ANTD.VN - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào sẽ thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 28 đến ngày 29-6-2021.
ANTĐ - Biên giới giữa Colombia và Venezuela vốn đã bị đóng cửa từ tháng 8 năm ngoái nhưng mới đây, khu vực đường biên giữa 2 nước đã được mở lại trong vòng 12 tiếng.
ANTĐ - Dữ liệu từ chính phủ Hàn Quốc cho thấy, số lượng người Triều Tiên trốn khỏi đất nước để đào thoát sang Hàn Quốc đã tăng vọt tới 22% trong vòng nửa đầu năm 2016, so với cùng kỳ năm trước.
ANTĐ - Nhà chức trách Hungary vừa quyết định triển khai thêm 6.000 cảnh sát tới khu vực biên giới với nước láng giềng Serbia để ngăn chặn dòng người di cư không có giấy tờ đột nhập vào lãnh thổ của mình.
ANTĐ - Nhật Bản đang quảng bá hệ thống tàu siêu tốc
Shinkansen cho dự án tuyến đường sắt cao tốc nối Thủ đô Kuala Lumpur của
Malaysia và nước láng giềng Singapore.
ANTĐ - Ở một vương quốc nọ, sau khi vua cha qua đời, hoàng tử lên nối ngôi. Vì hoàng tử trẻ tuổi ham chơi, thích hưởng thụ và chẳng để ý gì tới đất nước nên nhà vua nước láng giềng nhân cơ hội đem quân sang xâm lược. Vì chẳng biết cầm quân hay tổ chức quân lính, từ ngay trận đánh đầu tiên hoàng tử đã thất bại thảm hại, vương quốc bị xâm chiếm và hoàng tử bị bắt làm tù binh.
ANTĐ - Ngày 7-8, Bộ Quốc phòng Azerbaijan
cho biết, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 2 chiếc máy bay không người
lái của Armenia
trên bầu trời của họ.
ANTĐ - Nhà chức trách Malaysia đã quyết định mở rộng phạm vi tìm kiếm ra một số vùng biển ngoài khơi các nước láng giềng sau khi một tàu chở dầu treo cờ Malaysia bị mất tích ở khu vực biển phía Nam của nước này.
ANTĐ - Ngày 9-3, Bộ trưởng Bộ GTVT Thái Lan Prajin Juntong đã chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan triển khai các cuộc đàm phán với các đối tác nhằm mở rộng dịch vụ xe buýt đến các nước láng giềng Malaysia, Campuchia, Lào và Việt Nam.
ANTĐ - Hôm 24-10, Tổng
thống Nga Vladimir
Putin đã lên tiếng chỉ trích những gì mà ông gọi là chính sách
“đơn phương độc đoán” của Mỹ, gây nguy hại cho an ninh toàn cầu và chuyển sang
đổ lỗi cho phương Tây về cuộc khủng hoảng Ukraine.
ANTĐ - Trung Quốc là một cường quốc mới nổi, nhưng quốc gia này khó trở thành bá chủ châu Á vì bản chất ích kỷ, hẹp hòi và chỉ biết hăm dọa, ức hiếp các nước láng giềng.
ANTĐ - Các quốc gia châu Á hiện đang lo ngại tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc với các nước láng giềng trong khu vực có nguy cơ dẫn tới xung đột vũ trang.
ANTĐ - Mới đây, Trung Quốc phát hành bản đồ dọc phi lý bị nhiều nước, trong đó có Việt Nam, Ấn Độ, Philippines và Mỹ phản đối, lên án gay gắt. Bản đồ gồm 10 đoạn, nuốt trọn gần hết biển Đông và cả bang Arunachal Pradesh mà Ấn Độ tuyến bố chủ quyền.
ANTĐ - Theo ông Lý Minh Giang, Giáo sư trường S. Rajaratnam, Singapore, những luận điệu của Chủ tịch
Trung Quốc “khó mà thuyết phục các nước láng giềng”, bởi “những gì Trung Quốc đang làm khác với những gì họ nói”.
ANTĐ - “Khiêu khích”, “đe dọa”, “hiếu chiến”, “đơn phương trái phép”, “áp đặt” hay “sự đã rồi” là những thuật ngữ mà hai tờ báo lớn của Pháp Le Monde và Les Echos số ra ngày 23-6-2014 nêu để phân tích tình hình trên biển Đông và tham vọng của Trung Quốc tại vùng biển này.
ANTĐ - Một cuộc khảo sát được công bố hôm 24-6 tại Hàn Quốc cho thấy, rất nhiều người dân nước này cho rằng Trung Quốc là "mối đe dọa quân sự" đối với đất nước họ, chủ yếu viện dẫn những tranh chấp lãnh thổ của Trung Quốc với các nước láng giềng.
ANTĐ - Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 68 John Ashe ngày 10-6 bày tỏ và chia sẻ quan ngại của cộng đồng quốc tế về tình hình đang diễn ra tại Biển Đông, ủng hộ chủ trương của Việt Nam nhằm tìm kiếm các biện pháp hòa bình để giải quyết căng thẳng hiện nay theo Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.
ANTĐ - Theo kết quả của một cuộc thăm dò gần đây do BBC World Service tiến hành, hình ảnh của Trung Quốc trong mắt bạn bè quốc tế ngày càng trở nên tồi tệ.
ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Onodera Itsunori cho biết, Nhật Bản sẽ tăng cường năng lực giám sát xung quanh khu vực quần đảo Nansei ở phía Nam nước này.
ANTĐ - Sự kiện thiết lập Vùng nhận dạng phòng không ADIZ trên Biển Hoa Đông và tự ý hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 ở Biển Đông đã đi ngược lại chủ trương tiếp cận bằng sức mạnh mềm mà nhiều nhà chiến lược Trung Quốc từng rao giảng. “Những hành động gần đây của Trung Quốc thể hiện rất rõ mâu thuẫn giữa lời nói và việc làm của họ”, bài viết mới đây trên Thời báo Tài chính (Anh) đã làm rõ thêm về nhận định Trung Quốc đang đi ngược lại dòng chủ lưu trong quan hệ với Việt Nam.