Tuy nhiên, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ vẫn được giữ, nhưng sẽ có thay đổi căn bản. Điều này xuất phát từ yêu cầu đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, chất lượng dạy của nhà trường và thầy cô giáo; chương trình, nội dung sách giáo khoa.... Riêng đối với học sinh, quá trình thi cử là một thử thách, từng bước một, từ nhỏ đến lớn từ ít đến nhiều, giúp các em rèn luyện ý chí, nghị lực, khắc phục khó khăn để thành người có ích cho gia đình và xã hội. Với cách tiếp cận này thì Bộ sẽ không bỏ các kỳ thi nhưng sẽ có sự thay đổi, không biến thi cử thành căng thẳng cho học sinh, nặng nề tốn kém cho xã hội. Bộ trưởng cũng cho biết ngay sau khi kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 kết thúc, Bộ sẽ chấm thanh tra kết quả thi tốt nghiệp THPT tại những địa phương, những cơ sở có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp tăng đột biến.