- Đoan Trang cùng con gái hát về tình thầy trò trong MV mới
- NSƯT Võ Hoài Nam cùng con gái tham gia phim điện ảnh “Sức bật trái tim”
- Á hậu Linh Đan tỏa sáng khi trình diễn BST “Chốn ấy” của Adrian Anh Tuấn
Hội thảo có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông – Trưởng Ban Chỉ đạo LHP Việt Nam lần thứ 24; Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường – Trưởng Ban tổ chức LHP Việt Nam lần thứ 24; NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc sở VH-TT TPHCM, đồng Trưởng Ban Tổ chức LHP Việt Nam lần thứ 24 …cùng nhiều khách mời và đại biểu tham dự.
Các đại biểu tham dự hội thảo đã tập trung trao đổi, chia sẻ và định hướng các giải pháp nhằm phát triển công nghiệp điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số, qua đó thúc đẩy hình thành một hệ sinh thái điện ảnh chuyên nghiệp, hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc.
![]() |
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông tham dự hội thảo “Phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới” |
Trong phiên thảo luận đầu tiên với chủ đề “Phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới”, ba khách mời gồm: Tiến sĩ Trần Thị Phương Lan (Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương), PGS.TS Bùi Hoài Sơn (Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội) và đạo diễn Victor Vũ đã cùng nhau chia sẻ trực diện nhiều vấn đề liên quan đến câu chuyện bản sắc Việt trong điện ảnh, cơ hội và thách thức trong bối cảnh hiện tại, hội nhập quốc tế.
Tiến sĩ Trần Thị Phương Lan cho rằng, thời gian qua nhiều phim Việt được khán giả đón nhận không chỉ thuộc đề tài giải trí, còn có dòng phim lịch sử chiến tranh cách mạng là tín hiệu khởi sắc, đáng mừng. Tuy nhiên bà Lan cho rằng những hiện tượng như trên cũng cần được giải mã để tiếp tục phát huy.
![]() |
Tiến sĩ Trần Thị Phương Lan chia sẻ tại hội thảo |
Theo PGS.TS. Bùi Hoài Sơn, những điểm nghẽn để phát triển điện ảnh Việt là thuế, luật đất đai, hợp tác công - tư, quản lý sử dụng tài sản công. Hiện tại, thuế không ưu đãi trong lúc đầu tư điện ảnh nói riêng, văn hóa nghệ thuật nói chung là ngành mạo hiểm, dài hạn. “Chúng ta cần tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo hệ sinh thái điện ảnh phù hợp, quản lý công tư để nhà nước tư nhân hợp tác với nhau. Tin rằng, với tầm nhìn chúng ta, sự chung tay góp sức, ý kiến mọi người… các điểm nghẽn sớm được giải quyết”, PGS.TS. Bùi Hoài Sơn nói.
Đạo diễn Victor Vũ cho biết, sau gần 20 năm hoạt động tại Việt Nam, với anh điều quan trọng là phải luôn học hỏi và làm mới chính mình để phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của khán giả. Bên cạnh đó, phải có sự đầu tư kỹ lưỡng trong mỗi bộ phim, không chỉ về kinh phí mà từ kịch bản, sản xuất, câu chuyện, hình ảnh….sao cho chỉnh chu nhất.
Đạo diễn phim “Thám tử Kiên” cũng cho biết, việc giữ được bản sắc, giá trị văn hoá truyền thống sẽ luôn bền vững theo thời gian. Điều đó sẽ chạm đến được với khán giả và khi đã đến được với khán giả thì khả năng thành công sẽ cao hơn nhiều.
![]() |
Đạo diễn Victor Vũ |
Tại hội thảo, bà Đinh Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch HĐQT Galaxy Group, Chủ tịch Galaxy Studio cũng cho biết trong năm 2025 thị phần phim Việt đã chiếm đến 62%, so với tỷ lệ 42% của năm 2024 là một bước nhảy vọt của nền công nghiệp điện ảnh.
Trong phiên thảo luận thứ 2, với chủ đề “Ứng dụng công nghệ trong công nghiệp điện ảnh”, Thượng tá, NSƯT - đạo diễn Đặng Thái Huyền, ông Hàng Minh Lợi (nhà sáng lập Lumination) và ông Tạ Mạnh Hoàng (Tổng Giám đốc Sconnect) đã cùng nhau chia sẻ nhiều câu chuyện liên quan đến việc áp dụng công nghệ trong sản xuất, hậu kỳ phim hiện nay.
![]() |
Theo Thượng tá, NSƯT, đạo diễn Đặng Thái Huyền, việc sử dựng công nghệ trong sản xuất phim để giúp bộ phim được hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, nữ đạo diễn “Mưa đỏ” nhấn mạnh, khi ở trường quay, vẫn luôn ưu tiên những khung hình thật, cảm xúc thật nhất có thể, đấy là lý do đoàn phim dựng hẳn một phim trường ở Quảng Trị để quay bộ phim “Mưa đỏ” với những bối cảnh thật như dòng sông Thạch Hãn.
Phát biểu kết luận tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho rằng: Những mục tiêu cụ thể được nêu trong chiến lược cũng rất rõ ràng, giúp các nhà làm phim Việt Nam hoạch định được những định hướng cụ thể. Một số định hướng có thể triển khai thực hiện ngay ở thời điểm hiện tại và hướng tới giai đoạn 3 đến 5 năm tới, ngành điện ảnh Việt Nam cần tiếp tục tập trung vào ba định hướng lớn: Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam trong từng tác phẩm điện ảnh; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sáng tạo, năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế; Hoàn thiện hệ sinh thái điện ảnh, bảo đảm sự gắn kết giữa nhà làm phim, nhà đầu tư, truyền thông, khán giả và cơ quan quản lý, hướng tới sự phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng.
![]() |
Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng yêu cầu các đơn vị, các nhà làm phim thời gian tới để ý nhiều hơn đến mảng phim hoạt hình bên cạnh sự phát triển của phim điện ảnh.




