Nhà hát Hồ Gươm tổ chức chuỗi nghệ thuật quốc tế chất lượng đỉnh cao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chuỗi chương trình nghệ thuật quốc tế “Musical Seasons 2024 – 2025” được tổ chức bởi Nhà hát Hồ Gươm với mong muốn mang lại cho công chúng những trải nghiệm nghệ thuật đỉnh cao.

Để thực hiện chuỗi sự kiện nghệ thuật đặc biệt trên, Nhà hát Hồ Gươm đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Tổng công ty Hàng không Việt Nam, đồng thời sẽ phối hợp sản xuất với IB Group Việt Nam đưa chương trình vào thực hiện với tên gọi "Musical Seasons 2024 - 2025".

Thiếu tướng NSND Nguyễn Công Bẩy - Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm
Thiếu tướng NSND Nguyễn Công Bẩy - Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm

Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy - Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm cho biết, sau khi chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7-2023, một trong những hướng đi quan trọng của Nhà hát là mong muốn nơi đây trở thành địa điểm góp phần phát triển nghệ thuật hàn lâm, cổ điển trong nước tương đồng với mô hình hoạt động của các nhà hát quốc tế. Đặc biệt, sau khi Nhà hát Hồ Gươm được tổ chức giải thưởng du lịch thế giới "World Travel Awards" bìn chọn lọt vào Top 10 "Nhà hát Opera tốt nhất thế giới" thì đã có một số đơn vị nghệ thuật quốc tế bày tỏ ý định muốn tổ chức các buổi biểu diễn tại đây.

"Sau khi Nhà hát đi vào hoạt động cũng đã có nhiều đơn vị nghệ thuật ký kết với Nhà hát, tổ chức các chương trình nghệ thuật diễn ra rất hay, rất thuyết phục và được khán giả đón nhận, phản hồi tích cực. Nhiều chương trình nghệ thuật cổ điển ghi nhận khán giả xem với tinh thần rất hào hứng và phấn khích." - Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy chia sẻ, đồng thời bày tỏ niềm vui vì Nhà hát đã góp phần đáp ứng, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, trở thành nơi kết nối không gian nghệ thuật giữa các nhà hát của Việt Nam và thế giới, góp phần quảng bá văn hóa, du lịch, phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng.

Với sự khởi đầu ấn tượng này, Nhà hát Hồ Gươm đã lên kế hoạch tổ chức chuỗi chương trình nghệ thuật quốc tế "Musical Seasons 2024 - 2025" đưa các nghệ sĩ quốc tế về Việt Nam biểu diễn nhằm mang lại những trải nghiệm nghệ thuật đỉnh cao đến với công chúng trong nước, truyền cảm hứng và lan tỏa niềm đam mê nghệ thuật đến với mọi người một cách rộng rãi.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Nhà hát Hồ Gươm và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Nhà hát Hồ Gươm và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

Theo đó, chuỗi chương trình nghệ thuật hoành tráng này dự kiến bao gồm 5 dự án, đem đến những tác phẩm nghệ thuật kinh điển của các nhà soạn nhạc lỗi lạc trên thế giới ở nhiều thể loại khác nhau. Mỗi dự án sẽ đưa khán giả đến với những cung bậc cảm xúc khác nhau, hứa hẹn tạo nên hành trình khám phá nét đẹp âm nhạc đa chiều cùng các nghệ sĩ tài hoa và dàn nhạc nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới.

Chương trình sẽ được mở đầu bằng buổi hòa nhạc "Bốn mùa - Four Seasons Concert" diễn ra trong hai ngày 21 và 22-4-2024. Buổi diễn mang đến tác phẩm “Bốn mùa” ("Four Seasons" hay "Le quattro stagioni") do các nghệ sĩ đến từ Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Hoàng gia Versaille - một trong những dàn nhạc hàng đầu của thế giới thể hiện.

Tiếp đó vào tháng 8-2024, những tác phẩm nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của nhà soạn nhạc thiên tài Mozart sẽ được trình diễn trong buổi hòa nhạc “The Mozart Concert" do các nghệ sĩ đến từ Dàn nhạc Les Musiciens du Louvre biểu diễn. Dàn nhạc Les Musiciens du Louvre thành lập từ năm 1982, nằm trong danh sách đề xuất những dàn nhạc hay nhất thế giới.

Sau 2 buổi diễn này, một lần nữa khán giả sẽ được thưởng thức lại tác phẩm “Bốn mùa” của Antonio Vivaldi trong hai đêm diễn vở ballet “The Seasons” do các nghệ sĩ đến từ Malandain Ballet Biarritz phối hợp với Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Hoàng gia Versailles thực hiện.

Chuỗi chương trình nghệ thuật quốc tế “Musical Seasons 2024 – 2025” được tiếp nối bằng dự án thứ 4 là buổi hòa nhạc "The Vienna Concert" diễn ra vào tháng 11-2024 với sự trình diễn của Dàn nhạc thính phòng Vienna. Cuối cùng, chuỗi chương trình này sẽ khép lại bằng vở Opera kinh điển “Carmen” của nhà soạn nhạc người Pháp - Georges Bizet do các nghệ sĩ của Nhà hát Hoàng gia Versailles biểu diễn vào tháng 3-2025, đúng vào dịp kỷ niệm 150 năm vở opera đặc sắc này được công diễn lần đầu tiên.

Chuỗi chương trình nghệ thuật đỉnh cao "Musical Seasons 2024 - 2025" sẽ được Nhà hát Hồ Gươm phối hợp với IB Group Việt Nam sản xuất.

Chuỗi chương trình nghệ thuật đỉnh cao "Musical Seasons 2024 - 2025" sẽ được Nhà hát Hồ Gươm phối hợp với IB Group Việt Nam sản xuất.

Ngoài chuỗi chương trình biểu diễn này, hiện Nhà hát Hồ Gươm cũng đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước trao đổi, lên kế hoạch tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc khác.

Về giá vé xem các buổi biểu diễn nghệ thuật chất lượng cao kể trên, đại diện Nhà hát Hồ Gươm cho biết, hiện phía đơn vị này vẫn đang trong quá trình cân nhắc, tính toán trên tinh thần đưa ra mức giá vé phù hợp nhất với khả năng tài chính của khán giả, bên cạnh việc chú trọng đến chất lượng nghệ thuật cao của tất cả các buổi biểu diễn. Trong tương lai, Nhà hát cũng mong muốn có thể tổ chức thêm nhiều chương trình nghệ thuật quốc tế đỉnh cao khác tại đây, ví dụ như có chương trình sẽ thu hút tới 200 nghệ sĩ quốc tế đến Việt Nam.