Người đẹp có học vấn "khủng" Mai Phương đăng quang "Miss World Vietnam 2022"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đêm chung kết cuộc thi "Miss World Vietnam 2022" vừa khép lại tại thành phố biển Quy Nhơn với chiến thắng thuộc về người đẹp Huỳnh Nguyễn Mai Phương.

"Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam" tuy "sinh sau đẻ muộn" so với một số cuộc thi sắc đẹp uy tín trong nước nhưng nhanh chóng thu hút và nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng yêu sắc đẹp Việt. Một trong những yếu tố tạo nên sự hấp dẫn này là bởi được tổ chức theo format "Miss World" và người đẹp đăng quang "Miss World Vietnam" sẽ đại diện nhan sắc Việt thi đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh này.

Năm nay "Miss World Vietnam 2022" được tổ chức với nhiều thay đổi mới mẻ, trong đó có việc mời cả những nghệ sĩ nổi tiếng vào ban giám khảo, trong đó có ca sĩ Lệ Quyên. Trải qua một thời gian thi thố, 37 gương mặt xuất sắc nhất đã được chọn góp mặt tại đêm chung kết diễn ra vào tối nay 12-8 tại Quy Nhơn.
Đêm thi quan trọng này ghi nhận sự xuất hiện của 1 vị khách mời đặc biệt, đó là đương kim "Miss World" Karolina Bielawska. Người đẹp Ba Lan bày tỏ vinh hạnh khi được mời đến Việt Nam và tham dự đêm chung kết "Miss World Vietnam 2022" và hy vọng biết đâu sau đêm thi này, cô có thể chuyển giao vương miện cho người kế nhiệm là một cô gái Việt Nam.

Tại đêm chung kết, ban giám khảo lần lượt công bố danh sách các thí sinh lọt vào Top 20, Top 10 và Top 5 chung cuộc. Trong đó, thí sinh đầu tiên giành vé lọt vào Top 5 chung cuộc là Lê Nguyễn Bảo Ngọc nhờ giành chiến thẳng ở phần thi "Người đẹp Nhân ái". 4 gương mặt còn lại gồm: Nguyễn Thị Phương Linh, Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Nguyễn Phương Nhi và Nguyễn Thùy Linh. Một gương mặt được chú ý là người đẹp Nguyễn Thị Lệ Nam Em chỉ dừng chân ở Top 10. Nam Em lọt vào Top 10 cũng nhờ thắng giải khán giả với hơn 16.000 lượt bình chọn. Trước đó, người đẹp miền Tây này từng đại diện Việt Nam thi "Hoa hậu Trái đất 2016" và lọt vào Top 8.

Ở phần thi ứng xử giành cho Top 5, từng thí sinh đã lần lượt trải qua những câu hỏi có nội dung về "tấn công" trên mạng xã hội, công nghệ và mạng xã hội, hoạt động vì cộng đồng, áp lực của những người trẻ sinh ra trong gia đình có điều kiện về kinh tế, mục tiêu của Hoa hậu sau khi đăng quang...

Kết thúc phần thi này, 3 cô gái được gọi tên vào Top 3 gồm: Nguyễn Phương Nhi, Huỳnh Nguyễn Mai Phương và Lê Nguyễn Bảo Ngọc. 2 trong 3 số thí sinh này tiếp tục lọt vào phần thi ứng xử cuối cùng để định đoạt ngôi vị Hoa hậu là Huỳnh Nguyễn Mai Phương và Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Cả hai nhận được câu hỏi từ đương kim "Miss World" Karolina Bielawska có nội dung: "Trong bối cảnh thế giới hội nhập sâu và rộng, nhiều quốc gia đứng trước nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc của mình. Bạn suy nghĩ về vấn đề này thế nào?".

Trước câu hỏi ý nghĩa này, Bảo Ngọc chọn trả lời bằng hai thứ tiếng. Cô chia sẻ ấn tượng khi Hoa hậu Karolina Bielawska chọn mặc áo dài ở sân bay khi đến Việt Nam. Người đẹp Ba La cho thấy khi cô đến Việt Nam, tà áo dài đã trở thành công cụ hữu hiệu để quảng bá đất nước. Và đó là cách chúng ta nhận diện các cô gái Việt duyên dáng.

"Người Việt Nam thường nói nhiều đến câu chuyện giữ gìn bản sắc văn hóa, không chỉ là áo dài, mà còn là chuyện của phở, các món ăn, bánh mỳ, cà phê Việt. Tôi nghĩ việc giữ gìn những nét văn hóa của mỗi chúng ta đến từ trong máu." - Bảo Ngọc bày tỏ. Cuối câu trả lời, cô nói muốn sử dụng tiếng Việt vì đó chính là bản sắc và niềm tự hào dân tộc.

Trong khi đó, Mai Phương chọn trả lời hoàn toàn bằng tiếng Anh. Người đẹp Đồng Nai trình bày suy nghĩ, bất cứ người nước ngoài nào đến Việt Nam cũng sử dụng tiếng Việt để giao tiếp. Không chỉ là câu chuyện của những ngày Tết, của bánh chưng, những giá trị văn hóa Việt Nam được mang đến thế giới, mà còn là tà áo dài truyền thống.

Với phần ứng xử "một chín, một mười" trên, ban giám khảo đã "cân não" và sau cùng quyết định trao ngôi vị cao nhất cho người đẹp Huỳnh Nguyễn Mai Phương, danh hiệu Á hậu 1 cho Lê Nguyễn Bảo Ngọc và Á hậu 2 cho Nguyễn Phương Nhi.

Trước đó ở phần trả lời ứng xử dành cho Top 5, Mai Phương nhận câu hỏi từ Hoa hậu Tiểu Vy: "Nếu được lựa chọn giữa việc cung cấp 1.000 bữa ăn mỗi ngày và tạo ra 1.000 việc làm, bạn sẽ chọn điều gì" và đã tự tin đa ra câu trả lời: "Trong mùa dịch, tôi từng làm tình nguyện viên ở một bếp ăn, mỗi ngày tạo ra 3.000, 5.000 suất ăn. Hai việc này đều rất cấp thiết. Tại sao chúng ta phải chọn một trong hai khi mình hoàn toàn có thể làm song song cả hai việc. Chúng ta có thể tạo ra 1.000 công việc, để 1.000 công việc có thể tạo ra hàng triệu bữa ăn cho các trẻ em trên thế giới. Và không ai sẽ bị bỏ lại".

Cùng với đó, nhiều danh hiệu phụ cũng được trao tại đêm thi quan trọng này gồm: Phan Lê Hoàng An (Người đẹp Thể thao), Nguyễn Thị Phương Linh (Người đẹp Du lịch), Nguyễn Thùy Linh (Người đẹp Bản lĩnh), Huỳnh Nguyễn Mai Phương (Người đẹp Tài năng), Lê Nguyễn Bảo Ngọc (Người đẹp Thời trang), Nguyễn Khánh My (Người đẹp Biển), Nam Em (Người đẹp Truyền thông, Người đẹp được yêu thích nhất), Đặng Thi Kim Thoa (Người đẹp Áo dài) và Nguyễn Phương Nhi (Người có làn da đẹp nhất).

Huỳnh Nguyễn Mai Phương sinh năm 1999, đến từ Đồng Nai. Cô cao 1m70 cùng số đo 3 vòng 82-63-92 cm. Mai Phương không có nhiều lợi thế về chiều cao nhưng bù lại cô sở hữu nhan sắc ấn tượng và thành tích học tập "khủng". Cô từng giành giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh năm 2016, giải Ba học sinh giỏi Tiếng Anh cấp tỉnh 2017, nhiều lần nhận học bổng của trường và hiện tại đang sở hữu tấm bằng IELTS 8.0.