Phim có Chi Pu, Ngọc Trinh đóng tranh giải "Cánh Diều Vàng 2023"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Giải thưởng do Hội Điện ảnh Việt Nam trao, dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 9-9-2023 tại thành phố biển Nha Trang, Khánh Hòa.

So với giải thưởng "Liên hoan phim Quốc gia Việt Nam - Bông Sen Vàng" do Cục Điện ảnh, Bộ VHTT&DL tổ chức 2 năm/lần thì giải "Cánh Diều Vàng" do Hội Điện ảnh Việt Nam thực hiện có quy mô nhỏ hơn, được trao thường niên. Sân chơi được giới thiệu là nhằm mục đích tôn vinh các tác phẩm phim điện ảnh, truyền hình, công trình nghiên cứu lý luận, phê bình điện ảnh và các tác giả, nghệ sỹ, người làm phim xuất sắc hàng năm.

Năm ngoái, "Cánh Diều Vàng" lần đầu tiên được tổ chức tại Nha Trang. Phía Hội Điện ảnh Việt Nam cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa diễn ra đầu tháng 4-2023 và định hướng của Bộ VHTT&DL trong việc đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với điện ảnh, Hội sẽ đồng hành, phối hợp với Sở VHT&TT tỉnh Khánh Hòa và một số đơn vị để tổ chức giải thưởng này thường niên tại Nha Trang, giai đoạn 2023 - 2025.

Theo kế hoạch, sự kiện thảm đỏ và lễ trao giải sẽ diễn ra tại Nhà hát Đó - nơi được đánh giá là trung tâm văn hóa nghệ thuật đẳng cấp quốc tế mới với hệ thống kỹ thuật, thiết kế sân khấu, âm thanh, ánh sáng hiện đại, sẵn sàng đáp ứng cho những sự kiện lớn quy mô quốc gia và quốc tế.

Chi Pu đảm nhận diễn xuất trong phim kinh dị "Mười: Lời nguyền trở lại"
Chi Pu đảm nhận diễn xuất trong phim kinh dị "Mười: Lời nguyền trở lại"

Đại diện ban tổ chức cho biết, tính đến trung tuần tháng 7-2023 thì sân chơi năm nay nhận được tác phẩm dự thi ở các hạng mục như sau: 11 phim truyện điện ảnh, 17 phim (611 tập) phim truyện truyền hình, 28 phim tài liệu, 9 phim khoa học, 23 phim hoạt hình, 43 phim ngắn, 5 công trình nghiên cứu lý luận phê bình điện ảnh.

Trong đó, do hạng mục phim truyện điện ảnh quy định hạn nộp phim tham dự sẽ kết thúc vào ngày 30-7-2023 nên 11 phim tham dự chưa phải là con số chính xác nhất. Ở hạng mục phim truyện điện ảnh có sự góp mặt của: "Chị chị em em 2", "Mười: Lời nguyền trở lại", "Siêu lừa gặp siêu lầy"... Ở hạng mục phim truyền hình là sự so kè của những bộ phim có lượt xem "khủng" trong năm qua như: Giấc mơ của mẹ, Mẹ Rơm, Đấu trí, Gara hạnh phúc, Vợ quan...Hội Điện ảnh Việt Nam sẽ tổ chức thẩm định, đánh giá các tác phẩm điện ảnh, phim truyện truyền hình, phim ngắn, hoạt hình, tài liệu, khoa học, công trình nghiên cứu lý luận, phê bình điện ảnh dự giải năm 2023 thông qua hoạt động của hội đồng Giám khảo, gồm 6 Tiểu ban.

Phim "Chị chị em em 2" có Ngọc Trinh đóng cũng sẽ tranh giải "Cánh Diều Vàng 2023"
Phim "Chị chị em em 2" có Ngọc Trinh đóng cũng sẽ tranh giải "Cánh Diều Vàng 2023"

Trong tuần lễ diễn ra giải thưởng, một chuỗi các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh, du lịch sẽ được tổ chức. Một cung đường điện ảnh ngoài trời được thiết kế dọc bãi biển Nha Trang với 20 điểm chiếu các phim truyện điện ảnh, tài liệu, khoa học, hoạt hình, phim ngắn từng giành giải thưởng "Cánh Diều Vàng" các mùa giải trước, kết hợp giao lưu nghệ sỹ và công chúng. Cùng với đó, các phim điện ảnh dự thi năm nay sẽ công chiếu tại các cụm rạp ở Nha Trang phục vụ khán giả.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động liên quan đến điện ảnh là tọa đàm “Giải pháp nào để đánh thức ngành công nghiệp tỷ đô”, với sự tham gia đối thoại, thảo luận của các chuyên gia, những nhà làm phim uy tín về các vấn đề "nóng" của điện ảnh Việt Nam...

Bên cạnh đó, hàng loạt các sự kiện văn hóa, du lịch sẽ được tổ chức như: “Follow the Sun” (Hừng đông rực rỡ) là một chương trình tổng hòa các yếu tố chính trị - văn hóa - nghệ thuật - du lịch, đưa các nghệ sỹ qua một hành trình dài đến Mũi Đôi, tỉnh Khánh Hòa thực hiện nghi lễ chào cờ Tổ quốc vào thời khắc bình minh xuất hiện (sớm nhất trên đất nước), kết hợp giao lưu văn nghệ cùng bộ đội biên phòng và được ghi hình trong một MV ca nhạc đặc sắc dành tặng công chúng. Hay chương trình nghệ thuật "Life Puppets" (Rối mơ) được tổ chức tại Nhà hát Đó - chương trình nghệ thuật văn hóa bản địa độc đáo, với sự kết hợp của nhiều loại hình nghệ thuật rối, nhiều không gian trình diễn, cùng dàn khí nhạc các dân tộc bản địa Đông Nam Á…

Đặc biệt, giải thưởng sẽ có sự tham gia của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế đến từ Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ...