Phú Yên:

Tin đồn nhà vệ sinh có ma làm nhiều học sinh ngất xỉu

ANTĐ - Nhiều ngày qua, học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Sơn Hoà (Phú Yên) khi đi vệ sinh vào thì bỗng dưng gào thét, ngất xỉu. Có đêm hơn 10 em cùng bị như trên. Trong đó có trường họp đến nay vẫn chưa đi học trở lại.

Sự  việc bắt đầu từ đầu tháng 11, khi em K Pá Hờ Luôn, ở xã Sơn Định (Sơn Hoà) trú tại trường khi đi vệ sinh vào phòng thì bị ngất xỉu rồi nói nhảm. Theo nhiều học sinh, khi từ nhà đi vệ sinh ra thấy một người phụ nữ tóc dài trắng, sau đó Hờ Luôn lên cơn co giật, la hét. Nhiều bạn phải đè giữ nhưng không được.

Khu vệ sinh của nhà trường, nơi xuất phát tin đồn có ma.

Liên tiếp nhiều ngày sau, tình trạng ngất xỉu xảy ra dây chuyền, có đêm 12 em cùng bị, nhất là vào khoảng thời gian từ 20 – 23 giờ đêm. Chị Phan Thị Thuỷ, nhân viên y tế Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Sơn Hoà cho hay: “Các em được nhà trường đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện cấp cứu và được chẩn đoán là do hạ can xi đường huyết. Nhiều trường hợp bị nặng được người nhà đưa đi chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên và Bình Định. Hiện nhiều em vẫn chưa khỏi nên chưa thể trở lại trường học như em K Pá Hờ Mi”. Theo bà Thuỷ, trong số các em đi học trở lại, có em vì quá sợ nên xin ra ở ngoại trú.

Sô Thị Đắng, một trong nhiều học sinh bị ngất xỉu vừa đi học lại kể lại, nghe các bạn trong phòng nói vậy nên khi đi vệ sinh em bị ám ảnh hay vào rồi vội vã chạy vào phòng thì bị ngất. Trao đổi với chúng tôi ông Phan Văn Thơ - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Sơn Hoà cho biết: “Có khi gần 11 giờ đêm nghe nhân viên bảo vệ gọi điện báo nhiều em học sinh bị ngất xỉu, tôi đến trường kiểm tra thì thấy có em bị ngất xỉu, la hét suốt đêm, sau đó được đưa đi bệnh viện. Theo thông tin từ một số phụ huynh, nhiều trường hợp bệnh viện không xác định được bệnh lý?”.

Ông Thơ khẳng định, thông tin nhà vệ sinh của trường có ma chỉ là đồn nhảm, vì hơn 10 năm qua kể từ khi thành lập, tại ngôi trường này không hề xảy ra tình trạng trên. Để chấn an tinh thần học sinh và phụ huynh, nhà trường đã quán triệt giáo viên và học sinh không tuyên truyền nhảm nhí gây hoang mang. Đồng thời tổ chức họp phụ huynh học sinh và sinh hoạt dưới cờ để giải thích rõ hơn để các em và gia đình yên tâm học tập.