- Ban tổ chức "Hoa hậu Việt Nam 2024" phản hồi thông tin quan trọng trước đêm chung kết
- Sau khi tạm hoãn, chung kết "Hoa hậu Việt Nam 2024" vẫn sẽ diễn ra trên sông Hương
- Chung kết "Hoa hậu Việt Nam 2024" gặp bão, buộc phải dời ngày tổ chức
Lần đầu tiên trong lịch sử các mùa "Hoa hậu Việt Nam", đêm thi quan trọng của sân chơi này được tổ chức ở sân khấu ngoài trời với quy mô sân khấu và sức chứa lớn lên tới vài nghìn khán giả. Phía ban tổ chức chia sẻ, để có được sân khấu ấn tượng này, đội ngũ kỹ thuật đã phải thi công liên tục trong nhiều ngày, đối mặt với thách thức lớn là thời tiết mưa nắng thất thường.
Trước đêm chung kết, các thí sinh đã có quãng thời gian gần 2 tháng sinh hoạt tại ngôi nhà chung, cùng nhau luyện tập các kỹ năng cần thiết như trình diễn catwalk, giao tiếp, ứng xử, trau dồi hoàn thiện sắc vóc, sẵn sàng để tỏa sáng trong đêm thi cuối cùng.
Đảm nhận vai trò "cầm cân nảy mực" tại đêm thi này là nhiều gương mặt quen thuộc như: nhà thơ Trần Hữu Việt - Trưởng Ban giám khảo; nhà báo Đặng Diễm Quỳnh; kiến trúc sư Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế; đương kim "Hoa hậu Việt Nam 2022" Huỳnh Thị Thanh Thủy; PGS. TS. Nguyễn Việt Khôi - Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức "Hoa hậu Việt Nam 2024" cho biết, cuộc thi không chỉ là hành trình tìm kiếm và tôn vinh nhan sắc, mà còn nêu lên sứ mệnh cao cả, kiến tạo và lan tỏa giá trị của con gái Việt Nam. Đó là vẻ đẹp tâm hồn, trí tuệ, khát vọng cống hiến và tấm lòng nhân ái. Đặc biệt, vương miện và quyền trượng không chỉ là hào quang rực rỡ, mà còn mang sứ mệnh cao cả hơn - trọng trách, tinh thần tận hiến không mệt mỏi của tân Hoa hậu.
![]() |
Hà Trúc Linh trên sân khấu đêm chung kết |
Trải qua các phần thi trình diễn trang phục trên sân khấu, Top 5 thí sinh xuất sắc nhất được trao tấm vé bước vào phần thi ứng xử gồm: Hà Trúc Linh (Phú Yên); Hồ Ngọc Phương Linh (Hà Tĩnh); Trần Ngọc Châu Anh (Hà Nội); Phạm Thùy Dương (Hà Nội); Nguyễn Thị Vân Nhi (Hải Phòng). Thí sinh được chọn trả lời bằng tiếng Việt hoặc song ngữ Anh - Việt.
Là thí sinh đầu tiên bước vào phần thi này, Hà Trúc Linh (SBD 687) nhận được câu hỏi có nội dung có nên ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) vào việc học tập không. Người đẹp Phú Yên đã tự tin bày tỏ quan điểm rằng cô không phủ nhận sự phát triển của AI trong xã hội ngày nay bởi điều đó thật sự hữu ích, nhanh nhạy về mặt thông tin. Tuy nhiên câu trả lời của AI vẫn phải phụ thuộc vào việc người sử dụng đặt câu hỏi vì vậy cần ứng dụng AI để cải thiện bản thân. Cũng theo Hà Trúc Linh thì con người vẫn cần phải trau dồi kiến thức không ngừng, phát triển khả năng tư duy, sáng tạo để trở nên khác biệt và bền vững.
![]() |
Top 3 "Hoa hậu Việt Nam 2024" |
Câu trả lời của Hà Trúc Linh được đánh giá là tự tin, ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa và thể hiện tư duy nhiều chiều. Với phần thi ứng xử thuyết phục này, cộng thêm sự tỏa sáng trong đêm chung kết và cả chặng đường nửa năm tranh tài vừa qua, Hà Trúc Linh đã được chọn là người kế nhiệm ngôi vị "Hoa hậu Việt Nam" từ người đẹp tiền nhiệm Huỳnh Thị Thanh Thủy. Cùng với vương miện, quyền trượng dành cho tân Hoa hậu, người đẹp đến từ Phú Yên cũng nhận giải thưởng 500 triệu đồng.
Hà Trúc Lin sinh năm 2004 đến từ Phú Yên. Cô cao 1,71 m, số đo ba vòng 75-61-92 cm. Trúc Linh là "Hoa khôi Đại học Tài chính - Marketing 2023". Người đẹp từng chia sẻ, cô lớn lên trong tình yêu thương và sự dạy dỗ kỹ càng của cha mẹ. Từ nhỏ, cô được cha mẹ dặn dò phải sống tử tế, biết chia sẻ, biết nghĩ cho người khác trước.
![]() |
Hà Trúc Linh đã chính thức trở thành tân "Hoa hậu Việt Nam" |
"Lớn lên ở Phú Yên, tôi có nhiều cơ hội được tham gia các hoạt động ngoại khóa và dần rèn cho mình sự mạnh dạn, tinh thần trách nhiệm, ý chí không bỏ cuộc. Dù từng gặp không ít rào cản, cả về sức khỏe và công việc, tôi cố gắng học cách chấp nhận, vượt qua khó khăn." - Trúc Linh tâm sự, đồng thời cho rằng việc chọn thi hoa hậu không chỉ để khẳng định bản thân, còn tạo dựng lòng tin. Đó là nền tảng để cô có thể dùng tiếng nói và hành động của mình một cách ý nghĩa. Cô bày tỏ mong muốn trở thành công dân có trách nhiệm, người truyền cảm hứng và đóng góp phần nào cho sự phát triển bền vững của xã hội.
Cùng với đó, danh hiệu Á hậu 1 được trao cho người đẹp Trần Ngọc Châu Anh, còn danh hiệu Á hậu 2 thuộc về người đẹp Nguyễn Thị Vân Nhi. Vân Nhi cũng đồng thời giành danh hiệu "Thí sinh được bình chọn nhiều nhất". Giải thưởng dành cho Á hậu 1 là vương miện và 300 triệu đồng; trong khi Á hậu 2 nhận vương miện và 250 triệu đồng.
Bên cạnh Top 3 chung cuộc, đêm chung kết cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam năm 2024" cũng chọn ra những thí sinh xuất sắc để trao các danh hiệu: "Người đẹp được bình chọn nhiều nhất", "Đại sứ Nhân ái", "Đại sứ Du lịch và Môi trường", "Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật", "Đại sứ Thể thao và Thời trang". Mỗi giải thưởng trị giá 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).