Hà Nội phát hiện, phản bác kịp thời các thông tin xấu độc, sai sự thật về phòng, chống Covid-19

Hà Nội phát hiện, phản bác kịp thời các thông tin xấu độc, sai sự thật về phòng, chống Covid-19

ANTD.VN -  Chiều 6/8, tại cuộc họp trao đổi thông tin với các cơ quan báo chí liên quan đến việc thực hiện giãn cách xã hội tại Thủ đô, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm đã chia sẻ về việc Hà Nội quyết liệt phản bác, xử lý các thông tin xấu độc, sai sự thật về Covid-19.
Huyện Chương Mỹ bác bỏ thông tin: "786 người ở 18 quận, huyện liên quan ca F0"

Huyện Chương Mỹ bác bỏ thông tin: "786 người ở 18 quận, huyện liên quan ca F0"

ANTD.VN - Ngay sau khi có thông tin lan truyền một ca F0 ở Huyện Chương Mỹ, Hà Nội khiến 786 trường hợp liên quan tại 18 quận, huyện, tối 27-7, trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Minh Hiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ, Hà Nội phản bác các thông tin trên và khẳng định: "Đây là thông tin suy diễn gây hoang mang dư luận, sai sự thật về tình hình phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương".
Chiến thắng nỗi sợ hãi

Chiến thắng nỗi sợ hãi

ANTD.VN - Một ngày nọ, thầy giáo thể dục đưa nhóm học sinh của mình ra một con sông lớn để thực hành bơi lội để thêm kinh nghiệm chứ không chỉ bơi quanh quẩn trong bể bơi của trường.
Quen thói đổ lỗi...

Quen thói đổ lỗi...

ANTD.VN - Sáng nay bác lại làm mất lòng “cậu ấm” nhà mình đấy à? Vẫn mấy chuyện vặt vãnh như mọi khi thôi, chấp gì.
VINASTAS công bố 67% mẫu nước mắm nhiễm asen: "Vội vàng, thiếu trách nhiệm"

VINASTAS công bố 67% mẫu nước mắm nhiễm asen: "Vội vàng, thiếu trách nhiệm"

ANTD.VN - Ngày 17-10, Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS) đã công bố kết quả kiểm nghiệm mẫu nước mắm lấy trên thị trường với 67% số mẫu nhiễm asen (thạch tín) vượt ngưỡng, nước mắm độ đạm càng cao tỷ lệ nhiễm càng cao. Ngay sau khi thông tin được đăng  tải, nhiều chuyên gia thực phẩm, doanh nghiệp, đại diện cơ quan quản lý đã đánh giá, công bố của VINASTAS là vội vàng, thiếu trách nhiệm, không rõ ràng, gây bất lợi lớn cho sản phẩm nước mắm truyền thống.
Cảnh báo về những tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội

Cảnh báo về những tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội

ANTĐ - Vừa qua trên một số diễn đàn mạng xã hội đăng tải thông tin về việc một nữ sinh viên bị hãm hiếp và giết dã man ở sau khu ký túc xá Đại học Công nghiệp. Thông tin này khiến hàng nghìn sinh viên ĐH – CĐ quanh khu vực hoang mang lo lắng. Tuy nhiên, khi vào cuộc, cơ quan Công an xác định đây chỉ là một tin đồn thất thiệt. Vụ việc lại gióng lên hồi chuông báo động về hệ lụy của những tin đồn ác ý gây ra. 
Vận mệnh trong tay mình

Vận mệnh trong tay mình

ANTĐ - Armir là một người làm thuê nghèo khó, ngày ngày chăm chỉ làm lụng nhưng mãi vẫn không khá lên được khiến anh rất buồn bã chán nản. Nghe mọi người nói, giàu hay nghèo đều do số mệnh, Armir rất hoang mang và muốn biết có phải vận mệnh của mình là nghèo khó cả đời không. Một ngày nọ, Armir quyết định khăn gói lên núi bái kiến thiền sư để hỏi cho rõ vận mệnh đời mình.

"Có người thả rắn lục đuôi đỏ" chỉ là tin đồn thêu dệt

"Có người thả rắn lục đuôi đỏ" chỉ là tin đồn thêu dệt

ANTĐ -Thời gian gần đây trên địa bàn xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, xảy ra một vài trường hợp bị rắn cắn, từ đó, nhiều người đã thêu dệt nên chuyện có người lạ thả rắn lục đuôi đỏ, gây hoang mang dư luận trong nhân dân. Qua tìm hiểu từ cơ quan chức năng thì rắn lục đuôi đỏ xuất hiện trên địa bàn Quảng Ngãi từ lâu chứ không phải bây giờ mới có. 
Cần gì phải tẩm bổ!

Cần gì phải tẩm bổ!

ANTĐ - Thằng con út tôi năm nay thi Đại học, cả nhà lo, bà xã tôi suốt ngày đọc, xem quảng cáo để tìm mua các loại thực phẩm chức năng bổ dưỡng cho nó ôn thi rồi sáng ép uống một cốc sữa, một cốc kem trứng, nửa buổi lại một vốc thuốc kèm nước cốt gà, trưa thì thịt bò hoặc hải sản, chiều nước cam vắt, bữa tối là cá trứng hay thịt gà, bữa đêm khi đang ôn bài cũng phải nhồi một thứ gì đó. Thằng bé ăn đến ngày thứ ba thì lăn đùng ngã ngửa, quăng đũa, quăng bát, trốn ăn.
Một học sinh bị cưỡng hiếp, nhà trường có thể phải đóng cửa

Một học sinh bị cưỡng hiếp, nhà trường có thể phải đóng cửa

ANTĐ - Theo báo Sunday People đưa tin, trường Stanbridge Earls ( Anh) có thể sẽ bị buộc phải đóng cửa, sau vụ việc một học sinh trong trường bị cưỡng hiếp. Sau một chuyến thăm khẩn cấp, các thanh tra giáo dục coi đây là một môi trường không an toàn cho học sinh và yêu cầu trường cần có đội ngũ lãnh đạo hiệu quả hơn.
Thi thử - Con dao hai lưỡi

Thi thử - Con dao hai lưỡi

ANTĐ - Mặc dù còn hơn 2 tháng nữa mới diễn ra kỳ thi ĐH, CĐ năm nay, nhưng đến thời điểm hiện tại, dịch vụ thi thử đại học, tốt nghiệp THPT đã khá sôi động. Tuy vậy, điều khiến các em học sinh quan tâm nhất chính là chất lượng của những kỳ thi này đến đâu và do ai kiểm soát.
Giả mạo công bố 6 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2013

Giả mạo công bố 6 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2013

ANTĐ - Theo thông lệ hàng năm, Bộ GD-ĐT sẽ công bố 3 môn thi lựa chọn ngẫu nhiên bên cạnh 3 môn cố định là Toán, Văn, Ngoại ngữ vào cuối tháng 3. Tuy nhiên, ngày 22-3, một trang mạng đã giả mạo một tờ báo điện tử công khai thông tin về việc Bộ GD-ĐT công bố 6 môn thi tốt nghiệp này khiến nhiều thí sinh hoang mang. 
Mất tiền mua lo

Mất tiền mua lo

ANTĐ - Vài tháng nữa sẽ tốt nghiệp đại học Y Hải Dương nên dịp Tết này, Nguyễn Kim Phương (ở Mê Linh, Hà Nội) đòi mẹ dẫn đi xem bói để xem tài vận của mình ra sao. Qua một vài “cửa thầy”, em kết luận, xem bói chỉ là bỏ tiền mua lo…
Chữ tâm và việc làm

Chữ tâm và việc làm

ANTĐ - Hiệu trưởng trường Mầm non Hưng Lộc (Vinh, Nghệ An) vừa bị đình chỉ công tác vì “ăn bớt” gần 300 triệu đồng tiền ăn của các bé trong vòng hơn 1 năm. Anh Phạm Viết Công (25 tuổi, ở Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội) rất bức xúc: