Nick Út được trao giải Thành tựu trọn đời

ANTĐ - Nick Út, phóng viên ảnh người Mỹ gốc Việt của Hãng thông tấn AP đã được CLB báo chí Los Angeles trao giải Thành tựu trọn đời. Đây là một trong những giải thưởng báo chí danh giá của Mỹ, được trao sau 50 năm Nick Út làm việc cho hãng AP. 

Nick Út được trao giải Thành tựu trọn đời ảnh 1“Em bé Napalm” Kim Phúc và phóng viên ảnh Nick Út (bên phải) tại buổi lễ trao giải

44 năm kể từ ngày anh chụp bức ảnh Em bé Napalm Kim Phúc năm 1972 tại Trảng Bàng, Tây Ninh, bức ảnh chụp bé gái hoảng loạn kêu khóc do bị bỏng nặng vì bom Napalm Mỹ thả xuống trong chiến tranh Việt Nam đã đem lại cho Nick Út nhiều giải thưởng trước đó: giải ảnh báo chí thế giới năm 1973, giải Pulitzer năm 1973, giải Lucie Award năm 2014...

Chị Kim Phúc, “Em bé Napalm” ngày nào cũng từ Canada bay đến Mỹ để chia vui cùng nhà báo nổi tiếng, người đã có câu nói nổi tiếng được báo chí Mỹ đưa lên tiêu điểm “Tình yêu mạnh hơn bất cứ vũ khí nào”. Sau 50 năm làm việc cho AP, năm 2016, Nick Út sẽ nghỉ hưu, có thời gian đi đó đây chụp ảnh và về Việt Nam.