Tỉnh Champasak-Lào mong muốn được Hà Nội hỗ trợ đào tạo cán bộ, giáo viên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều 7-5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Champasak, nước CHDCND Lào xung quanh việc hợp tác trong lĩnh vực giáo dục.
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Champasak đặc biệt ấn tượng với trung tâm điều hành thông minh của Sở GD-ĐT Hà Nội
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Champasak đặc biệt ấn tượng với trung tâm điều hành thông minh của Sở GD-ĐT Hà Nội

Tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chiều 7-5, ông Phou Vong Aphai, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Champasak cho biết, Champasak là tỉnh phía Nam của Lào, có 1.152 trường từ mầm non đến đại học với các loại hình công lập, tư thục. Trong đó có trường ĐH Champasak phục vụ sinh viên cho 4 tỉnh Nam Lào.

Ngành giáo dục Champasak hiện đang nỗ lực triển khai kế hoạch phát triển giáo dục theo Nghị quyết của tỉnh với thời hạn là cuối năm nay, tuy nhiên, phía bạn còn gặp không ít thách thức, khó khăn do đa dạng về địa hình, dân số không tập trung, đặc biệt là tình trạng bỏ học khá nhiều đối với học sinh THPT.

Phía bạn mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, từ đó có định hướng giải quyết những thách thức hiện tại đối với giáo dục của tỉnh Champasak. Trong đó, Champasak mong muốn học hỏi, hợp tác trong việc đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ tập huấn ngắn hạn cho cán bộ quản lý giáo dục về công tác hành chính, quản lý giáo dục…

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương khẳng định hợp tác, hỗ trợ nhân dân Lào trong giáo dục và đào tạo là một trong những nội dung hợp tác Quốc tế được Sở Giáo dục và Đào tạo đặc biệt quan tâm
Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương khẳng định hợp tác, hỗ trợ nhân dân Lào trong giáo dục và đào tạo là một trong những nội dung hợp tác Quốc tế được Sở Giáo dục và Đào tạo đặc biệt quan tâm

Thông tin về tình hình hoạt động của ngành giáo dục Thủ đô với đoàn công tác tỉnh Champasak, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, 2.875 trường học với 2,3 triệu học sinh, 124.000 giáo viên từ mầm non đến THPT. Trên địa bàn thành phố hiện có hơn 100 trường ĐH, CĐ, gần 60 trường CĐ và trung tâm đào tạo nghề.

Cộng với sinh viên của các trường này thì Hà Nội có quy mô gần 4 triệu học sinh, sinh viên từ các tỉnh thành đang học tập. Với quy mô lớn nhất cả nước, Hà Nội luôn là đơn vị dẫn đầu và có vai trò dẫn dắt trong giáo dục đào tạo với các tỉnh thành cả nước.

Mục tiêu của Hà Nội là đào tạo công dân toàn cầu, trang bị cả kiến thức văn hóa lẫn kỹ năng cần thiết. Hà Nội đang phấn đấu thu hẹp khoảng cách các vùng miền bằng cách kết hợp các trường có điều kiện tốt hỗ trợ trường chưa tốt, dạy và học trực tuyến…

Ông Trần Thế Cương nhấn mạnh, hợp tác, hỗ trợ nhân dân Lào trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo là một trong những nội dung hợp tác Quốc tế được Sở Giáo dục và Đào tạo đặc biệt quan tâm và coi trọng, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thành phố.

Được biết, năm 2023, Sở thực hiện thủ tục trình Thành phố tiếp tục hỗ trợ kinh phí đào tạo đại học và sau đại học cho 35 học sinh Lào là con em lãnh đạo (15 học sinh là con em lãnh đạo Luông Pra Băng, 20 học sinh của Viêng Chăn) với tổng kinh phí hỗ trợ: tạm tính là 13.182.680.000 đồng.

Năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các Sở ngành liên quan tham mưu báo cáo Thành phố chủ trương hàng năm hỗ trợ kinh phí đào tạo đại học và sau đại học cho cán bộ và con em lãnh đạo các tỉnh Bắc Lào và Viêng Chăn từ năm học 2024 - 2025, tổng cộng 130 suất học bổng, trong đó có 50 suất trình độ THPT, 50 suất trình độ Đại học, 20 suất trình độ Thạc sỹ, 10 suất trình độ Tiến sỹ.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Champasak mong muốn có nhiều cơ hội hợp tác với Hà Nội trong lĩnh vực giáo dục
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Champasak mong muốn có nhiều cơ hội hợp tác với Hà Nội trong lĩnh vực giáo dục

Trước đề nghị hỗ trợ, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục của tỉnh Champasak, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Sở sẽ báo cáo lãnh đạo thành phố, trên cơ sở được phê duyệt sẽ thực hiện ký biên bản ghi nhớ nhằm triển khai những nội dung gồm đào tạo ngắn hạn nguồn lực về giáo viên; tìm kiếm, giới thiệu cơ hội hợp tác từ các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục của 2 địa phương; tổ chức các đoàn công tác trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm học bổng hỗ trợ học sinh Lào…

Chia sẻ tại buổi làm việc, ông Bua Thong Suvannasan, Giám đốc Sở Giáo dục và Thể Thao tỉnh Champasak đặc biệt đánh giá cao về kết quả, thành tích của giáo dục Hà Nội, đặc biệt là sự hỗ trợ của Hà Nội với các tỉnh thành trong nước cũng như một số địa phương của Lào. “Chúng tôi rất ấn tượng về bài học thực tế của giáo dục Hà Nội, trong đó có những hoạt động vượt xa đối với giáo dục của tỉnh Champasak.”- Giám đốc Sở Giáo dục và Thể thao Champasak nhấn mạnh.

Ông nhấn mạnh, với tình cảm hữu nghị giữa Việt Nam và Lào, Hà Nội và Champasak sẽ có nhiều cơ hội hợp tác tốt đẹp trong lĩnh vực giáo dục và bày tỏ mong muốn được tiếp đón đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại tỉnh Champasak trong thời gian tới.