Tác giả Harry Potter giả danh viết tiểu thuyết trinh thám

ANTĐ - Nữ tác giả bộ truyện nổi tiếng Harry Potter, JK Rowling vừa xác nhận bà đã “giả danh” để viết một cuốn tiểu thuyết trinh thám. Thông tin này khiến nhiều nhà xuất bản “tiếc ngẩn ngơ” vì đã từ chối tác phẩm mới nhất của một trong những nhà văn có sách bán chạy nhất thế giới.

Ảnh: Telegraph

Cuốn tiểu thuyết có tên “The Cuckoo’s Calling” được xuất bản dưới tên một tác giả nam giới là Robert Galbraith. “The Cuckoo’s Calling” được Tập đoàn Little, Brown tung ra thị trường hồi tháng 4 vừa qua và nhận được nhiều phản hồi tích cực và nghi hoặc. Nhiều độc giả đoán rằng, tác giả của cuốn truyện này phải là một nữ tiểu thuyết gia do văn phong và kỹ năng miêu tả quần áo phụ nữ, cách thức xuất hiện của nhân vật. Bí mật đã được công bố sau điều tra của giới truyền thông về dấu hiệu để phát hiện đến từ sự giống nhau trong văn phong giữa Galbraith và Rowling.

JK Rowling bày tỏ hy vọng với việc dùng một bút danh mới, tác phẩm sẽ không chịu sức ép, đồng thời cũng có thể tiếp thu phản hồi của độc giả một cách thoải mái hơn. Trước khi thông tin trên được tiết lộ, “The Cuckoo’s Calling” đã bán được 1.500 ấn bản. Tuy nhiên chỉ vài giờ sau khi tác giả thực sự được công bố, cuốn tiểu thuyết  đã lập tức thu hút được sự chú ý của bạn đọc và lọt vào tốp 3 cuốn sách bán chạy nhất của trang mạng bán lẻ Amazon trong ngày 14-7.