Những chia sẻ đầu tiên của Hoa hậu Mai Phương khi trở về Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hoa hậu Mai Phương vừa trở về từ Ấn Độ, kết thúc hành trình tại đấu trường "Miss World lần thứ 71".

Khép lại 3 tuần đại diện nhan sắc Việt tranh tài tại "Miss World - Hoa hậu Thế giới lần thứ 71" tại Ấn Độ, Hoa hậu Mai Phương dừng chân ở Top 40 chung cuộc. Người đẹp giành vé lọt vào Top này nhờ chiến thắng ở phần thi qua mạng xã hội "Multimedia Challenge".

Mai Phương chia sẻ, sau khi cuộc thi kết thúc, dù không giành bất cứ danh hiệu nào song cô rất xúc động khi khán giả ở quê nhà vẫn dành cho mình sự động viên, ủng hộ và tình cảm ấm áp. Nhìn lại hành trình thi sắc đẹp quốc tế vừa qua, người đẹp tâm sự, thành công đối với cô không chỉ là lọt vào Top 40 và chiến thắng ở giải phụ "Multimedia Challenge" mà chiến thắng lớn nhất là đã góp phần để lại dấu mốc ấn tượng trong lòng của tất cả mọi người.

Hoa hậu sinh năm 1999 nói thêm, cô tin rằng sau cuộc thi này, khi nghĩ đến Việt Nam, ban tổ chức "Miss World" cũng như các thí sinh và khán giả gần xa sẽ nhớ đến sự ấm áp, ân cần và nồng hậu mà cô đã nỗ lực thể hiện và mang đến cuộc thi. Cô rất vui khi nhận được những lời nhận xét chân tình rằng: "Đất nước bạn thật tuyệt vời, mọi người thật sự rất đoàn kết”. Đó là chiến thắng và thành công mà cô vô cùng tự hào có được.

"Một lần nữa, Mai Phương cảm ơn và biết ơn mọi người rất nhiều!” - nàng hậu bộc bạch.

Đặc biệt, Hoa hậu Mai Phương cũng lần đầu chia sẻ về nội dung của buổi phỏng vấn kín tại "Miss World 2023" vừa qua. Cô cho biết, cô đã được xếp tham gia buổi phỏng vấn này cùng đại diện đến từ Thổ Nhĩ Kỳ - một người bạn rất thân của cô tại sân chơi này. Vì thế buổi trò chuyện cũng được diễn ra vô cùng thoải mái, tự tin.

Mai Phương tiết lộ, Chủ tịch cuộc thi "Miss World" - bà Julia Morley đã chia sẻ: “Vì trong cuộc thi cũng không có quá nhiều cơ hội để chúng ta được trò chuyện cùng nhau, các bạn hãy chia sẻ thêm những điều mà các bạn muốn ban tổ chức lắng nghe, để chúng tôi có thể hiểu thêm về các bạn”. Và cô đã trải lòng về những tâm tư tình cảm mà mình đã trải qua trong cuộc thi một cách chân thật nhất. Nàng hậu cũng kể về những trải nghiệm, bài học quý giá mà bản thân chỉ có được khi đến "Miss World".

“Khi hoàn thành xong, tôi cũng cảm thấy vô cùng thoải mái vì quan trọng là mình đã không bỏ cuộc, luôn thể hiện hết sự chân thành, mang được gì của bản thân, đất nước Việt Nam đến với quốc tế. Mình không cố gồng lên là bất kỳ ai khác, là chính những gì mình có và thể hiện sự tự tin, khiến ban tổ chức nhớ và yêu mến mình là điều Mai Phương thấy rất quan trọng.” - Mai Phương bày tỏ.