Thời điểm “đẹp” nhất để cai thuốc lá

ANTĐ - Kết quả nghiên cứu của GS. Adrianna Mendrek, Đại học Montreal (Canada), dựa trên các xét nghiệm của 34 phụ nữ và nam giới nghiện thuốc lá, hút hơn 15 điếu thuốc một ngày cho thấy, chu kỳ kinh nguyệt chính là lý do khiến phụ nữ khó bỏ thuốc lá hơn nam giới. 

Bởi vào thời điểm “nhạy cảm” này, sự suy giảm nội tiết tố estrogen và progesterone có thể làm trầm trọng thêm hội chứng thèm thuốc lá và thúc đẩy hoạt động của các dây thần kinh chi phối cảm giác thèm thuốc. Vì thế, thời điểm thích hợp nhất để chị em chia tay thuốc lá chính là giai đoạn giữa của chu kỳ kinh nguyệt - cụ thể là sau khi rụng trứng - đến trước khi bắt đầu hành kinh.