Phim "578" gây tiếng vang tại Liên hoan phim quốc tế lâu đời và danh tiếng thế giới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ phim "578: Phát đạn của kẻ điên" do đạo diễn Lương Đình Dũng thực hiện gây bất ngờ và tiếng vang tại một trong những Liên hoan phim quốc tế lâu đời và danh tiếng nhất thế giới.

Liên hoan phim (LHP) quốc tế Tallinn Black Nights ra đời năm 1997, là một trong những LHP quốc tế uy tín và lớn nhất khu vực Bắc Âu, được Liên đoàn quốc tế các Hiệp hội các nhà sản xuất phim công nhận là một trong 14 LHP hạng A danh giá của thế giới.

"578: Phát đạn của kẻ điên" với tên gọi quốc tế: "578: Magnum" là tác phẩm điện ảnh hành động đầu tiên của Việt Nam lọt vào vòng cạnh tranh của LHP này. Năm nay, các phim được lựa chọn đếu từ nhiều quốc gia khác nhau như: Nhật Bản, Estonia, Pháp, Hi Lạp, Ireland, Anh... Cụ thể, có tổng số 23 phim được lựa chọn từ hơn 1.000 phim đến từ khắp nơi trên thế giới vào hạng mục cạnh tranh quan trọng nhất của LHP lần này với giải thưởng dành cho bộ “Phim xuất sắc nhất” lên tới 20.000 euro.Trước đó, bộ phim của đạo diễn Lương Đình Dũng cũng chính thức trở thành đại diện của điện ảnh Việt Nam tham dự giải Oscar 2022.

Mới đây, trong khuôn khổ LHP quốc tế Tallinn Black Nights, "578" đã chính thức ra mắt khán giả. Buổi công chiếu thu hút đông đảo giới chuyên môn quốc tế và những người yêu phim ảnh tại Estonia. Theo thông tin từ đơn vị sản xuất phim thì toàn bộ rạp chiếu có sức chứa lớn đã không còn chỗ trống. Sau khi phim kết thúc, mọi người cũng không quên dành cho êkip sản xuất những tràng pháo tay cổ vũ nhiệt tình và ở lại chờ giao lưu với đoàn phim.

Giám đốc LHP Tallinn Black Nights - bà Tiina Lokk

Giám đốc LHP Tallinn Black Nights - bà Tiina Lokk

Tại đây, giám đốc LHP Tallinn Black Nights - bà Tiina Lokk đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi nói về chất lượng bộ phim hành động đến từ Việt Nam. Ông cho rằng đây là bộ phim hành động đặc biệt với những phân cảnh hành động phức tạp mang màu sắc riêng, không giống như những phim khác mà mọi người có thể xem tại LHP năm nay.

Đáng chú ý, nhà phê bình phim quốc tế - Edvinas Puksta đã đưa ra những đánh giá, phân tích chuyên môn, trong đó ví von 578 với những màn võ thuật cực kỳ hoành tráng, kịch tính, căng thẳng tột độ, truy đuổi nghẹt thở trên xe container, thuyền và xe phân khối lớn....là “cú đáp trả” đáng kinh ngạc lại siêu phẩm hành động "The Raid" nổi tiếng thế giới từng ra mắt tại LHP Toronto 2011 và trở thành tác phẩm kinh điển của điện ảnh Indonesia. "578" còn được nhận xét là có lối dàn dựng ngoạn mục, đưa đến những góc tối nhất của sự trả thù tàn ác diễn ra tại những địa điểm tuyệt đẹp.

Nhà phê bình phim này nói thêm, bộ phim của đạo diễn Lương Đình Dũng là "điều gì đó rất tuyệt vời, đáng để mong chờ trên màn ảnh rộng, đáng để đặt kỳ vọng cao cho đại diện tham dự Oscar 2022 ở hạng mục dành cho phim quốc tế xuất sắc nhất".

Khán giả xem phim "578" tại LHP quốc tế Tallinn Black Nights

Khán giả xem phim "578" tại LHP quốc tế Tallinn Black Nights

Không chỉ vậy, đại diện của điện ảnh Việt Nam còn được các đơn vị phát hành phim đánh giá cao. Theo đó, ông Matteo Lovadina – đại diện công ty phát hành tại Pháp nhận định “578” một bộ phim đầy ấn tượng và thú vị, phần hành động của phim vô cùng cuốn hút trong khi phần câu chuyện phim lại rất cảm động. Bà Anna Krupnova - công ty phát hành tại Anh nhận xét “578” là một bộ phim đầy hấp dẫn, hoàn toàn có thể nhìn thấy được giá trị sản xuất và sự đầu tư của ekip để tạo ra bộ phim. Đại diện công ty phát hành Đức - Justyna đánh giá: “Bộ phim rất hấp dẫn và phần hành động thì vô cùng đặc sắc. Các khâu từ nhỏ nhất đều rất thể hiện độ chuyên nghiệp cao. Nó rất phù hợp phát hành tới thị trường quốc tế”.

Với bộ phim hành động "578", đạo diễn Lương Đình Dũng đã “quay ngoắt 180 độ” so với hai phim trước là "Cha cõng con" khai thác đề tài tình cảm gia đình và "Thành phố ngủ gật" khai thác đề tài tâm lý tội phạm. Những thước phim trong "578" gây ấn tượng với những pha hành động ly kỳ, những màn rượt đuổi gay cấn, đấu kiếm... Điểm đặc biệt là những đoạn hồi tưởng trong phim được dựng không theo trình tự thời gian. Điều này được lý giải là để thể hiện diễn biến tâm lý của nhân vật chính.

Rạp chiếu được lấp kín trong buổi công chiếu "578" tại LHP quốc tế Tallinn Black Nights

Rạp chiếu được lấp kín trong buổi công chiếu "578" tại LHP quốc tế Tallinn Black Nights

“578" có tên gọi đầy đủ là "578: Phát đạn của kẻ điên” (tên tiếng Anh là "578: Magnum") được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên do chính đạo diễn Lương Đình Dũng viết, đề cập đến câu chuyện đau lòng liên quan đến tội phạm ấu dâm - một đề tài chưa từng được khai thác trên màn ảnh rộng trong nước. Phim được cấp phép ra rạp trong nước từ ngày 18-5-2022, dán nhãn C18+ dành cho người trên 18 tuổi.

Sau khi ra rạp Việt Nam, "578" gây bùng nổ tranh cãi trong giới phê bình và khán giả về những điểm mới trong cách làm phim có phần mới lạ. “578” là câu chuyện về hành trình tìm lại công lý của một người cha làm nghề lái xe container cho cô con gái nhỏ bị kẻ xấu làm hại, bộ phim có cách thức thể hiện nội dung khác biệt, phong cách dựng phim xen lẫn quá khứ và hiện tại trong quá trình đi tìm sự thật của nhân vật chính. Phim là sự kết hợp của tính giải trí thương mại và yếu tố nghệ thuật. Phim có một dàn diễn viên cao lớn với ý đồ của đạo diễn muốn khẳng định giới thiệu hình ảnh con người Việt mạnh mẽ cũng như các cảnh quay đẹp về nhiều phong cảnh của Việt Nam.

Đại diện nhà sản xuất chia sẻ bắt đầu từ 31-12-2022, phim sẽ được phát hành ra thị trường quốc tế và dự kiến sẽ có mặt tại 51 quốc gia, vùng lãnh thổ.