Nô nức đến “phiên chợ Việt”

ANTĐ - Với 12 gian hàng tiêu chuẩn, “phiên chợ Việt” do Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) tổ chức tại thôn Trại Cốc - xã Hồng Phong - huyện Chương Mỹ (Hà Nội) trong 2 ngày, 21 và 22-7 đã thu hút đông đảo người dân địa phương tới mua sắm.
 Người dân Chương Mỹ phấn khởi vì được mua hàng Việt chất lượng
 Người dân Chương Mỹ phấn khởi vì được mua hàng Việt chất lượng

Ngay từ đầu giờ sáng 21-7, bà con thôn Trại Cốc đã đến nhà văn hoá thôn, nơi tổ chức phiên chợ Việt của Hapro để mua hàng. Hai tay xách 2 túi hàng hoá, bà Nguyễn Thị Tiễu - thôn Trung - xã Hồng Phong phấn khởi: “Tôi mua rất nhiều đồ dùng gia đình như: nước mắm, bột giặt, nước rửa bát… Giá bán ở đây cũng tương đương với các đại lý bên ngoài nhưng chắc là đảm bảo chất lượng hơn”. Bà Tiễu cho rằng, nếu thường xuyên có các phiên chợ hàng Việt do các doanh nghiệp uy tín tổ chức về vùng nông thôn thì rất tiện cho bà con mua sắm.

Chia sẻ niềm vui khi lần đầu mua hàng hoá được trưng bày hiện đại, chị Vũ Thị Loan- Đội 4, thôn Hạ, xã Hồng Phong cho hay: “Hàng hoá bày biện đẹp mắt quá, mà lại ở gần nhà tôi. Đang là ngày mùa, chúng tôi được mua sắm ở gần thế này thì quá tiện. Bình thường, tôi phải đạp xe hơn 2km đến đại lý ở xã bên để mua hàng tiêu dùng”. Chị Loan cho rằng, phiên chợ có nhiều mặt hàng cho bà con lựa chọn. Giá các mặt hàng cũng chỉ tối đa hơn 200.000 đồng, hợp với túi tiền của người dân thôn quê.  

Theo đánh giá của hầu hết khách đến tham quan, mua sắm, hàng hoá tại phiên chợ Việt này có chất lượng tốt. Ví dụ với mặt hàng dệt may, đường may cẩn thận, “chất” vải tương đối đẹp và giá hợp lý. Ông Nguyễn Văn Viên - thôn Trung, xã Hồng Phong nói: “Tôi đi ngang qua thấy đông vui quá nên ghé vào. Từ trước tới giờ, quần áo do vợ mua sắm, nhưng hôm nay thấy quần áo ở đây đẹp, giá cả phải chăng thì tôi tự mua”. Ông Viên chọn mua ngay chiếc áo sơ mi kẻ có giá 130.000 đồng.

Trực tiếp tổ chức, quản lý phiên chợ Việt tại xã Hồng Phong, ông Lê Thanh Thuỷ- Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Nhà nước MTV thực phẩm Hà Nội, thuộc Hapro chia sẻ, công ty đã mang 2.000 mặt hàng trong chuyến này về bán tại huyện Chương Mỹ, trong đó chủ yếu là: thực phẩm chế biến, hàng công nghệ, gia dụng, may mặc… “Tổng giá trị hàng hoá chuyến này là gần 500 triệu đồng. Thông thường, kết thúc một chương trình, chúng tôi bán được hơn 50% số hàng mang theo”- ông Thuỷ nói.

Cũng theo ông Thuỷ, 100% hàng hoá trong phiên chợ Việt là hàng Việt Nam, được lấy từ nguồn hàng bán trong siêu thị. Tuy nhiên, giá bán tại phiên chợ giảm 2-3% so với giá bán trong cửa hàng, thậm chí có sản phẩm giảm tới 10%. Ngoài ra, khách hàng còn được khuyến mãi khi đơn hàng đạt tới giá trị nhất định. Các mặt hàng bó kèm cũng được thực hiện đầy đủ. “Có bà con thắc mắc, một số mặt hàng giá cao hơn tại các đại lý ở địa phương, nhưng sau khi mua hàng về dùng thử, họ trở lại mua thêm để tích trữ. Hàng hoá chúng tôi phân phối đảm bảo chất lượng và nguồn gốc xuất xứ”- ông Thuỷ nhấn mạnh.

Đáng chú ý, tại phiên chợ Việt, Hapro còn bày bán một số mặt hàng nằm trong danh mục bình ổn giá. Với mặt hàng dầu ăn, giá bán thấp hơn ngoài thị trường: Dầu Neptune 1 lít giá 42.500 đồng/chai; 84.000 đồng/2 lít và 203.000 đồng/5 lít. Đây cũng là một trong những mặt hàng được người dân xã Hồng Phong chọn nhiều nhất.

Càng về trưa, khách đến phiên chợ Việt mua hàng càng đông. Theo ông Lê Thanh Thuỷ, chiều và tối thường là thời gian người dân đến mua sắm đông nhất, bởi đó là thời gian họ rảnh rỗi. Thậm chí, người dân xã kế bên cũng không bỏ qua cơ hội mua sắm này.

Theo kế hoạch, phiên chợ Việt sẽ được Hapro tổ chức tại 18 huyện, thị xã. Gần 6 tháng còn lại của năm nay, Hapro sẽ tổ chức 23 chuyến bán hàng phiên chợ Việt; 26 chuyến bán hàng nông thôn; 228 chuyến bán hàng lưu động trên các quận, huyện; tổ chức bán hàng chính sách xã hội (muối, vở học sinh) tại 3 huyện: Quốc Oai, Mỹ Đức và Thạch Thất.