Thái Lan đàm phán, mở rộng dịch vụ xe buýt đến Việt Nam

ANTĐ - Ngày 9-3, Bộ trưởng Bộ GTVT Thái Lan Prajin Juntong đã chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan triển khai các cuộc đàm phán với các đối tác nhằm mở rộng dịch vụ xe buýt đến các nước láng giềng Malaysia, Campuchia, Lào và Việt Nam. 
Thái Lan đàm phán, mở rộng dịch vụ xe buýt đến Việt Nam ảnh 1

Trong tháng này, Thái Lan sẽ bắt đầu đàm phán với Malaysia để khởi động các tuyến xe buýt đến nước này.

Hiện nay, chính quyền Thái Lan cho phép xe buýt của Malaysia vận chuyển khách du lịch qua biên giới mặc dù xe buýt của Thái không được hoạt động dịch vụ đến các tỉnh thành của Malaysia. Các cuộc đàm phán sắp tới sẽ tập trung vào việc mở tuyến xe buýt đến Malaysia từ năm tỉnh miền nam Yala, Narathiwat, Pattani, Satun và Songkhla. Dự kiến các tuyến xe buýt giữa Thái Lan và Malaysia sẽ tạo điều kiện cho thúc đẩy du lịch cũng như liên kết của Cộng đồng kinh tế ASEAN.

Bên cạnh đó, Thái Lan cũng dự kiến tổ chức đàm phán cho việc soạn thảo các thỏa thuận mở các tuyến xe buýt kết nối với Campuchia, Lào và Việt Nam.