Ngày càng nhiều thanh thiếu niên sử dụng thuốc tránh thai

ANTĐ - Tỉ lệ mang thai ở thanh thiếu niên Mỹ giảm mạnh.

Theo các quan chức y tế Mỹ thì ngày càng có nhiều các em gái tuổi teen sử dụng thuốc tránh thai, điều này có thể lý giải vì sao tỉ lệ mang thai ở thanh thiếu niên Mỹ giảm mạnh. 

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) thì tỉ lệ mang thai ở tuổi vị thành niên đã giảm 44% kể từ năm 1990. Trong năm 2010 có khoảng 368.000 trẻ được sinh bởi những bà mẹ tuổi teen. 

Bà Crystal Pirtle Tyler thuộc CDC nói để tiếp tục giảm tỉ lệ mang thai ở tuổi vị thành niên thì trẻ ở độ tuổi này cần được bác sĩ tư vấn trì hoãn quan hệ tình dục. Ngay cả những thanh thiếu niên đã từng hoạt động tình dục cũng nên được tư vấn để dừng lại. 

Các kết quả mới này được công bố trong Báo cáo hàng tuần về bệnh tật và tử vong của CDC ngày 4/5.