- Trước cũng có nhưng ít. Giờ lắm người, ăn lắm sinh lắm bệnh.
- Là nói chung dịch bệnh từ con vật nuôi đến con người cơ.
- Chứ sao! Trước kia cũng có lở mồm, long móng đấy chứ. Có cả cúm sởi giờ gọi là Rubella, rồi cả SARS nữa…
- Hóa ra ngày trước thiếu ăn, ăn ít, sức đề kháng từ con vật đến con người khỏe hơn bây giờ sao?
- Dịch bệnh là tại môi trường. Môi trường là tại con người ở bẩn, làm bẩn.
- Vậy bệnh tay chân miệng ở trẻ là do đâu?
- Người lớn “gieo” thứ gì thì con trẻ “gặp” thứ đó.
- Làm cách nào chống được bệnh tay chân miệng?
- Bệnh vào từ mồm, vạ từ miệng nên phải thường xuyên rửa tay.
- Trẻ con trước khi ăn phải rửa tay, thế còn người lớn?
- Một ngày phải rửa tay tới chục lần. Nhất là những bàn tay dễ bị đút lót, hối lộ, quà biếu luôn luôn phải rửa, giữ cho sạch.