Thông tin mới nhất về vụ việc Hoa hậu Thùy Tiên bị khởi kiện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trước thời khắc chuyển giao vương miện "Hoa hậu Hòa bình Quốc tế" cho người kế nhiệm, Hoa hậu Thùy Tiên bất ngờ lại vướng vào ồn ào kiện tụng.

Thời điểm giữa năm 2019, khi Thùy Tiên mới chỉ có dang hiệu Top 5 và "Người đẹp Nhân ái" cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2018", một sự việc liên quan đến cô từng khiến dư luận xôn xao. Theo đó, cô bị một người phụ nữ tên Đ.T.T "tố" vay tiền không trả. Thời điểm đó, đoạn clip ghi lại cuộc gặp mặt và xảy ra tranh cãi gay gắt giữa Thùy Tiên với người phụ nữ này được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Trong đoạn clip, Thùy Tiên có lúc không giữ được bình tĩnh, liên tục chất vấn ngược lại đối phương. Cũng trong đoạn clip, Thùy Tiên đã xé bỏ một tờ giấy mà như lời bà Đ.T.T là giấy nợ.

Sau đó, phía bà Đ.T.T cũng đăng tải trên mạng xã hội bản chụp tờ giấy này sau khi bị xé và ghép lại. Tờ giấy được ghi là “Biên bản thỏa thuận xác nhận nợ” được ký ngày 22-7-2017 tại TP.HCM, trong đó có nội dung phía bà Đ.T.T cho Thùy Tiên vay số tiền 1,5 tỷ đồng với mục đích được ghi là để “đầu tư và đào tạo thi Hoa khôi Nam Bộ”.

Theo như biên bản này, Thùy Tiên cam kết sẽ dùng mọi tài sản cá nhân của mình để thanh toán hết khoản nợ trong 1 năm, mỗi tháng thanh toán một phần khoản nợ. Bên dưới biên bản có chữ ký được cho là của Thùy Tiên kèm theo dấu vân tay xác nhận đã nhận đủ tiền và đồng ý với các điều khoản được lập ra.

Thùy Tiên từng lên tiếng giải thích về vụ ồn ào cách đây hơn 3 năm

Thùy Tiên từng lên tiếng giải thích về vụ ồn ào cách đây hơn 3 năm

Ngay sau khi đoạn clip được lan truyền rộng rãi, phía Thùy Tiên đã xác nhận việc này, đồng thời cho biết đã làm việc với cơ quan công an. Trên trang mạng xã hội cá nhân, người đẹp sinh năm 1998 cũng đăng đàn giãi bày về sự việc. Theo đó, Thùy Tiên cho biết, trước cuộc gặp trên, cô và gia đình liên tục bị tấn công bằng điện thoại, tin nhắn với mục đích đòi một món nợ mà cô không hề nợ từ cách đó hơn 2 năm. Cũng theo Thùy Tiên, những người này liên tục uy hiếp tinh thần, cuộc sống, công việc của cô và gia đình.

Đề cập đến đoạn clip trên, theo như lời giải thích của Thùy Tiên thì phía người phụ nữ đòi nợ trong đoạn clip đã sắp đặt cuộc gặp này nhân danh một Đài truyền hình, mục đích là họp bàn công việc. Tuy nhiên khi cô đến nơi thì không phải vậy, đồng thời cô còn bị đe dọa, tấn công bằng những lời lẽ thô tục, hung hãn, hành đồng đập bàn, đập ghế, kéo áo nắm vai…Tất cả những việc này, Thùy Tiên cho biết cô đã khai báo với cơ quan chức năng. Về hành động xé tờ giấy được cho là biên bản thỏa thuận xác nhận nợ mà mình là bên đi vay, Thùy Tiên thừa nhận, cô đã không giữ được bình tĩnh nên có hành động bồng bột này và gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. Thùy Tiên tự nhận đó là hành động không nên có và cô đã làm nó với tất cả sự phẫn nộ của một cô gái bị lừa, dọa nạt cùng với nỗi ám ảnh bất an. Top 5 “Hoa hậu Việt Nam 2018” giãi bày, cô đã rất cố gắng để giữ sự bình tĩnh nhưng những người kia không có ý định buông tha mình. Sự việc đúng sai thế nào, cô đã nhờ pháp luật can thiệp để phân xử.

Vụ ồn ào năm xưa xảy ra với Thùy Tiên vẫn chưa thể khép lại

Vụ ồn ào năm xưa xảy ra với Thùy Tiên vẫn chưa thể khép lại

Mới đây, sau hơn 3 năm kể từ khi xảy ra vụ ồn ào trên, bà Đ.T.T bất ngờ công bố thông tin đã nộp đơn đến Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, TP.HCM để khởi kiện Thùy Tiên vì cho rằng đã bị người đẹp này "bịa đặt, vu khống" khiến bản thân và gia đình phải hứng chịu nhiều dư luận xấu, bị người hâm mộ của Thùy Tiên công kích và tấn công trên mạng xã hội. Cùng với đó, bà Đ.T.T bày tỏ bức xúc trước việc bị cáo buộc ngược rằng đã "cưỡng đoạt tài sản của Thùy Tiên", "lừa Thùy Tiên ký khống giấy nợ rồi cho người đe dọa đòi nợ", bị nhiều tin đồn vu khống là "nằm trong đường dây chuyên dụ dỗ, gạ gẫm thí sinh có tiềm năng để họ ký vào hợp đồng vay nợ"... Bà Đ.T.T khẳng định những thông tin này là sai sự thật, bịa đặt nhưng đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều cá nhân, tổ chức. Nhận thấy sự việc mình bị "tấn công" không có dấu hiệu dừng lại và để tránh các thông tin lan truyền không đúng về mình, bà Đ.T.T quyết định đâm đơn khởi kiện Thùy Tiên để làm rõ trắng đen.

Bà Đ.T.T cũng đề cập đến việc từng bị Thùy Tiên gửi đơn tố giác tội phạm đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tố giác mình về hành vi "cưỡng đoạt tài sản", cụ thể là có thủ đoạn lừa người khác ký giấy nợ khống rồi đe dọa để đòi nợ. Tuy nhiên sau đó cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiến hành điều tra, xác minh đơn tố giác tội phạm nêu trên và có thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm, trong đó kết luận quá trình điều tra không đủ cơ sở xác định có dấu hiệu tội phạm và ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Tiếp đó, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM cũng có kết luận quyết định không khởi tố vụ án hình sự của cơ quan CSĐT Công an TP.HCM là có căn cứ.

"Tôi đã quyết định đưa đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, TP.HCM. Tôi tin rằng, phán quyết có hiệu lực pháp luật của Tòa án sẽ là câu trả lời thỏa đáng cho dư luận về những ồn ào giữa tôi và bà Thùy Tiên trong thời gian vừa qua." - bà Đ.T.T cho biết. Bà Đ.T.T cũng chia sẻ về việc đơn khởi kiện của mình đã được Tòa án nhân dân quận Gò Vấp tiếp nhận và xem xét vụ việc.

Liên quan đến sự việc này, phía Hoa hậu Thùy Tiên đã chính thức có động thái phản hồi. Theo đó, luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo - luật sư công ty luật TAT LAW FIRM đại diện pháp lý cho "Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021" Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên cho biết, việc khởi kiện tranh chấp hợp đồng dân sự là điều hết sức bình thường trong quan hệ dân sinh. Điều này cũng thể hiện sự văn minh, thượng tôn pháp luật thay vì có những hành động đe dọa, nói xấu, xuyên tạc nhằm mục đích đòi tiền.

Tuy nhiên phía đại diện pháp lý cho Thùy Tiên cho rằng: "Điều đáng nói trong sự việc lần này bà T khởi kiện về “tranh chấp hợp đồng vay” nhưng lại cố tình đánh lạc hướng dư luận là khởi kiện Thùy Tiên về hành vi vu khống, cho rằng Thùy Tiên bịa đặt vu khống bà T. Việc thông tin sai lệch về nội dung kiện là nhằm mục đích gì chưa rõ, nhưng điều này sẽ gây hiểu nhầm cho Thùy Tiên. Hơn nữa, theo các tài liệu bà T đưa ra thì không có tài liệu gì thể hiện Tiên vay nợ của T và thực tế Tiên chưa từng nhận bất kỳ khoản tiền nào từ bà T. Do đó, việc khởi kiện của bà T đối với Tiên là không có cơ sở."

Cũng theo luật sư đại diện cho Thùy Tiên, hiện nay cô đã có yêu cầu đề nghị Sở Thông tin & Truyền thông trên địa bàn thành phố xử phạt bà Đ.T.T về hành sử dụng trái phép hình ảnh cá nhân và xúc phạm danh dự nhân phẩm của Thùy Tiên trên mạng xã hội. Hoa hậu Thùy Tiên cũng đã khởi kiện bà Đ.T.T trên Toà án Nhân dân Gò Vấp cùng hành vi trên và Toà án đang trong quá trình giải quyết vụ án từ tháng 9/2022.

Thùy Tiên sinh năm 1998, từng giành danh hiệu “Người đẹp Nhân ái” và Top 5 “Hoa hậu Việt Nam 2018”. Trước đó, Thùy Tiên cũng đạt giải Á khôi 1 tại cuộc thi “Hoa khôi Nam Bộ 2017”. Sau đó cô được chọn thay Á hậu 2 “Hoa hậu Việt Nam 2018” Thúy An đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi “Hoa hậu Quốc tế 2018” song sớm dừng chân khi không lọt vào Top 15 chung cuộc. Hiện tại, Hoa hậu Thùy Tiên đang đồng hành cùng cuộc thi "Miss Grand International – Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022" tại Jakarta, Indonesia.