3 năm sau lễ dạm ngõ, Hoa hậu Ngọc Hân mới tổ chức ăn hỏi và đám cưới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hoa hậu Ngọc Hân xác nhận, cô và vị hôn phu sẽ chính thức tổ chức đám hỏi vào cuối tuần này tại nhà riêng ở Hà Nội, sau đó là lễ cưới với rất nhiều ý tưởng được ấp ủ sẽ diễn vào tháng 12-2022.

Chia sẻ về tin vui này, Ngọc Hân nói vui, trong nhiều năm qua cô tự thấy mình đi ăn cưới bạn bè cũng kha khá rồi, giờ là lúc cô "tới công chuyện" và rất vui khi chuyện riêng của mình nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người.

Trước đó dù đã tổ chức lễ dạm ngõ với bạn trai từ tháng 11-2019 và lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào tháng 3-2020 song Ngọc Hân buộc phải hoãn sự kiện trọng đại này lại do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Nhắc lại chuyện này, cựu "Hoa hậu Việt Nam" cho biết, ngay từ khi dịch Covid-19 mới bắt đầu xuất hiện, cô đã lo lắng và bàn bạc với mọi người trong gia đình về việc liệu có phải hoãn đám cưới lại hay không. Sau đó, khi buộc phải đưa ra quyết định hoãn, cả cô và bạn trai không tránh được cảm giác hơi buồn nhưng vẫn nghĩ điều quan trọng nhất là sức khỏe, sự an toàn của bản thân, gia đình, bạn bè và các khách mời đến dự đám cưới. Bên cạnh đó, trong bối cảnh dịch bệnh, ai cũng lo lắng nên cô không muốn làm mọi người phải khó xử khi nhận được lời mời cưới từ mình. Ngọc Hân nói thêm, bản thân cô khi ấy cũng nhận được thiệp mời cưới từ bạn bè nhưng ngại đi vì lo dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Cũng theo Ngọc Hân, cô mong muốn đám cưới thực sự là ngày vui và mọi người đến chia vui với tâm lý thoải mái nhất. Về phần mình, người đẹp bày tỏ, cô và bạn trai cũng đã có nhiều năm yêu xa trước khi quyết định kết hôn. Việc cần phải chờ đợi thêm một thời gian nữa mới có thể về chung một nhà không khiến Ngọc Hân phải lo lắng hay sốt ruột.

Nói thêm về người sắp trở thành bạn đời của mình, cựu “Hoa hậu Việt Nam” tâm sự, anh là người chững chạc, nam tính khiến cô luôn cảm thấy mình nhỏ bé khi ở bên cạnh. Đặc biệt, “một nửa” của Ngọc Hân rất yêu thương, luôn lắng nghe và thấu hiểu cô. Cả hai quen biết nhau từ năm 2011 tại Ai Cập khi Ngọc Hân được mời trải nghiệm về văn hóa nơi đây, còn anh là hướng dẫn viên của đoàn khách. Người đẹp tiết lộ, ấn tượng đầu tiên của cô về anh là một người thông minh và hóm hỉnh. Trong mắt cô, anh tuy không phải tuýp người lãng mạn nhưng lại rất biết quan tâm tới cô từ những điều nhỏ nhất. Được biết vị hôn phu của Ngọc Hân hiện đang công tác trong lĩnh vực ngoại giao và chuyện tình cảm của cặp đôi được gia đình hai bên hết lòng ủng hộ.

Trong thời gian hoãn đám cưới và chưa chốt được ngày tổ chức, Ngọc Hân cho biết, cô tập trung vào công việc kinh doanh thương hiệu áo dài riêng, song song với việc tham gia các hoạt động trong showbiz Việt.

Ngọc Hân sinh năm 1989, đăng quang "Hoa hậu Việt Nam 2010". Cô thường đảm nhận vai trò phù dâu hoặc phụ trách trang phục cho nhiều cô dâu trong showbiz như Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Thanh Tú, Á hậu Tú Anh, Á hậu Phương Nga,…Từ khi tốt nghiệp thủ khoa ngành Thiết kế thời trang của Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, trong suốt nhiều năm qua, Ngọc Hân theo đuổi việc thiết kế áo dài. Người đẹp chia sẻ, tà áo dài truyền thống đem đến cho cônguồn cảm hứng vô tận.