Quang Dũng tự sự về nỗi buồn

(ANTĐ) - Sau một loạt album có tựa đề một chữ như: Chuyện, Ta, Yêu... nam ca sĩ Quang Dũng quyết định chọn cho album mới nhất của mình cách gọi tên khác: “Tình bỗng chốc là không”.

 Đây cũng là tựa đề của một trong 3 sáng tác mới nhất được nhạc sĩ Diệu Hương - người từng đưa Quang Dũng đến gần khán giả và bước lên đỉnh cao sự nghiệp ca hát với ca khúc “Vì đó là em” - sáng tác tặng riêng anh trong album lần này. Hai sáng tác còn lại của vị nữ nhạc sĩ gốc Huế được Quang Dũng lần đầu tiên thể hiện trong album là “Nỗi buồn còn lại” và “Đêm buồn”.

 Abum cũng quy tụ nhiều bản tình ca ngọt ngào mang đậm chất tự sự như: Yêu là chết trong lòng, Trăm nhớ ngàn thương, Như giấc chiêm bao... mà chàng ca sĩ tài hoa thổ lộ đó là cảm xúc chân thành về nỗi buồn và sự mất mát chia ly anh từng trải nghiệm trong cuộc sống đời thường.

Song song đó, Quang Dũng cũng giới thiệu đến người yêu nhạc DVD “Ngày nữa để yêu thương” ghi hình liveshow đầu tiên được anh thực hiện tại quê hương Quy Nhơn năm 2010. Đặc biệt anh cũng ấp ủ ý định thực hiện liveshow xuyên Việt vào cuối năm sau khi hoàn tất chuyến lưu diễn tại Úc và Mỹ cùng hai nữ ca sĩ Thanh Hà, Trần Thu Hà vào tháng 9 tới.