Tìm hiểu công việc "bếp núc" của nhà làm phim

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sự kiện "Một bối cảnh film" diễn ra từ ngày 28 - 30/7 tại Ơ kìa Hà Nội (căn hộ trên tầng 5, cầu thang 1, tập thể Bưu điện, ngách 30, ngõ 84 Ngọc Khánh) là cơ hội để công chúng tìm hiểu về chuyện hậu trường của công việc đạo diễn.

Không gian của sự kiện được thiết kế dựa trên trích đoạn kịch bản của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp. Chương trình do xưởng phim Okia Hanoi thực hiện với sự hỗ trợ của UNESCO, trong khuôn khổ của dự án "Mobilizing film professionals for regional cooperation in Asia".

Đây là cơ hội để công chúng có thể tiếp cận công việc sáng tạo của đạo diễn; biết và hiểu phần nào về quá trình tư duy - tưởng tượng - hiện thực hóa một tác phẩm điện ảnh từ khi là ý tưởng đến kịch bản đến bản thiết kế hình ảnh - thiết kế bối cảnh quay - sơ đồ đèn, sơ đồ máy quay - dàn cảnh của đạo diễn tại bối cảnh...

Đến "Một bối cảnh film", công chúng có thể tìm hiểu về việc tạo dựng bối cảnh điện ảnh cụ thể dựa trên kịch bản mà Nguyễn Hoàng Điệp làm đạo diễn, công việc thông thường của bất cứ đoàn phim nào, trước khi bắt đầu bấm máy.

Mỗi ngày diễn ra sẽ có một phân đoạn kịch bản được tiết lộ. Theo đó, việc sắp đặt, thiết kế của bối cảnh sẽ thay đổi để phù hợp với yêu cầu của từng phân đoạn cụ thể. Trên bối cảnh cụ thể này, nhà làm phim có thể thiết kế sơ đồ ánh sáng, sơ đồ máy quay, thử nghiệm các chuyển động của diễn viên...

Các bối cảnh điện ảnh này cho phép công chúng được ở bên trong, được tương tác, được khám phá và bồi đắp thêm, tạo cơ hội để khán giả tìm hiểu công việc của nhà làm phim, các nhà làm phim trẻ quan sát và suy tư về quy trình làm việc từ kịch bản đến bối cảnh thực.

Trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ có workshop dành riêng cho các nhà làm phim trẻ và người đang theo học điện ảnh.