Thành lập nhóm nhạc tràn lan:

Nhân bản vô tính

ANTĐ - Trong những năm trở lại đây, phong trào thành lập những nhóm nhạc phát triển một cách chóng mặt. Có thể dễ dàng nhận thấy việc xuất hiện trên sân khấu với 3-4 thành viên sẽ thuận lợi hơn nhiều cho việc biểu diễn, tập luyện vũ đạo, phối bè… Nhưng thực trạng hiện nay rất nhiều nhóm nhạc được hình thành như một thứ trào lưu hoặc chỉ một “bước chạy đà” cho những người muốn bước chân vào làng giải trí.

Bước chạy đà

Nhân bản vô tính ảnh 1

Các nhóm nhạc hiện nay thường được thành lập theo phong trào và chọn cho mình một phong cách là: chiều theo thị hiếu của khán giả.Thậm chí nhiều khi họ không biết khả năng của mình đến đâu, chất giọng của nhóm phù hợp với thể thoại âm nhạc nào, miễn sao là có người nghe. Có thể kể ra trường hợp một nhóm nhạc mới được thành lập trong thời đại phong cách nhạc RnB/Hiphop đang nở rộ, những thành viên trong nhóm cũng phải “rũ bỏ” hình ảnh, phong cách quen thuộc của mình chạy theo trào lưu.

Thành lập nhóm nhạc gần như đã trở thành thói quen của nhiều bạn trẻ khi muốn bước chân vào làng giải trí. Việc để công chúng biết đến là điều hết sức khó khăn. Thành lập nhóm nhạc, duy trì nhóm đến khi được công chúng “biết mặt biết tên”, sau đó tách nhóm biểu diễn “solo”, thành viên trong nhóm sẽ được để ý nhiều hơn. Trường hợp của nhóm 1088 “đỉnh cao” một thời gồm 5 thành viên là một ví dụ.

Ngày đó, việc những nhóm nhạc có mặt tại thị trường âm nhạc chưa nhiều, 1088 ra mắt đã mang đến một làn gió mới cho khán giả. Nếu xét toàn diện về những thành viên trong nhóm thời kỳ đó, tách họ ra riêng thì sẽ khó có được một chỗ đứng vững chắc trong thị trường giải trí. Những tên tuổi như Ưng Hoàng Phúc, Vân Quang Long, Nhật Tinh Anh… đều trải qua những thời gian hoạt động cùng nhóm nhạc, sau này tên tuổi của họ mới được công chúng biết đến nhiều hơn. Ưng Hoàng Phúc giờ đã có công ty media cho riêng mình, còn Nhật Tinh Anh và Vân Quang Long vẫn đang có được sự ủng hộ nhất định của khán giả. Sau sự kiện 1088 tan rã, những bầu show, những bạn trẻ ham mê ca hát cũng đã từng nghĩ đến việc thành lập những nhóm nhạc. Những tên tuổi được khán giả ủng hộ trong thời gian gần đây có thể kể đến nhóm 365, V.Music, M4U… 

Chạy theo trào lưu

Trong khi có một số nhóm nhạc đã chọn cho mình được phong cách riêng, con đường đi riêng như nhóm M4U, hay như nhóm nhạc 365 do ca sĩ, người mẫu Ngô Thanh Vân thành lập với phong cách thời thượng, hiện đại mang hơi hướng của K-Pop đã tạo ấn tượng tốt với những bạn trẻ, thì vẫn còn nhan nhản những nhóm nhạc mải chạy theo trào lưu và không tìm được phong cách riêng cho mình nên không được người nghe chấp nhận. Có thể kể đến nhóm V.Music mới được thành lập và được sự hướng dẫn của những ca sĩ nổi tiếng đi trước, nhưng V.Music chưa tạo được phong cách riêng cho mình. Hình ảnh đầu tiên khi ra mắt khán giả là những chàng trai thư sinh, hát những bản tình ca ngọt ngào, phần nào đã chiếm được cảm tình của đông đảo người yêu nhạc.

Một thời gian ngắn sau, những chàng trai V.Music “tháo bỏ” những trang phục thư sinh, khoác lên mình những bộ cánh có phần hầm hố để thể hiện những dòng nhạc khác. Khán giả đã quen và cảm thấy V.Music hợp với dòng nhạc Pop Ballad, nhưng khi V.Music chuyển sang RnB cần đòi hỏi cao về vũ đạo, V.Music đã có phần “đuối”. Nhìn những chàng thư sinh “cố gắng” tạo những kiểu tóc, trang phục hầm hố, rồi “cố gắng” để theo kịp vũ đạo thời thượng, khán giả không khỏi ngán ngẩm. Dường như những chàng trai V.Music không hợp với phong cách này, họ đã bị các bầu show, người quản lý “bắt” mặc những “chiếc áo” rộng hơn so với khả năng của mình. 

Nhạc sĩ Minh Vương, người sáng lập và là trưởng nhóm của nhóm M4U cho biết: Những nhóm nhạc được lập ra hiện nay đều chưa rõ ràng về phong cách mình chọn. Chính điều đó đã dẫn đến tình trạng “kém chất lượng” của các nhóm nhạc trẻ hiện nay. Bên cạnh đó, trong đời sống âm nhạc, còn rất nhiều nhóm nhạc được hình thành nhưng đã bị công chúng phản ứng dữ dội. Chẳng hạn nhóm HKT được “liệt” vào danh sách “Thảm họa nhạc Việt” khi họ luôn đưa ra những ca khúc có phần khó nghe, cộng với hình thức có phần “cổ quái” nên đã là điểm trừ rất lớn trong mắt khán giả. 

Lướt quanh một số nhóm nhạc trẻ, một điều dễ nhận thấy không có nhiều những nhóm nhạc chuyên nghiệp thực sự mà phần lớn là những nhóm nhạc chất lượng thấp. Họ vẫn đi “sao chép” phong cách của nhau, tạo ra sự “nhân bản vô tính” không cần thiết.