Nông trại thẳng đứng trong tòa nhà chọc trời

ANTD.VN - Tòa nhà chọc trời Mashambas - Nông trại thẳng đứng được thiết kế ở khu phía đông nam tiểu vùng sa mạc Sahara (châu Phi), nơi có hàng trăm triệu người vẫn hàng ngày đang vật lộn với cuộc sống mưu sinh, cuộc sống chống đói nghèo.

Tầng trệt của Mashambas, nơi giao thương của các nông dân trong vùng

Năm nay, Mashambas đã giành giải nhất trong cuộc thi thiết kế tòa nhà chọc trời với những đột phá mới, mang tính cộng đồng bằng giải pháp cách mạng nông nghiệp xanh do Tạp chí eVolvo tổ chức hàng năm. Đặc điểm ưu việt nhất của tòa nhà chọc trời này chính là khả năng vận hành như một nông trại khổng lồ, cung cấp lương thực cứu đói cho cả một thị trấn ở vùng ngoại ô Sahara. Ngoài ra, tòa nhà này cũng có thể được tháo rời, di chuyển đến địa điểm khác rất dễ dàng và thuận tiện.

Tòa nhà tích hợp đa năng

Theo 2 tác giả người Ba Lan Pawel Lipinski và Mateusz Frankowski của Mashambas cho biết, tòa tháp nông trại này được thiết kế để trồng cây ở trên các tầng với hệ thống thông minh cung cấp giống, phân bón và nước. Các tầng còn lại sẽ bao gồm cả các lớp học mẫu giáo, văn phòng, phòng khám, hay thậm chí có cả một “sân bay” dành cho những máy bay không người lái để chuyển thức ăn, nhu yếu phẩm khác đến các khu vực khó tiếp cận khác. Còn tầng trệt sẽ là nơi được thiết kế thành một khu chợ ngoài trời chuyên để cho các nông dân có thể buôn bán, trao đổi các sản phẩm nông nghiệp.

Ngoài ra, Pawel và Mateusz còn chia sẻ, một phần của tòa tháp nông trại Mashambas được lắp ráp bằng các module để có thể dễ dàng tháo rời, di chuyển đến nơi khác. Tuy nhiên, thời gian tiến hành quy trình tháo rời và di chuyển trong bao lâu thì các nhà thiết kế không tiết lộ. Nhưng sản phẩm thiết kế mang yếu tố thân thiện của con người vào trong thiên nhiên để tạo dựng một mối quan hệ hài hòa, tự nhiên này sẽ là một trong những hướng đi kiếm tìm lời giải cho bài toán thiếu lương thực ở lục địa đen.

Cuộc cách mạng xanh chống đói nghèo

Mashambas – tên của tòa tháp này bắt nguồn từ tiếng Swahili có nghĩa là đất canh tác. Do đó, các nhà thiết kế đã hướng tới mục tiêu xây dựng tòa tháp này nhằm góp phần tăng cường cơ hội sản xuất nông nghiệp trong cuộc chiến chống lại sự đói nghèo ở châu Phi. “Mục tiêu chính của dự án là mang lại không gian xanh cho những người nghèo. Từ đó, họ sẽ được tiếp cận với kiến thức sản xuất nông nghiệp, được cung cấp phân bón, cây, con giống để tăng năng suất dựa vào những phương pháp canh tác hiện đại nhất”, Pawel và Maeusz cho biết.

“Khi cải thiện được mùa màng, người nông dân không chỉ giúp họ tự thoát nghèo mà còn có thể sản xuất thực phẩm dư thừa cho những người xung quanh. Và khi cuộc sống của họ thịnh vượng hơn họ sẽ góp phần giảm tỷ lệ đói nghèo cho cả cộng đồng”, các nhà thiết kế chia sẻ. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (World Bank), mặc dù tỷ lệ đói nghèo của châu Phi đã giảm từ 56% xuống 43% từ năm 1990-2012, nhưng  tình trạng thiếu đói vẫn còn bám lấy người dân nơi đây bởi tốc độ tăng dân số ở châu lục này quá nhanh. 

“Nghèo đói đã, đang và vẫn còn là một trong những vấn đề khó khăn nhất cần giải quyết của châu Phi, và càng khó khăn hơn khi dân số thế giới sẽ đạt khoảng 9 tỷ người vào năm 2050. Các nhà khoa học cảnh báo điều này có khả năng dẫn đến việc thiếu lương thực trầm trọng trên quy mô toàn cầu. Trong khi đó, đất đai màu mỡ của châu Phi không chỉ nuôi sống dân của châu lục này mà còn cứu đói cả thế giới”, 2 nhà thiết kế Ba Lan cho biết. Tuy dự án vẫn còn trên giấy, nhưng ý tưởng này của 2 nhà thiết kế người Ba Lan có lẽ sẽ mở ra tầm nhìn mới cho những ý tưởng đột phá trong công nghệ, chiến lược phát triển các nông trại trong tương lai.