"Hoa khôi Thể thao Việt Nam 2022":

Người đẹp đăng quang vướng tin đồn, Ban tổ chức nói gì về việc tước danh hiệu?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Người đẹp vừa đăng quang vướng tin đồn không hay, Ban tổ chức "Hoa khôi Thể thao Việt Nam" nói gì về việc tước danh hiệu?

"Miss Fitness Vietnam – Hoa hậu Thể thao Việt Nam" được giới thiệu là đấu trường nhan sắc tôn vinh vẻ đẹp hiện đại, khỏe khoắn, đại diện cho thế hệ trẻ bản lĩnh và tài năng. Lần đầu tiên được tổ chức song phía ban tổ chức cho biết, sân chơi tìm kiếm sắc đẹp quy mô cấp quốc gia nên nâng cao tiêu chí ở các yếu tố khác của thí sinh như: nhân cách, trí tuệ, đồng thời tìm kiếm những thí sinh xinh đẹp, có khả năng truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ. Đặc biệt, cơ cấu giải thưởng cuộc thi này lên tới hơn 10 tỷ đồng. Trong đó người đẹp đăng quang nhận giải thưởng lên đến 3 tỷ đồng, bao gồm chiếc vương miện danh giá mang tên “Dám sống”. Á hậu 1 và Á hậu 2 cũng lần lượt nhận được tổng giải thưởng gần 2 tỷ đồng.

Sau một thời gian tranh tài, cuộc thi này đã chính thức khép lại với chiến thắng cao nhất được trao cho người đẹp Đoàn Thu Thủy, sinh năm 1995. Người đẹp Phú Thọ sở hữu chiều cao 1m73 cùng số đo hình thể chuẩn 83-62-94.

Tuy nhiên vừa tận hưởng niềm hạnh phúc đăng quang chưa được ít tiếng đồng hồ thì tân "Hoa hậu Thể thao Việt Nam" bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận. Ồn áo bắt nguồn từ một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, trong đó người đẹp được cho là Đoàn Thu Thủy xuất hiện với hình ảnh đang sử dụng bóng cười tại một quán bar. Bóng cười là quả bóng được bơm khí N2O. Loại khí này khi hít vào thường tác động mạnh đến hệ thần kinh gây cười, tạo cảm giác lâng lâng sảng khoái cho người sử dụng. Nếu thường xuyên sử dụng, N2O có thể gây rối loạn khí sắc, rối loạn trí nhớ, giấc ngủ hay loạn nhịp tim và hạ huyết áp, thiếu máu... Việc sử dụng bóng cười được các cơ quan y tế khuyến cáo là ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người sử dụng.

Trước nghi vấn về việc có hành động không đẹp như trong đoạn clip lan truyền, Đoàn Thu Thủy đã chính thức lên tiếng nói rõ sự việc. Theo đó, người đẹp này bày tỏ, cô rất bất ngờ và khá "sốc" khi nhận được thông tin về đoạn clip, tuy thừa nhận mình là người con gái trong đoạn clip trên song tân "Hoa hậu Thể thao Việt Nam" cam kết chưa bao giờ sử dụng chất kích thích gây hại đến sức khỏe, đi ngược lại tinh thần thể thao và lối sống lành mạnh của cuộc thi. Đoàn Thu Thủy khẳng định, nếu làm việc gì sai, trái với pháp luật thì sẵn sàng đứng ra chịu trách nhiệm và xem việc xuất hiện trong đoạn clip trên là một bài học lớn cho mình. Người đẹp nói thêm, với việc đội trên đầu chiếc vương miện Hoa hậu, cô chắc chắn sẽ thay đổi suy nghĩ và lối sống, hướng đến sự tích cực và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Liên quan đến sự việc trên, ban tổ chức "Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022" cho biết, hiện chưa có bất cứ bằng chứng nào đi ngược lại lời nói của người đẹp vừa đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi và hiện tại đơn vị này vẫn tin tưởng Đoàn Thu Thủy. Cũng theo đại diện ban tổ chức, danh hiệu Hoa hậu mà Đoàn Thu Thủy giành được là sự ghi nhận cho những nỗ lực tỏa sáng của cô trong suốt quá trình thi và kết quả này hoàn toàn khách quan, công bằng. Tuy nhiên phía ban tổ chức "Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022" cũng bỏ ngỏ khả năng nếu như trong tương lai mà phát hiện ra bất cứ sai phạm nào liên quan đến sự việc hoặc phát hiện ra người đẹp này thiếu trung thực thì không loại trừ việc cô sẽ bị tước danh hiệu Hoa hậu. Đại diện đơn vị tổ chức nói thêm không chỉ có Đoàn Thu Thủy mà một số thí sinh khác cũng vướng vào tin đồn liên quan đến hình ảnh, tuy nhiên ngay khi tiếp nhận thông tin thì ban tổ chức đã họp kín, lắng nghe người trong cuộc trình bày và đánh giá mức độ xác thực của thông tin.

Đoàn Thu Thủy sinh năm 1995, quê Phú Thọ. Cô cao 1,73 mét, số đo hình thể 83-63-94 cm, là học trò của huấn luyện viên Minh Tú ở cuộc thi "Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022". Trước khi đăng quang, cô từng tham gia một số sân chơi nhan sắc nhưng chưa thành công và từng lọt vào Top 10 cuộc thi "Siêu mẫu Việt Nam 2015".

Chia sẻ sau khi đăng quang "Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022", Đoàn Thu Thủy xúc động tâm sự, mẹ là một trong số những người động viên và tiếp "lửa" để cô quyết định ghi danh tham gia cuộc thi này. Người đẹp cho biết, cô không hứa hẹn nhưng cam kết sẽ hành động và với cô, tất cả mới chỉ là một sự khởi đầu, hiện tại cô đã sẵn sàng để thực hiện sứ mệnh của một Hoa hậu.

Cũng theo Đoàn Thu Thủy, một trong những điều tuyệt vời nhất với cô khi tham gia cuộc thi này là được tiếp xúc với những nguồn năng lượng tích cực, tươi trẻ đến từ mọi miền Tổ Quốc. Ở đó, cô như tìm thấy chính mình của 7 năm trước khi thi "Siêu mẫu Việt Nam 2015". Người đẹp tin rằng, với quyết định đi thi sắc đẹp lần này của mình, khi đã ở độ vừa tầm chín chắn, sẽ truyền động lực cho các cô gái rằng: "Hãy sẵn sàng và mạnh mẽ thay đổi. Thời gian, công việc, gia đình, áp lực không nên là lý do để chúng ta trì trệ và chấp nhận một ngoại hình chưa đẹp và cơ thể không khoẻ".