Rất cần minh bạch

ANTĐ - Thông tin Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục đề xuất tăng giá điện từ đầu tháng 11 tiếp tục gây xôn xao dư luận.

Không cần nói ai cũng nắm được tầm quan trọng của điện, tác động của giá điện đến sản xuất và sinh hoạt. Vấn đề người dân thắc mắc là ở chỗ cách tính giá điện hiện nay chưa rõ ràng, EVN lỗ - lãi ở khâu kinh doanh nào, lỗ thật hay lỗ ảo? Có phải do đầu tư ngoài ngành mà lỗ? Và sao người dân lại phải gánh chịu mức giá tăng chưa được tính toán minh bạch để bù cho những khoản lỗ mập mờ của tập đoàn này?

Tại cuộc họp giao ban trực tuyến công tác quý III của Bộ Công Thương vào đầu tháng này, có một diễn biến gây bất ngờ cho nhiều người. Đó là việc đại diện Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) không đề xuất, kiến nghị tăng giá cho mặt hàng xăng dầu hay trình bày bất cứ khó khăn nào. Điều này hoàn toàn trái ngược với những phiên họp giao ban trực tuyến định kỳ hàng tháng, hàng quý trước đây, Petrolimex luôn kêu khó khăn và đề xuất rất nhiều! Dư luận cho rằng, vì thái độ cương quyết của Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ trong việc yêu cầu Petrolimex công khai từng mặt hàng xăng, dầu lỗ, lãi ra sao tại một hội thảo trước đó đã khiến Petrolimex... dè chừng. Trong khi đó, vẫn như những cuộc họp giao ban trước, đại diện EVN tiếp tục chia sẻ khó khăn với lãnh đạo Bộ Công Thương, cảnh báo thiếu điện, thiếu vốn đầu tư và nợ tiền điện các tập đoàn khác ngày càng tăng.

Không ít người đặt ra câu hỏi, sự “kiên trì” của EVN có phải do thiếu một thái độ cương quyết yêu cầu công khai, minh bạch của cơ quan quản lý nên EVN chưa... giật mình?

Giá điện tính theo thị trường là tất yếu. Cũng giống như cách đây hơn 2 năm, khi bắt đầu thực hiện đưa giá xăng dầu theo giá thị trường, đến nay người dân đã bớt “sốc” với việc điều chỉnh giá xăng dầu. Chắc hẳn, thái độ tương tự của người dân với việc điều chỉnh giá điện theo thời gian sẽ như vậy. Nhưng việc công khai, minh bạch mọi điều là điều tối cần thiết để thuyết phục người dân và hạn chế cả lạm phát tâm lý.