Trao kỷ vật của 3 liệt sỹ Công an Hà Nội đến Bảo tàng Công an nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đúng vào dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023); được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị phối hợp với Công an thành phố Hà Nội đã trang trọng tổ chức Lễ truy tặng Huy chương Vì an ninh Tổ quốc; và tiếp nhận kỷ vật của 3 cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy ngày 1-8-2022.
Được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị trao Huy chương Vì an ninh Tổ quốc cho thân nhân liệt sỹ Đặng Anh Quân

Được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị trao Huy chương Vì an ninh Tổ quốc cho thân nhân liệt sỹ Đặng Anh Quân

Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị chủ trì buổi lễ.

Cùng tham dự buổi lễ có Đại tá Nguyễn Minh Khương - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH - Bộ Công an; Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, và đại diện các phòng chức năng CATP...

Dự và trao tặng kỷ vật của 3 Liệt sỹ Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội có thân nhân các liệt sỹ gồm bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, mẹ liệt sỹ Nguyễn Đình Phúc; ông Đỗ Văn Tư, bố liệt sỹ Đỗ Đức Việt và chị Nguyễn Thu Huyền, vợ liệt sỹ Đặng Anh Quân.

Được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách đã trao Huy chương Vì an ninh Tổ quốc cho thân nhân liệt sỹ Đặng Anh Quân. Trước đó, ngày 2-8-2022, Chủ tịch nước đã truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho 3 cán bộ, chiến sĩ thuộc CAQ Cầu Giấy. Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định truy thăng cấp bậc hàm Thượng tá đối với Trung tá Đặng Anh Quân; truy thăng cấp bậc hàm Thượng úy đối với Trung úy Đỗ Đức Việt và truy thăng cấp bậc hàm Hạ sỹ đối với đồng chí Nguyễn Đình Phúc.

Mới đây, ngày 8-6-2023, Chủ tịch nước đã ký Quyết định truy tặng Huy chương Vì an ninh Tổ quốc cho liệt sĩ Đặng Anh Quân, đã có thành tích 25 năm phục vụ liên tục trong lực lượng CAND.

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP trao tặng quà tri ân của CATP tới thân nhân 3 liệt sỹ

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP trao tặng quà tri ân của CATP tới thân nhân 3 liệt sỹ

Kỷ vật của Liệt sỹ Đặng Anh Quân được gia đình trao tặng Bảo tàng CAND gồm: Huy chương bảo vệ Tổ quốc; Bộ quần áo Cảnh sát PCCC và CNCH; sổ tay và cặp xách của Liệt sĩ. Đặc biệt, trong số các kỷ vật có chiếc đèn pin và đồng hồ đeo tay, là những vật dụng mà đồng chí Đặng Anh Quân sử dụng khi tham gia chữa cháy và cứu các nạn nhân tại cơ sở karaoke thuộc phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy ngày 1/8/2022.

Kỷ vật của Liệt sỹ Nguyễn Đình Phúc được gia đình trao tặng gồm: Cờ Tổ quốc (phủ lên thi hài Liệt sỹ); bộ quần áo quân phục Cảnh sát xuân hè; bộ quần áo Cảnh sát PCCC và CNCH; ba lô và bài thơ do đồng chí Nguyễn Đức Chính, nguyên cán bộ Công an TP Hà Nội viết tặng liệt sỹ Nguyễn Đình Phúc ngày 7-8-2023.

Kỷ vật của liệt sỹ Đặng Anh Quân

Kỷ vật của liệt sỹ Đặng Anh Quân

Kỷ vật của Liệt sỹ Đỗ Đức Việt được gia đình trao tặng gồm: mũ kêpi; bộ quần áo quân phục Cảnh sát xuân hè; ve hàm sỹ quan (Trung úy); giày sỹ quan và bức tranh của tác giả Bùi Huy Nam vẽ tặng liệt sỹ Đỗ Đức Việt.

Tại buổi lễ, Đại tá Phạm Thanh Hùng thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã trao tặng quà tri ân của CATP Hà Nội tới thân nhân 3 liệt sỹ.

Kỷ vật của liệt sỹ Đỗ Đức Việt

Kỷ vật của liệt sỹ Đỗ Đức Việt

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách nhấn mạnh: “Phát huy đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; tri ân sự hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng, liệt sỹ, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị đã phối hợp Công an thành phố Hà Nội tổ chức truy tặng Huy chương Vì An ninh Tổ quốc đối với liệt sỹ Đặng Anh Quân và tiếp nhận kỷ vật của các liệt sỹ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội do thân nhân gia đình các liệt sỹ trao tặng.

Đây là những kỷ vật quý giá, bổ sung vào sưu tập “Kỷ vật liệt sỹ CAND” của Bảo tàng CAND; là nguồn tài liệu hiện vật quan trọng - những di sản văn hóa của lực lượng CAND phục vụ trưng bày, giới thiệu về những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Kỷ vật của Liệt sỹ Nguyễn Đình Phúc

Kỷ vật của Liệt sỹ Nguyễn Đình Phúc

Thay mặt các thân nhân liệt sỹ, chị Nguyễn Thu Huyền, vợ Liệt sĩ Đặng Anh Quân bày tỏ: “Các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì bình yên cuộc sống của nhân dân, những kỷ vật còn lại của các liệt sỹ là vô cùng thiêng liêng, quý giá đối với gia đình. Tuy nhiên, với mong muốn những kỷ vật của các liệt sỹ được lưu giữ, bảo quản và lưu truyền mãi - trở thành hiện vật bảo tàng để qua đó giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, gia đình các liệt sỹ đã đồng lòng hiến tặng Bảo tàng CAND các kỷ vật thiêng liêng ấy”.