Tiếp tục dời ngày ngày đấu giá ấn vàng “Hoàng đế chi bảo”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lần thứ hai hãng đấu giá Millon ra thông báo, tiếp tục dời ngày ngày đấu giá ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” với lý do “sự quan tâm mạnh mẽ từ phía Nhà nước Việt Nam”.

Hãng đấu giá Millon vừa ra thông báo tiếp tục dời ngày đấu giá ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” đến trưa 18/11, thay vì ngày 10/11 theo thông báo trước đây.

Theo dự kiến, ấn vàng Hoàng đế chi bảo được đưa ra đấu giá vào ngày 31/10, sau đó chỉ vài chục phút trước giờ đấu giá hãng quyết định hoãn. Đây là lần thứ hai hãng Millon thông báo thay đổi thời gian buổi đấu giá cổ vật quan trọng này, với lý do “sự quan tâm mạnh mẽ từ phía Nhà nước Việt Nam”.

Thông báo dời ngày đấu giá của Millon

Thông báo dời ngày đấu giá của Millon

Hiện tại, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan đang tích cực vận động để hồi hương ấn vàng. Bước đầu đã thành công trong việc tạm hoãn đấu giá, tiến tới thương lượng trực tiếp. Được biết, cả đại diện Việt Nam và hãng đấu giá đều từ chối tiết lộ nội dung các cuộc thảo luận với lý do thương vụ vẫn đang diễn biến và chưa có kết quả cụ thể.

Trước đó ngày 7/11, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị đồng ý chủ trương cho phép xã hội hóa để kịp thời hồi hương ấn Hoàng đế chi bảo. Lãnh đạo Thừa Thiên - Huế vận động các tổ chức, cá nhân yêu quý di sản thương lượng, mua lại ấn Hoàng đế chi bảo để đưa về nước, góp phần bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di sản quốc gia.

Ấn vàng Hoàng đế chi bảo thời vua Minh Mạng được đúc bằng vàng ròng nặng 10,78 kg, kích thước 13,8x13,7kg, trên đúc nổi con rồng uốn khúc. Khi được giới thiệu lần đầu trong phiên đấu giá, hãng Millon định giá ấn vàng khoảng 2-3 triệu euro.

Trong phiên đấu giá ngày 31/10 vừa qua, chiếc bát vàng của vua Khải Định, khối lượng 456,6 gram, có giá khởi điểm từ 20.000 đến 25.000 euro, đã được bán với giá cao gấp 44 lần, lên mức 680.000 euro, tương đương 16,7 tỷ đồng.