Nhà lưu niệm “Văn học Nga ở Việt Nam”

ANTĐ - Đây là nhà lưu niệm tư nhân đầu tiên về văn học Nga tại Việt Nam do dịch giả, nhà thơ Hoàng Thúy Toàn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội sưu tập và xây dựng vừa được khánh thành ngày 23-5 tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 
Nhà lưu niệm “Văn học Nga ở Việt Nam” ảnh 1

Nhà lưu niệm mang đến cho người đọc cảm nhận đang sống trong nền văn hóa, văn học Nga, có ý nghĩa lưu truyền và phổ biến những di sản của một trong những nền văn hóa, văn học lớn nhất thế giới. Nhà lưu niệm gồm 2 tầng và chia làm 2 phòng, trưng bày các hiện vật quý giá được dịch giả dày công sưu tầm như sách, báo, tranh ảnh, các ấn phẩm và kỷ vật liên quan văn học Nga tại Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến nay.