"Phong vị Tết xưa Hà Nội"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong khuôn khổ các hoạt động mừng năm mới do Bảo tàng Hà Nội tổ chức, trưng bày chuyên đề “Phong vị Tết xưa Hà Nội” vừa khai mạc sáng ngày 1/2 đã gợi lại các phong tục tốt đẹp của Tết cổ truyền dân tộc.

Trưng bày giới thiệu về: Tục dựng cây nêu, chơi câu đối, chơi tranh, xin chữ ngày Tết, thú chơi cây cảnh ngày Tết, chợ Tết (xưa và nay)Các nội dung trưng bày được thể hiện qua bộ ảnh sưu tầm trong nước và nước ngoài, kết hợp với nghệ thuật sắp đặt trong không gian trưng bày “Nếp xưa”, gợi lại những phong tục, tập quán và nét đẹp văn hóa truyền thống gắn với Tết cổ truyền dân tộc.

Tọa đàm "Phong vị Tết xưa Hà Nội" với sự tham gia của PGS.TS Bùi Xuân Đính và Tiến sĩ Trần Đoàn Lâm.

Tọa đàm "Phong vị Tết xưa Hà Nội" với sự tham gia của PGS.TS Bùi Xuân Đính và Tiến sĩ Trần Đoàn Lâm.

Ngay sau lễ khai mạc là phần tọa đàm “Phong vị Tết xưa Hà Nội” với sự tham gia của PGS.TS Bùi Xuân Đính và Tiến sĩ Trần Đoàn Lâm. Hai vị khách mời đã tập trung làm rõ về phong tục chuẩn bị Tết xưa người Hà Nội, tục lệ chúc Tết truyền thống. Phần tọa đàm nhằm giúp công chúng hiểu rõ hơn các câu chuyện xung quanh chủ đề Tết.

Theo Tiến sĩ Trần Đoàn Lâm, Tết là một quá trình đổi mới, vì theo nguyên tắc của thuyết học phương Đông: Xuân sinh, Hạ trưởng, Thu thu và Đông tàn. Khi bắt đầu sang năm mới, Tết chính là tiết. Tết là thời gian chuyển mình giữa một mùa này sang mùa khác. Khi tất cả đều mới, người ta có xu hướng kiểm điểm những gì đã làm trong năm vừa qua và ước vọng năm mới. Nếu không thì xã hội loài người không tồn tại được.

Trưng bày "Năm Thìn kể chuyện Rồng”

Trưng bày "Năm Thìn kể chuyện Rồng”

"Ý nghĩa của lời chúc biểu hiện tình cảm, ước vọng của con người với những gì tốt đẹp năm cũ chưa làm được thì năm mới sẽ làm. Ước vọng đó là động lực để người ta sống, làm việc, hy vọng trong năm mới gặt hái được nhiều thành công mới. Về mặt tâm sinh lý học, con người đến mùa Xuân là khí dương phát triển, để mùa hè đạt đến trạng thái dương. Cho nên bản thân con người rất phấn khởi. Con cháu chúc ông bà bố mẹ, mọi người chúc nhau cũng phản ánh sự phát triển của con người trong mùa Xuân cũng như ước vọng của con người" - Tiến sĩ Trần Đoàn Lâm nhấn mạnh.

PGS. TS Bùi Xuân Đính cho biết, Tết Nguyên đán có nguồn gốc từ bên ngoài, trở thành cái Tết đặc sắc của người Việt Nam. Đúng thì Tết diễn ra trong 3 ngày, nhưng để có được 3 ngày đó, các cụ, cha ông đã phải có hành trình chuẩn bị Tết rất chu đáo, chậm hơn thì cuối tháng Chạp. Ngày Tết tập trung vào sự ăn uống, ăn Tết – các cụ để dành dụm. Đói quanh năm, no 3 ngày Tết. Ít ra có một số món ăn chỉ ngày Tết mới có, như bánh chưng, thịt đông… còn giò chả vào dịp khác cũng có.

Ngày xưa, bánh chưng chỉ có ngày Tết và nồi bánh chưng gần như là tâm điểm của ngày Tết với đỗ xanh, thịt lợn. Chiếc bánh chưng hiện thân một triết lý rất hay. Ngoài ra, người dân đã qua cái Tết gian khó, chỉ ngày Tết hiện tại mới được ăn no. Vì vì đó mà Tết được coi là biểu tượng cho sự ấm no đủ đầy...

Cũng vào dịp này, Bảo tàng Hà Nội còn khai mạc trưng bày “Năm Thìn kể chuyện Rồng”. Triển lãm giới thiệu hơn 100 tài liệu, hiện vật theo 3 phần: Hình tượng rồng trên kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng; Hình tượng rồng trong đời sống sinh hoạt; Hình tượng rồng trong đời sống đương đại. Qua các tài liệu, hiện vật, triển lãm làm sáng rõ hơn biểu tượng rồng trong kiến trúc các công trình tôn giáo tín ngưỡng, qua bộ sưu tập hiện vật của Bảo tàng Hà Nội và ứng dụng rồng trong đời sống mỹ thuật đương đại được thể hiện qua các sản phẩm làng nghề, sản phẩm thủ công đặc sắc.