Sàng lọc hàng năm không giảm tử vong do ung thư tuyến tiền liệt

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu thuộc Trường Y Đại học Washington báo cáo trên tờ Journal of the National Cancer Institute rằng sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt thường xuyên không làm giảm tỉ lệ tử vong do bệnh này.

Các tác giả đã trích dẫn một nghiên cứu Mỹ gồm 76.000 nam giới cho thấy sau 6 năm tiến hành sàng ung thư tuyến tiền liệt hàng năm, số khối u được chẩn đoán nhiều hơn song số trường hợp tử vong do ung thư tuyến tiền liệt không giảm.

Theo kết quả gần đây nhất của PLCO (Prostate, Lung, Cancer, Colorectal and Ovarian) thì hầu hết nam giới không cần sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt hàng năm. Phần lớn trường hợp ung thư phát hiện được là các khối u tiến triển chậm và không có khả năng gây tử vong.

Tiến sĩ Gerald Andriole, tác giả chính của nghiên cứu giải thích rằng báo cáo này cung cấp số liệu cập nhật cho báo cáo trước đây được đăng tải trên tờ New England Journal of English năm 2009, khi đó nhóm nghiên cứu cũng không phát hiện ra lợi ích về giảm tỉ lệ tử vong nhờ sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt thường xuyên.

Andriole viết: “Hiện này, dựa trên kết quả cập nhật của chúng tôi gồm những nam giới được theo dõi trong 10 năm và một nửa được theo dõi trong 13 năm, chúng tôi thấy rằng chỉ những nam giới trẻ tuổi nhất là có khả năng được lợi từ việc sàng lọc thường xuyên.”