Phim hợp tác Việt - Thái sửa soạn ra rạp đến với khán giả

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Là mây trên bầu trời ai đó" do nhà sản xuất Trịnh Tú Trung thực hiện dưới sự bảo trợ của Tổng cục Du lịch Thái Lan và 100% êkip thực hiện đến từ xứ sở chùa vàng.

Nhà sản xuất Trịnh Tú Trung chia sẻ, "Là mây trên bầu trời của ai đó" là bộ phim tình cảm lãng mạn, đan xen nhiều chi tiết hài hước, ngọt ngào đánh dấu sự hợp tác của những nghệ sĩ Việt Nam và nước bạn Thái Lan. Tác phẩm nhận được sự chú ý của khán giả yêu điện ảnh ở cả 2 nước khi có sự xuất hiện của 2 gương mặt nam đình đám đến từ Thái Lan là Push Puttichai và August Vachiravit.

Những thước phim kể về hành trình theo đuổi thần tượng của Mây (Ngọc Lan Vy đóng) từ Việt Nam sang tận Thái Lan để tạo ra một dấu mốc đáng nhớ trong ngày sinh nhật của mình. Tuy nhiên, vì xuất thân từ một gia đình danh giá, chuyến đi của Mây luôn chịu sự giám sát của đội vệ sĩ thân cận. Cũng khi rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười này trên đất Thái, cô nàng đã gặp được định mệnh của đời mình. Với cách kể hài hước, nhẹ nhàng, bộ phim hứa hẹn mang đến câu chuyện tình xuyên quốc gia vui tươi và không kém phần lãng mạn.

Đảm nhận vai nữ chính trong phim là diễn viên trẻ người Việt Nam - Ngọc Lan Vy. Chia sẻ về lý do chọn Ngọc Lan Vy, nhà sản xuất Trịnh Tú Trung cho biết, vai diễn này là một cô gái trẻ theo đuổi thần tượng. Thời điểm bấm máy, Ngọc Lan Vy đang 14 tuổi, đúng với độ tuổi của nhân vật - vừa mộng mơ, vừa có chút cá tính nổi loạn, luôn muốn thể hiện mình. Nhất là tình cảm với thần tượng yêu thích. Hơn nữa, phim mong muốn tạo một làn gió mới lạ, đặc biệt thoại ngoại ngữ rất nhiều. Thế nên, để chọn một cái tên vào dự án kết hợp Thái - Việt lần này thì Ngọc Lan Vy là sự cân nhắc thích hợp nhất.

Ngọc Lan Vy được biết đến với danh xưng Hoa hậu "nhí" sau khi đoạt giải ở các cuộc thi nhan sắc như: "Little Miss & Mr Eurasia 2017" tại Georgia, "Hoa hậu hoàn vũ nhí 2018" (Little Miss Universe 2018) tại Thổ Nhĩ Kỳ và "Little Miss New Era 2019". Tuy nhiên, trước khi được chọn đóng vai chính trong "Là mây trên bầu trời của ai đó", Ngọc Lan Vy chưa từng cọ xát ở bất kỳ dự án phim ảnh nào. Nữ diễn viên trẻ cho hay mình chỉ được học qua một số khóa đào tạo diễn xuất, trong đó khóa học của cô Lê Thanh - cô giáo của Ninh Dương Lan Ngọc - đã góp phần tạo nên niềm đam mê điện ảnh cho cô.

"Đây là dự án đầu tay để Vy có thể đến gần hơn với khán giả nên Vy tập trung rất nhiều. Vy cảm thấy may mắn hành trình đầu tiên này có sự giúp đỡ của nhiều người, cả anh August nữa. Điều đó là thuận lợi cũng là áp lực khi diễn cùng người nổi tiếng như anh August. Nhưng anh ấy dẫn dắt quá tốt, mình cũng bị cuốn theo cảm xúc ngọt ngào đó. Vy đã có trải nghiệm rất tốt ở lần đầu này." - Ngọc Lan Vy bộc bạch.

Trong khi đó, nói về 2 gương mặt nam chính người Thái Lan, nếu như August Vachiravit dường như còn khá mới mẻ đối với khán giả Việt, thì Push Puttichai là gương mặt không hề xa lạ. Đặc biệt, sau "Chiếc lá cuốn bay" đình đám đóng cặp cùng mỹ nhân Thái - Baifern Pimchanok, anh chàng này đã tạo một sức hút đặc biệt, tên tuổi của anh cũng trở nên nóng hơn bao giờ hết, nhất là ở Việt Nam. "Là mây trên bầu trời của ai đó" là lần đầu tiên tài tử người Thái này thử sức ở lĩnh vực điện ảnh

Theo tiết lộ của nhà sản xuất, nhân vật Push đảm nhận trong phim là một hình mẫu lý tưởng, sở hữu vẻ ngoài đủ sức đốn tim bất kỳ ai, có tính cách ấm áp. Dự kiến bộ phim này sẽ kởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc ngày 22-7-2022.