Những ai đã từng biết đến Nguyễn Trọng Tạo qua ca khúc “Khúc hát sông quê”, hay “Làng quan họ quê tôi” hẳn sẽ rất ngạc nhiên trước một gia tài thơ đồ sộ của ông. Với thơ, Nguyễn Trọng Tạo quan niệm: “Thơ gần với nước mắt hơn là tiếng cười, gần với khổ đau hơn là reo hát, gần với sẻ chia hơn là chiếm đoạt, gần với chiến thắng mình hơn là răn người”. Trong tuyển tập này, độc giả yêu thơ sẽ được gặp lại 2 trường ca nổi tiếng là trường ca “Con đường của những vì sao” (từng được xuất bản và tái bản với tên “Trường ca Đồng Lộc”) và “Trường ca người lính” không chỉ cuốn hút bởi nội dung, ngôn từ mà trường ca là sự đan xen độc đáo giữa chất tự sự và trữ tình trong câu chuyện tình yêu thời chiến.
