Diễu binh, diễu hành kỷ niệm trọng thể 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm trọng thể 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" diễn ra vào 07h45 sáng ngày 07/5/2024 tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) bắt đầu. Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam lên chỉ huy diễu binh, diễu hành.

Mở đầu cuộc diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là các biên đội trực thăng vũ trang thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân đội nhân dân Việt Nam mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tượng trưng cho lý tưởng, niềm tin, bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ - Chiến thắng của chủ nghĩa yêu nước, ý chí bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam, có ý nghĩa lịch sử to lớn, mang tầm thời đại sâu sắc, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử”, để đất nước nở hoa độc lập, phồn vinh, hạnh phúc.

8h45, các quân binh chủng bắt đầu diễu binh, diễu hành sau màn trình diễn của 11 trực thăng mang cờ Tổ quốc, cờ Đảng trên sân vận động tỉnh Điện Biên.

Lễ diễu binh, diễu hành có sự tham gia của hơn 12.000 người. Thứ tự các các khối diễu binh, diễu hành như sau: Khối nghi trượng mô hình Quốc huy; Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc; Xe rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Mô hình biểu tượng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Xe Chỉ huy, xe Tổ Quân kỳ toàn quân;

Khối nữ Quân nhạc; Khối chiến sĩ Điện Biên; Khối sĩ quan Lục quân; Khối sĩ quan Hải quân; Khối sĩ quan Phòng không - Không quân; Khối sĩ quan Biên phòng; Khối sĩ quan Cảnh sát biển; Khối nữ sĩ quan Quân y; Khối lực lượng Tác chiến không gian mạng; Khối lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam; Khối chiến sĩ Lục quân; Khối chiến sĩ Đặc công; Khối chiến sĩ Đặc nhiệm;

Khối nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc; Khối nữ du kích miền Nam; Xe Chỉ huy, xe Tổ Cờ truyền thống Công an; Khối nam sĩ quan An ninh nhân dân; Khối nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân; Khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông; Khối nam sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; Khối nam sĩ quan Cảnh sát cơ động;

Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm; Khối nam chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm; Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh; Khối Hồng kỳ; Khối Cựu chiến binh; Khối Thanh niên xung phong; Khối Dân công hỏa tuyến; Khối Công nhân; Khối Nông dân; Khối Trí thức; Khối Thanh niên; Khối Phụ nữ; Khối các dân tộc Tây Bắc; Khối Nghệ thuật.

Sau khi các khối diễu binh, diễu hành qua lễ đài tiếp tục di chuyển trên đường Trường Chinh, qua đường Hoàng Văn Thái đến ngã tư A1 sẽ chia thành 3 hướng: Hướng 1 gồm 8 khối lực lượng vũ trang và các khối của tỉnh Điện Biên đi theo đường Võ Nguyên Giáp về đường 7-5; Hướng 2, gồm 7 khối các lực lượng quân đội, đi qua cầu A1, đường Nguyễn Hữu Thọ và tập kết tại phường Thanh Bình và hướng 3, gồm 8 khối lực lượng công an rẽ trái qua phường Nam Thanh và tập kết tại khu đô thị Pom La.

Đại diện thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu, bạn Vũ Quỳnh Anh bày tỏ may mắn được sinh ra trên mảnh đất Điện Biên anh hùng, có ông bà là những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

“Thời gian trôi đi, chiến trường ác liệt năm xưa giờ đã thay da đổi thịt từng ngày, nhiều chiến sĩ Điện Biên như ông bà cháu đã ở lại mảnh đất này, xây dựng hạnh phúc và xây đắp quê hương” – Quỳnh Anh nói.

Vũ Quỳnh Anh khẳng định: "Thế hệ trẻ chúng cháu ý thức sâu sắc rằng: mỗi thành quả mà chúng cháu được thụ hưởng ngày nay được đánh đổi bằng máu xương của các bậc tiền bối cách mạng và hàng triệu người con Việt Nam...

Phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, thế hệ trẻ sẽ không ngừng học tập, lao động, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ; nỗ lực trong khởi nghiệp, lập nghiệp; đem sức mạnh, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam vào công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Thế hệ trẻ nguyện không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần, chung sức cùng cộng đồng; quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên của nhân dân".

Ông Phạm Đức Cư (94 tuổi, nguyên trợ lý tham mưu tiểu đoàn 394, Trung đoàn 367 pháo Cao xạ) phát biểu tại buổi lễ

Đại diện cho các chiến sĩ Điện Biên Phủ phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Đức Cư (94 tuổi, nguyên trợ lý tham mưu tiểu đoàn 394, Trung đoàn 367 pháo Cao xạ) xúc động chia sẻ, là một người lính năm xưa, trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, được tận mắt chứng kiến những thời khắc lịch sử oanh liệt và đầy cam go, thử thách của dân tộc trên mặt trận Điện Biên Phủ, ông vô cùng xúc động tưởng nhớ tới những đồng chí, đồng đội và nhân dân đã hy sinh để làm nên chiến thắng "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Ông Phạm Đức Cư (94 tuổi, nguyên trợ lý tham mưu tiểu đoàn 394, Trung đoàn 367 pháo Cao xạ) phát biểu. (Ảnh chụp màn hình)
Ông Phạm Đức Cư (94 tuổi, nguyên trợ lý tham mưu tiểu đoàn 394, Trung đoàn 367 pháo Cao xạ) phát biểu. (Ảnh chụp màn hình)

Cách đây vừa tròn 70 năm, trận quyết chiến - chiến lược lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, Tiểu đoàn 394 của ông Phạm Đức Cư và Tiểu đoàn 383 thuộc Trung đoàn 367 pháo Cao xạ vinh dự được cấp trên giao nhiệm vụ dựng lưới lửa phòng không trên vùng trời Điện Biên, chiến đấu với Không quân của địch, bảo vệ đội hình các đơn vị Bộ binh của ta.

Với tinh thần quyết chiến, quyết thắng, Pháo phòng không qua 56 ngày đêm trong mưa bom, bão đạn, anh dũng chiến đấu, cùng các đơn vị bạn đã đánh thắng không lực của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, cắt đứt đường tiếp tế hàng không của địch trên vùng trời Điện Biên, bắn rơi 62 chiếc Máy bay các loại, trong đó có cả pháo đài bay B24; góp phần quan trọng vào chiến thắng chung của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

“Chiến dịch thắng lợi, đơn vị chúng tôi vinh dự và tự hào được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân”, ông Phạm Đức Cư chia sẻ.

Cựu chiến binh Điện Biên Phủ năm xưa cũng bày tỏ sự phấn khởi và tự hào đã đóng góp một phần công sức của mình để làm nên Điện Biên anh hùng và tươi đẹp như ngày hôm nay.

“Chúng tôi luôn tâm niệm: Mình là Chiến sĩ Điện Biên, là cựu chiến binh phải luôn luôn phát huy phẩm chất và truyền thống tốt đẹp của Bộ đội cụ Hồ; gương mẫu trong lối sống, chấp hành và thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh; tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng, khơi dậy và phát huy truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc cho thế hệ trẻ.

Chúng tôi tin tưởng và mong rằng: Thế hệ trẻ hôm nay, luôn tự hào, ghi nhớ và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc và tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, ông Phạm Đức Cư phát biểu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: "Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - một chiến thắng vĩ đại được ghi vào lịch sử dân tộc"

Trong diễn văn được trình bày tại Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết: "Hôm nay, trong không khí vui mừng, phấn khởi, tự hào của cả nước, tại thành phố Điện Biên Phủ tươi đẹp, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - một chiến thắng vĩ đại “được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng, hay một Đống Đa của thế kỷ 20, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Diễn văn tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh chụp màn hình)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Diễn văn tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh chụp màn hình)

"Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta thành kính nghiêng mình tưởng nhớ công lao vĩ đại và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - Vị Lãnh tụ thiên tài của Cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới - Người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang, đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân và hòa bình, tiến bộ của nhân loại.

Chúng ta tưởng nhớ và tri ân sâu sắc Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng - Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng chiến dịch Điện Biên Phủ.

Chúng ta khắc ghi và biết ơn công lao to lớn của các bậc tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thế hệ cán bộ, tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ cùng toàn thể các lực lượng vũ trang và Nhân dân ta trên khắp mọi miền của Tổ quốc đã tận tâm, tận lực, anh dũng chiến đấu, hy sinh quên mình, cùng góp phần làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 'Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu'", Thủ tướng Chính phủ phát biểu.

Đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định, Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một sự kiện trọng đại, không chỉ có ý nghĩa đối với Cách mạng Việt Nam, mà còn trở thành bản anh hùng ca bất hủ thôi thúc các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta, mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ càng làm sáng ngời chân lý của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay: Chiến tranh xâm lược của bọn đế quốc nhất định thất bại, cách mạng giải phóng của các dân tộc nhất định thành công”.

Các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự buổi lễ

Các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự buổi lễ

7 giờ 45 phút:

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ chính thức bắt đầu bằng 21 loạt pháo lễ trên nền Quốc thiều nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Đây là sự kiện chính thức và quan trọng nhất trong chuỗi các sự kiện, hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương Đền thờ Liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương Đền thờ Liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tham dự sự kiện có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố và đại biểu tỉnh Điện Biên khoảng 900 đại biểu.

Sự kiện còn có sự tham dự của 270 đại biểu quốc tế, phóng viên báo chí nước ngoài, trong đó có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Chansamose Chanyalath; Phó Thủ tướng Campuchia Neth Savoeun; Bộ trưởng Bộ Quân đội và Quốc vụ khanh phụ trách về Cựu chiến binh và Ký ức chiến tranh của Pháp...

Diễu binh, diễu hành kỷ niệm trọng thể 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ ảnh 15

Diễu binh, diễu hành kỷ niệm trọng thể 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chương trình cụ thể gồm các hoạt động:

+ Nghi lễ Chào cờ.

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

+ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc diễn văn kỷ niệm.

+ Phát biểu của đại diện Chiến sĩ Điện Biên Phủ.

+ Phát biểu của đại diện thế hệ trẻ.

+ Nghi lễ trao Huân chương Độc lập Hạng Nhất cho tỉnh Điện Biên.

Sau Lễ mít tinh tại Sân Vận động tỉnh Điện Biên sẽ là Lễ diễu binh, diễu hành với sự tham gia của khoảng 12.000 người, gồm tất cả các lực lượng của Quân đội, Dân quân tự vệ và Công an, các ban ngành, đoàn thể xã hội.

Chương trình Lễ diễu binh, diễu hành bắt đầu bằng 21 loạt pháo trên nền Quốc thiều nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Sau đó là phần trình diễn của 09 máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua Lễ đài.

Tiếp đó là phần trình diễn của Khối diễu binh (04 khối Nghi trượng, 24 khối quân đội, dân quân tự vệ, công an) và khối diễu hành (09 khối Cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân, nông dân, tri thức, thanh niên, phụ nữ, khối các dân tộc Tây Bắc) và cuối cùng phần trình diễn của Khối Nghệ thuật.

Lễ diễu binh, diễu hành là điểm nhấn, quan trọng Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024) nhằm biểu dương lực lượng, khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Vinamilk hướng về Điện Biên… Cách đây hơn một tuần, những đoàn xe Vinamilk & Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã vượt hơn 650km đường đèo để đưa 78.500 hộp sữa đến với gần 1.500 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Nậm Vì, tỉnh Điện Biên. Món quà quý giá mà đơn vị mang về từ Điện Biên là hàng ngàn nụ cười, hàng trăm cái ôm, và rất nhiều tình cảm của các “em bé Điện Biên” - tuy còn nhiều khó khăn nhưng đầy ý chí, kiên cường như chính vùng đất nơi các em được sinh ra! Và hôm nay, các nhân viên của Vinamilk hướng về Điện Biên bằng tất cả tình yêu và sự tự hào về trang sử vàng của dân tộc. Từ Nhà máy sữa Việt Nam (Vinamilk, Bình Dương), tinh thần “Điện Biên” hừng hực cháy trong một hoạt cảnh tái hiện thời khắc hào hùng của chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” do tự tay các nhân viên Vinamilk thực hiện. Vinamilk tin rằng niềm tự hào và tình yêu dành cho 2 tiếng Việt Nam luôn nằm trong trái tim mỗi chúng ta! Chia sẻ với Vinamilk cảm xúc của bạn nhé!

Vinamilk hướng về Điện Biên…

Cách đây hơn một tuần, những đoàn xe Vinamilk & Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã vượt hơn 650km đường đèo để đưa 78.500 hộp sữa đến với gần 1.500 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Nậm Vì, tỉnh Điện Biên. Món quà quý giá mà đơn vị mang về từ Điện Biên là hàng ngàn nụ cười, hàng trăm cái ôm, và rất nhiều tình cảm của các “em bé Điện Biên” - tuy còn nhiều khó khăn nhưng đầy ý chí, kiên cường như chính vùng đất nơi các em được sinh ra!

Và hôm nay, các nhân viên của Vinamilk hướng về Điện Biên bằng tất cả tình yêu và sự tự hào về trang sử vàng của dân tộc. Từ Nhà máy sữa Việt Nam (Vinamilk, Bình Dương), tinh thần “Điện Biên” hừng hực cháy trong một hoạt cảnh tái hiện thời khắc hào hùng của chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” do tự tay các nhân viên Vinamilk thực hiện.

Vinamilk tin rằng niềm tự hào và tình yêu dành cho 2 tiếng Việt Nam luôn nằm trong trái tim mỗi chúng ta! Chia sẻ với Vinamilk cảm xúc của bạn nhé!