PGS.TS khảo cổ học Nguyễn Lân Cường tổ chức đêm nhạc mừng tuổi 80

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Nhật ký trên khóa sol"-đêm nhạc chọn lọc các tác phẩm âm nhạc của PGS.TS Nguyễn Lân Cường sáng tác từ năm 1959 đến năm 2022 sẽ diễn ra vào tối ngày 8/10 tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ.

Chia sẻ về lý do tổ chức đêm nhạc "Nhật ký trên khóa sol", PGS.TS Nguyễn Lân Cường cho biết, ông có ý định tổ chức chương trình vào năm 2021, đúng dịp sinh nhật lần thứ 80. Nhưng lúc đó, đại dịch Covid-19 đang hoành hành nên ông đã hoãn đến năm nay. Dù đêm nhạc chỉ phát giấy mời nhưng vì được bạn bè, đặc biệt là các ca sĩ Trọng Tấn, Đăng Dương, Đào Tố Loan, Ngọc Khuê, Phúc Tiệp, Tố Uyên và NSND Phạm Ngọc Khôi, NSND Quang Vinh, NSND Phan Muôn, NSƯT Minh Cầm... động viên nên ông đã quyết định tổ chức đêm diễn.

Chương trình được NSND Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội làm chỉ đạo nghệ thuật, tổng đạo diễn - nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn, đạo diễn sân khấu - nhạc sĩ An Hiếu...

Đêm nhạc có sự góp mặt của NSND Phạm Ngọc Khôi, PGS.TS, NSƯT Minh Cầm, NSND Phan Muôn, NSƯT Tố Uyên, NSƯT Quang Mạo, NSƯT Đăng Dương, các ca sĩ: Trọng Tấn, Đào Tố Loan, Phúc Tiệp, Lê Anh Dũng, Ngọc Khuê, Trường Linh... và sự tham gia của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, với 170 diễn viên người lớn và trẻ em của dàn hợp xướng Hanoi Harmoni của Hội Âm nhạc Hà Nội.

Nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường

Nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường

Chương trình gồm 2 phần: "Tổ quốc tôi" và "Trên những nẻo đường tôi qua".

Mở đầu phần 1 là ca khúc "Tiếng hát bản Mường" được ông sáng tác năm 1959 khi đang là học sinh lớp 10 trường PTTH Việt Đức. Ca khúc là sáng tác đầu tay và được phát sóng trên Đài tiếng nói Việt Nam, đoạt huy chương Bạc Hội diễn sinh viên học sinh toàn Thành phố.

Nhạc sĩ Lân Cường cho biết, trong 18 giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Hội Âm nhạc Hà Nội trao cho ông thì có tới 9 tác phẩm viết về thiếu nhi. Chính vì vậy, ông chọn tới 4 ca khúc của trẻ thơ để đưa vào chương trình này.

Đó là những tác phẩm rất sôi động, đáng yêu: "Con búp bê của em", "Đèn đỏ thì dừng - đèn xanh mới đi", "Con thích làm nghề gì?" "Chúng em mừng Điện Biên 60 mùa hoa". Cả 4 ca khúc này đều đã đạt giải thưởng cao và được Trường Mầm non Tràng An, Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều, Trường THPT Lê Quý Đôn, và Trường Liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở SPUTNIK thể hiện.

Bên cạnh những tác phẩm âm nhạc viết về Việt Nam, còn có 2 ca khúc thể hiện tình đoàn kết quốc tế. Ca khúc "Viva Cu Ba - Viva Việt Nam", tác giả viết năm 1973 và năm 1976 được chọn mở đầu cho chương trình biểu diễn của Đoàn Văn công Việt Nam ở Đại hội Liên hoan thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ 11 tại La-Ha-ba-na, Thủ đô của Cuba. Và "Việt Nam Campuchia đoàn kết - Samaki" là ca khúc lần đầu tiên sẽ được trình bày trước công chúng.

Bên cạnh 21 tiết mục biểu diễn, đêm nhạc còn có các clip giới thiệu về sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường. Chính trên chặng đường hơn 60 năm ấy, ông đã đi khảo cổ trên khắp mọi miền của Tổ quốc và ghi lại những kỷ niệm của mình bằng âm nhạc. Vì vậy chương trình nghệ thuật mới có tên gọi "Nhật ký trên khóa sol".