"Sao" Việt "đá xéo" nhau trên mạng

ANTĐ - Rất nhiều người nổi tiếng đã phạm sai lầm khi chọn mạng xã hội để kể lể, giãi bày từ chuyện trong nhà ra ngoài đường, thậm chí không tiếc lời đả kích và chỉ trích lẫn nhau, khiến dư luận ngao ngán!

"Sao" Việt "đá xéo" nhau trên mạng ảnh 1Quách Ngọc Ngoan tự đánh mất sự yêu mến của nhiều người hâm mộ chỉ vì mạng xã hội

“Mượn gió bẻ măng”

Gần 20 năm trong nghề, ca sĩ Thu Phương nổi tiếng là người thẳng thắn nhưng khéo léo và chị cũng tự nhận ở mình rất rõ tính cách người Hải Phòng: “yêu thích rõ ràng và không lòng vòng”. Thế nhưng đấy chỉ là trước kia, khi nữ ca sĩ này chưa tận dụng mạng xã hội như kênh để giao tiếp và chia sẻ thông tin cùng người hâm mộ. Còn tới thời điểm này, nhiều người thậm chí còn gọi Thu Phương là người thích lòng vòng nhất showbiz Việt chỉ vì thường xuyên đăng tải những chia sẻ kiểu “ăn miếng trả miếng” với đồng nghiệp và đàn em trên Facebook. 

Trong cuộc khẩu chiến trên mạng giữa Thu Phương và Tuấn Hưng diễn ra gần đây, xung quanh việc nam ca sĩ này tố Thu Phương hát ca khúc độc quyền của anh mà không xin phép, người hâm mộ không nghĩ chị sẽ có những phản hồi thiếu tích cực. Chỉ tiếc, thay vì chọn cách liên hệ với Tuấn Hưng để nói chuyện cho “ra ngô ra khoai”, Thu Phương lại đăng đàn công khai “đá xéo” đồng nghiệp từng có mối quan hệ chị em thân thiết với mình.

Trong thư Thu Phương ám chỉ việc người khác dùng “chùa” các ca khúc độc quyền của chính cô cũng là chuyện hết sức bình thường và không cần phải oang oang lên cho cả thế giới biết… Cách ứng xử của Thu Phương khiến nhiều người không khỏi thất vọng. Chưa kể lời qua tiếng lại giữa các sao dẫn đến fan của các bên cũng lao vào khẩu chiến. Kết quả là hội anti không thích Thu Phương lẫn Tuấn Hưng được lập ra tới tấp và ở đó người ta cũng công kích nhau ầm ầm.

Tự đánh mất hình ảnh của mình

Dư luận bây giờ đã không lạ chuyện “sao” lên mạng “vạch áo cho người xem lưng” như nữ diễn viên Lê Phương lên Facebook “tố” Quách Ngọc Ngoan phản bội, thiếu trách nhiệm với vợ con; hay nghệ sĩ Thúy Nga lên mạng xã hội kể tội chồng cũ… Thường thì sau đó, người trong cuộc sẽ tung bằng chứng để phản pháo và chứng minh mình không tệ như thế. Lời qua tiếng lại, bên nào cũng có người “nhảy” vào bình luận thể hiện sự ủng hộ với người này, đả kích người kia, thậm chí cãi nhau để bảo vệ “thần tượng” của mình khiến cuộc đôi co càng trở nên căng thẳng. 

Thế giới “ảo” ngày nào cũng có vô khối những ồn ào kiểu như thế, người ta bàn tán chán thì thôi, chỉ có người trong cuộc là vô tình trở thành “miếng mồi” trên “bàn nhậu” thông tin của truyền thông và dư luận. Điển hình là Quách Ngọc Ngoan, từng được xem là diễn viên sáng giá của màn ảnh Việt, được các đạo diễn “săn đón” nhưng chỉ vì những phát ngôn và hình ảnh không đẹp trên mạng xã hội, cộng thêm việc không ngại “phơi” đời tư đầy tai tiếng, khiến giờ ai cũng ngại mời anh đóng phim, phần vì e ngại anh không được lòng khán giả, phần vì lo lắng những rủi ro khi hợp tác với người thiếu cẩn trọng trong đời tư như nam diễn viên này.

Có một số “sao” cho tới giờ vẫn nói không với mạng xã hội như danh hài Hoài Linh, ca sĩ Cẩm Ly, Hồ Quỳnh Hương… hoặc như Quyền Linh và nhiều nghệ sĩ khác chỉ dùng mạng xã hội đúng nghĩa là kênh chia sẻ thông tin về công việc với khán giả. Như ca sĩ Cẩm Ly chia sẻ, nhiều người bảo cô lạc hậu vì không dùng mạng xã hội nhưng đó cũng là cách để cô bảo vệ mình và gia đình khỏi những tranh cãi không đáng có. 

Bản thân Thu Phương sau khi bị dư luận “ném đá” vì cách ứng xử lòng vòng thể hiện sự thiếu chín chắn và hiếu thắng, cũng đã phải chỉnh sửa lại một số lời lẽ đã chia sẻ trên Facebook. Đã đến lúc, “sao” Việt cần phải thận trọng hơn để không trở thành nạn nhân của trào lưu lên mạng xã hội công kích nhau nếu không muốn đánh mất hình ảnh và bị dư luận quay lưng.