Nâng cao học vấn giúp giảm nguy cơ béo phì

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu Mỹ gợi ý rằng nâng cao trình độ học vấn có thể là một cách để giảm nguy cơ thừa cân hoặc béo phì.

Patricia Coogan thuộc Trường y tế công cộng đại học Boston, Mỹ đã phân tích dữ liệu từ hơn 21.000 phụ nữ Mỹ gốc Phi được theo dõi trong khoảng từ năm 1995 đến 2009 và phát hiện ra rằng những phụ nữ có cha mẹ chưa tốt nghiệp cấp ba có xu hướng tăng cân nhiều hơn và dễ bị béo phì hơn.

Coogan nói: “Tuy nhiên, những phụ nữ này có thể khắc phục ảnh hưởng của việc cha mẹ có học vấn thấp bằng cách nâng cao trình độ học vấn của mình tới bậc đại học”.

Phụ nữ được giáo dục thường hiểu biết hơn vì vậy họ dễ có những lựa chọn lành mạnh về lối sống như tích cực tập luyện và ăn uống hợp lý.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Epidemiology and Disease.