- Kỷ niệm 100 năm thành lập trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
- Trao giải thưởng Victor Tardieu và sự hiện diện của cháu nội Hiệu trường đầu tiên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
- Cháu nội Hiệu trưởng Victor Tardieu sẽ tham dự lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
Cuốn sách “Bách niên bách vấn – 100 câu hỏi về lịch sử trường mỹ thuật Đông Dương” của TS Trần Hậu Yên Thế và TS Phạm Long, do NXB Thế giới và Omega + phối hợp xuất bản.
Trong thông cáo báo chí gửi các cơ quan truyền thông, Omega + cho biết, “Bách niên bách vấn: 100 câu hỏi về lịch sử Trường Mỹ Thuật Đông Dương” là cuốn sách vén mở bức màn lịch sử của Trường Mỹ thuật Đông Dương. Đây là một ấn phẩm cô đọng nhưng toàn diện của Trường Mỹ thuật Đông Dương, tập trung vào quãng thời gian hoạt động 21 năm từ năm 1924 đến năm 1945. Cuốn sách được viết bởi Tiến sĩ Phạm Long và Tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế là hai nhà nghiên cứu đã có nhiều năm đồng hành, hợp tác trong các công trình về mỹ thuật Đông Dương. Với cấu trúc 100 câu hỏi – 100 câu trả lời, cuốn sách sẽ dẫn dắt người đọc đi qua toàn bộ tiến trình hình thành, phát triển, cùng những biến động của ngôi trường này.
![]() |
Cuốn sách do nhà xuất bản Thế giới và Omega + phối hợp xuất bản, hiện chưa có giấy phép phát hành. |
Tuy vậy, trong đơn khiếu nại gửi nhà xuất bản Thế giới vào ngày 17/11, PGS.TS Trang Thanh Hiền – người đứng đơn khiếu nại, đại diện cho tập thể cán bộ Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam lại cho biết: “Sau khi đối chiếu nội dung trong cuốn sách với các nguồn tư liệu hiện có, chúng tôi nhận thấy cuốn sách này tồn tại nhiều vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến tính minh bạch và chính xác của lịch sử mỹ thuật Việt Nam và lịch sử của trường Mỹ thuật Đông Dương mà nay là trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.
Trong đơn khiếu nại có viết : “Cuốn sách đưa ra nhiều khẳng định liên quan đến quá trình hình thành, phát triển, hoạt động, chương trình đào tạo và đội ngũ giảng viên của Trường Mỹ thuật Đông Dương nhưng không đưa ra cơ sở học thuật rõ ràng. Đặc biệt, cuốn sách đưa ra những lập luận về việc Trường Mỹ thuật Đông Dương trực thuộc, cấp dưới của Đại học Đông Dương là hoàn toàn sai. Việc sử dụng ngôn từ của 2 tác giả này đã dẫn đến những hiểu lầm nghiêm trọng cho độc giả, những người mới bắt đầu tìm hiểu về lịch sử mỹ thuật ở Việt Nam. Nhiều đoạn văn được viết theo lối suy diễn chủ quan, khiến người đọc dễ hiểu lầm rằng đây là thông tin được xác nhận bởi giới nghiên cứu. Điều này không chỉ gây nhiễu loạn tri thức mà còn làm sai lệch bối cảnh lịch sử của một giai đoạn nghệ thuật”.
![]() |
Buổi tọa đàm và ra mắt sách dự kiến tổ chức vào chiều ngày 17/11 đã tạm hoãn theo yêu cầu của trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. |
Đơn khiếu nại của tập thể trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam yêu cầu đình chỉ ngay việc phát hành cuốn sách cho đến khi tác giả, đơn vị xuất bản tiến hành rà soát, đối chiếu, chỉnh sửa và bổ sung các tài liệu chứng minh tính khoa học. Bên cạnh đó là yêu cầu dừng ngay buổi tọa đàm và ra mắt sách vào chiều ngày 17/11 nhằm tránh phổ biến rộng rãi những thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây hiểu lầm sâu rộng trong dư luận và ngăn chặn việc hợp thức hóa một ấn phẩm còn nhiều về tính chính xác và chuẩn mực.
Đơn khiếu nại đã được Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Phạm Thị Thanh Tú ký và đóng dấu. Trong đơn còn có chữ ký của Trưởng khoa Hội họa Trần Hoàng Sơn, Trưởng khoa Điêu khắc Đoàn Văn Bằng, Trưởng phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế Giang Nguyệt Anh cùng chữ ký của các cán bộ, giảng viên nhà trường, thể hiện sự đồng thuận, nhất quán về các nội dung trong đơn khiếu nại.
Ông Phạm Trần Long, Giám đốc-Tổng biên tập Nhà xuất bản Thế giới cho biết, hiện nay, cuốn sách chưa có giấy phép phát hành. Ngay sau khi nhận được đơn khiếu nại của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, nhà xuất bản Thế giới đã có công văn gửi công ty Omega yêu cầu phối hợp cùng 2 tác giả giải trình, làm rõ nội dung nhà trường nêu trong văn bản. Đồng thời, nhà xuất bản Thế giới cũng có công văn báo cáo gửi Cục Xuất bản, In và Phát hành về sự việc.
Về yêu cầu dừng phát hành cuốn sách theo yêu của nhà trường, ông Phạm Trần Long chia sẻ: “Việc tranh luận giữa 2 luồng ý kiến học thuật, làm rõ đúng - sai cần có hội đồng thẩm định, văn bản của các cơ quan có thẩm quyền cho ý kiến. Khi có những thẩm định cụ thể, nhà xuất bản Thế giới sẽ tiến hành các bước cần thiết theo đúng thẩm quyền”.
Theo yêu cầu của nhà trường, hiện nay, công ty Omega đã tạm dừng buổi tọa đàm và ra mắt cuốn sách vào chiều ngày 17/11.
Tác giả của cuốn sách – TS Trần Hậu Yên Thế cho biết, hiện nay, anh chưa thể chia sẻ về các nội dung khiếu nại của nhà trường liên quan tới cuốn sách. Thông tin anh mới được biết, thời gian tới, Omega sẽ tổ chức họp báo để thông tin rộng rãi hơn về cuốn sách. Tại buổi họp báo, anh sẽ nói cụ thể hơn về sự việc.

