Ngọc Sơn tiết lộ điều hiếm có ở Hồ Văn Cường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngọc Sơn chia sẻ, Hồ Văn Cường sở hữu nhiều tố chất đặc biệt và anh tin cậu học trò của mình sẽ còn tiến xa trên bước đường sự nghiệp ca hát.

Trải qua những sóng gió thị phi, Hồ Văn Cường dần trở lại cuộc sống bình thường. Cùng với việc trúng tuyển và trở thành sinh viên chuyên ngành marketing của một trường Đại học trên địa bàn TP.HCM, "Thần tượng Âm nhạc nhí 2016" cũng đã ổn định cuộc sống mới. Nam ca sĩ cùng bố mẹ sống tại một nhà trọ nhỏ trên địa bàn TP.HCM để tiện cho việc vừa học, vừa tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Khép lại ồn ào năm xưa, Hồ Văn Cường bình tâm đi hát trở lại dưới sự dẫn dắt và đỡ đầu của ca sĩ Ngọc Sơn. Giọng ca trẻ được ca sĩ Ngọc Sơn nhận dìu dắt, dạy dỗ về âm nhạc cũng như bảo ban trong cuộc sống. Sau một thời gian theo học nam danh ca, Hồ Văn Cường tỏ ra ngày càng tự tin toả sáng trên sân khấu, chất giọng được nhận xét là ngày càng ngọt ngào, nội lực và tiến bộ về kỹ thuật thanh nhạc. Đặc biệt, không còn vẻ nhút nhát và kiệm lời, lên sân khấu chỉ biết hát, Hồ Văn Cường ở thời điểm hiện tại đã dạn dĩ hơn, thậm chí còn biết pha trò vui vẻ và mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả.

Nhận xét về Hồ Văn Cường, Ngọc Sơn chia sẻ, cậu bé này sở hữu chất giọng độc đáo, lúc nhỏ thì thánh thót cao vút lên tận 8 tầng mây, còn hiện giờ thì trầm ấm, mang âm sắc đẹp, lạ, truyền cảm. Ngọc Sơn bày tỏ, điều quan trọng của người nghệ sĩ chính là tố chất lạ đó bởi trong khu vườn âm nhạc đa sắc thì mỗi người đều là một bông hoa có vẻ đẹp riêng, tỏa hương thơm trên con đường nghệ thuật. Song những bông hoa lạ luôn mang lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

"Hồ Văn Cường tư chất thông minh, tiếp thu nhanh và tiến bộ chóng mặt sau một thời gian được Ngọc Sơn hướng dẫn. Cũng bởi vậy, Ngọc Sơn kỳ vọng và tin rằng Hồ Văn Cường sẽ tiến xa hơn trong tương lai." - giọng ca được mệnh danh "ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn hào hứng nhận định.

Cũng theo Ngọc Sơn thì ở anh đã cố gắng để có thể tạo ra một hành trình thay đổi ngoạn mục cho học trò, xây dựng nên một phiên bản Hồ Văn Cường ngày càng hoàn thiện hơn. Anh đã dạy Hồ Văn Cường không chỉ từ những điều nhỏ nhặt nhất như cách hát, cách tương tác với khán giả trên sân khấu mà còn chỉ dạy về cả cách sống, đối xử chan hoà với mọi người…

Ngọc Sơn tâm sự, anh luôn tin rằng các học trò tìm đến với mình đều là những mối duyên do trời sắp đặt. Có điều, anh luôn nhắc nhở các học trò rằng: "Là học trò của Ngọc Sơn thì bất kỳ ai cũng đều phải ngoan ngoãn lễ phép, hiếu thảo, tôn sư trọng đạo, đối nhân xử thế đúng đắn, đúng mực".

Thời điểm cuối năm, Ngọc Sơn khá bận rộn với hàng loạt vai trò khác nhau, từ làm ban giám khảo của các cuộc thi nhan sắc, chấm thi các chương trình truyền hình, gameshow lớn nhỏ...song anh vẫn miệt mài "chạy sô" để có cơ hội được gặp gỡ khán giả ở khắp mọi miền đất nước, làm thiện nguyện giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh. Sắp tới đây, anh và Hồ Văn Cường cũng sẽ có buổi biểu diễn trước khán giả Thủ đô trong chương trình "Tình phụ tử" diễn ra vào tối 3-12-2022 tại nhà hát Âu Cơ, Hà Nội.

Để chuẩn bị cho buổi diễn này, Hồ Văn Cường đã đến nhà Ngọc Sơn để tập luyện bài hát mới do người thầy của mình sáng tác - ca khúc "Thương người nông dân". Để Hồ Văn Cường có thể hát tốt nhất ca khúc mới của mình, Ngọc Sơn đã tự tay đánh đàn cho học trò, hướng dẫn cách luyến láy, phát âm tròn vành rõ chữ giúp Hồ Văn Cường cảm nhận được ảnh làng quê bình dị, thân thương, đẹp đẽ, người nông dân hiền lành chất phát thật thà thông qua những ca từ, giai điệu thiết tha. Ngọc Sơn cho biết, anh tin rằng khi gặp lại Hồ Văn Cường trong liveshow sắp tới, khán giả Thủ đô sẽ thấy bất ngờ bởi những thay đổi ngoạn mục của “cậu bé dân ca” ngày nào. Nam ca sĩ tiết lộ, trong “Tình phụ tử”, Hồ Văn Cường sẽ xuất hiện 4 lần trên sân khấu và thay đổi nhiều trang phục đẹp nổi bật nhất.

Được biết, đã hơn 2 năm Hồ Văn Cường chưa biểu diễn tại Hà Nội nên với lần trở lại này, "Quán quân Vietnam Idol nhí 2016" không khỏi hồi hộp và mong chờ. Cũng giống như Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường chia sẻ bản thân có ấn tượng sâu đậm và rất yêu mến con người cũng như nét đẹp cổ kính của Hà Nội. Cả hai thầy trò đều mong muốn mang lại những màn trình diễn tốt nhất, cảm xúc nhất dành cho khán giả.