Tái hiện không khí hào hùng, vẻ vang của dân tộc

ANTĐ - Giai điệu tự hào tháng 8 với chủ đề” Đất nước tình yêu” sẽ tái hiện lại không khí hào hùng, vẻ vang của dân tộc trong chặng đường 70 năm dựng xây và bảo vệ đất nước, thông qua những bản tình ca cách mạng bất hủ như: Tình ca; Hành khúc ngày và đêm; Đất nước tình yêu...

Mỗi tác phẩm là một hoàn cảnh, một tâm tư khác biệt nhưng đều có chung một hình tượng đó là: sự nhớ nhung, yêu thương trong xa cách đã chắp cách cho tình yêu đôi lứa nương náu trong vận mệnh dân tộc để trở thành sự thủy chung, thiêng liêng, bất tử. 

Chương trình có sự góp mặt của các ca sĩ: Bảo Yến, Tấn Minh, Lê Cát Trọng Lý, Tôn Thất Thái Sơn, Ban nhạc Ngũ Cung, Đông Hùng, Phúc Tiệp, Hoàng An. 

Tham gia chương trình, ca sĩ Bảo Yến sẽ thể hiện ca khúc Tình yêu bên dòng sông quan họ của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa sáng tác vào năm 1979, phổ  từ bài thơ “Đêm sông Cầu” của nhà thơ Đỗ Trung Lai. 

Tái hiện không khí hào hùng, vẻ vang của dân tộc ảnh 1

Ca sĩ Tấn Minh sẽ thể hiện ca khúc Đất nước tình yêu của nhạc sĩ Lệ Giang. Ca khúc được sáng tác vào năm 1980, nhân 35 năm ngày Quốc khánh 2-9. Đây là một trong những bài hát hay về đất nước mà cho đến nay nhiều thế hệ ca sĩ vẫn hát và đây cũng là ca khúc chủ đề của Giai điệu tự hào tháng 8. 

Ca sĩ Lê Cát Trọng Lý và Tôn Thất Thái Sơn sẽ cùng song ca ca khúc Tình em của nhạc sĩ Huy Du, phổ thơ Ngọc Sơn. Ca khúc được nhạc sĩ sáng tác vào năm 1962 khi ông tình cờ đọc được bài thơ Tình em của nhà thơ Ngọc Sơn đăng trên báo Văn nghệ và chỉ trong một đêm, nhạc sĩ Huy Du đã hoàn thành ca khúc. 

Ngoài ca khúc Tình em, Lê Cát Trọng Lý cũng sẽ thể hiện ca khúc Nhịp cầu nối những bờ vui cùng với dàn nhạc. Ca khúc được nhạc sĩ Văn An sáng tác trong dịp ông đi thực tế thâm nhập các đơn vị công binh, tham quan các buổi tập luyện của các chiến sĩ trong các đợt diễn tập ghép phà, làm cầu... Với giai điệu vừa trữ tình, tha thiết vừa mềm mại, chải chuốt, đậm đà màu sắc dân ca, ca khúc Nhịp cầu nối những bờ vui đã nhanh chóng hấp dẫn người nghe, thậm chí còn được dùng trong thể loại “tân cổ giao duyên” ở Nam bộ.

Tái hiện không khí hào hùng, vẻ vang của dân tộc ảnh 2

Lê Cát Trọng Lý cùng dàn nhạc

Hành khúc ngày và đêm, một trong những ca khúc nổi tiếng của cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu cũng được giới thiệu trong Giai điệu tự hào tháng 8 với sự thể hiện của ban nhạc Ngũ Cung. Đây là ca khúc viết về tình yêu đôi lứa trong những ngày khói lửa của cuộc chiến tranh chống Mỹ. Ca khúc được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sáng tác vào năm 1965, sau khi ông đọc được bài thơ này của nhà thơ Bùi Công Minh trên báo Văn nghệ Quân đội. 

Ca sĩ Đông Hùng, Phúc Tiệp, Hoàng An cũng góp mặt trong Giai điệu tự hào tháng 8 với tiết mục tốp ca ca khúc Tình ca của nhạc sĩ Hoàng Việt - một trong những nhạc sĩ tiêu biểu của lòng yêu nước, yêu quê hương tha thiết. Ca khúc được ông sáng tác vào năm 1957, khi ông đang tập kết ở miền Bắc, còn vợ thì ở miền Nam. Ca khúc là những nỗi lòng và tâm sự của chính tác giả gửi tới người vợ thân yêu và được coi là bức thông điệp của tình yêu trong bối cảnh hai miền đất nước bị chia cắt. Ngay sau khi ra đời, ca khúc là một tác phẩm thanh nhạc được dư luận đánh giá là bản tình ca hay nhất thời bấy giờ. 

Giai điệu tự hào tháng 8 phát sóng vào lúc 20h thứ 7, ngày 29-8 trên kênh VTV1.