
Trải nghiệm đầu tiên của chúng tôi khi tham quan bằng autoguide là thiết bị này khá nhỏ gọn, thuận tiện khi di chuyển. Nội dung giới thiệu cũng tương đối ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu và hữu ích cho những khách tham quan tự do, san sẻ bớt công việc cho hướng dẫn viên. Anh Russ Hiebert - du khách người Canada cho biết mình khá hài lòng với thiết bị này. Trong đó, điểm anh thích thú trên thiết bị có hiện thêm phần thông tin hỗ trợ theo dõi. Ngoài ra, thiết bị này cũng có thể cắm đồng thời được hai tai nghe, và đây thuận tiện hơn so với thiết bị tương tự mà anh đã từng gặp ở một số bảo tàng tại Canada. Tuy nhiên, điểm trừ là âm lượng của thiết bị này còn tương đối nhỏ.

Anh Russ Hiebert (trái) cùng người bạn đồng hành trải nghiệm hệ thống autoguide
TS. Nguyễn Văn Đoàn - Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cho biết, hệ thống thuyết minh tự động đang trong giai đoạn triển khai bước đầu và sẽ sớm được hoàn thiện trong thời gian tới. Trong đó bảo tàng sẽ đưa thêm nhiều ngôn ngữ thuyết minh phục vụ đa dạng hơn các nhóm tham quan, đồng thời nghiên cứu mở rộng khả năng nhận diện, giới thiệu từng hiện vật, thay cho từng hệ thống trưng bày như hiện nay. Được biết, tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đang thử nghiệm khoảng 50 thiết bị dạng này.
Ra mắt logo mới: Cũng trong ngày, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cũng ra mắt mẫu biểu trưng mới. Logo thể hiện hình dáng tòa nhà bảo tàng tương lai mang tính ước lệ, trong đó có hình tượng người võ sĩ trong biểu trưng được lấy từ một họa tiết trên trống đồng Đông Sơn. Đan xen là hình ảnh hai bó lúa, thể hiện Việt Nam là một đất nước có nền văn minh lúa nước lâu đời. ![]() Logo của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia |