Hà Nội không “xin tiền” mà “xin cơ chế chính sách” để phát triển đột phá

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, Luật Thủ đô (sửa đổi) dự kiến được thông qua tới đây sẽ thúc đẩy Hà Nội phát triển đột phá, với tinh thần chung là không “xin tiền” mà “xin cơ chế chính sách”…
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tiếp xúc cử tri

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tiếp xúc cử tri

Chiều 4-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng ĐBQH là Phạm Thị Thanh Mai - Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố, Nguyễn Quốc Duyệt - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng trước kỳ họp thứ 7 – Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ sự quan tâm và mong muốn Kỳ họp thứ 7 tới đây của Quốc hội sẽ thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) để tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi hơn cho Hà Nội phát triển mạnh mẽ.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Một số cử tri cũng kiến nghị, đề xuất với Quốc hội có giải pháp quyết liệt nhằm giảm và tiến tới chấm dứt nạn bạo lực học đường; kiến nghị về việc tiến hành sắp xếp đơn vị hành chính cần từng bước thận trọng, chắc chắn, bảo đảm sự đồng thuận của nhân dân...

Phát biểu tiếp thu ý kiến và trao đổi với cử tri, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, Kỳ họp thứ 7 có ý nghĩa rất quan trọng đối với Thủ đô Hà Nội vì Quốc hội sẽ xem xét thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) với nhiều cơ chế đặc thù vượt trội cho Hà Nội.

Trong đó, tinh thần chung là Hà Nội không “xin tiền” mà “xin cơ chế chính sách”, nhằm giải quyết những vấn đề hết sức quan trọng cho sự phát triển như liên kết vùng, tăng phân cấp, phân quyền trên các lĩnh vực, với mong muốn Thủ đô sẽ được tự quyết định nhiều vấn đề, nhất là những dự án lớn.

Bên cạnh đó, Kỳ họp này cũng sẽ xem xét, cho ý kiến về Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở để định hướng không gian xây dựng và phát triển Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tiếp thu và trao đổi với cử tri

Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tiếp thu và trao đổi với cử tri

Thông tin thêm đến các cử tri, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, tổng thu ngân sách của Hà Nội đã đạt khoảng 198.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 47-48% dự toán trung ương giao.

Tinh thần chung trong lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy là luôn luôn đổi mới; đảng lãnh đạo toàn diện các mặt của đời sống xã hội. Đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, tới đây sẽ tiếp tục trên tinh thần đó, nhất là đẩy mạnh phân cấp, giao quyền cho các cấp, các ngành, các quận, huyện, thị xã nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cơ sở. Thành phố chỉ kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

“Mục tiêu quan trọng là thông qua đổi mới phải nâng cao được chất lượng công việc, giải quyết hiệu quả những đòi hỏi từ cuộc sống đặt ra, nhất là những vấn đề dân sinh bức xúc như nước sạch sinh hoạt, thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, ô nhiễm môi trường...” - Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ.