Nam giới ngủ bù, tránh được bệnh tiểu đường

ANTĐ - Rất nhiều thông tin y học cho rằng, tình trạng thiếu ngủ cả tuần không thể bù đắp bằng cách ngủ bù vào ngày nghỉ, tuy nhiên theo một nghiên cứu mới, việc ngủ bù có thể giảm phần nào nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. 

Theo kết luận từ nghiên cứu này, một người đàn ông thường thiếu ngủ, nếu 3 buổi tối cuối tuần được ngủ đủ giấc thì độ nhạy cảm của nồng độ insulin được cải thiện rõ rệt, từ đó giảm nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2.

Các nhà khoa học đã theo dõi 19 nam giới độ tuổi trung bình là 29 và thời gian ngủ mỗi buổi tối là 6,2 tiếng đồng hồ. Kết quả cho thấy, người được ngủ 10 tiếng/ngày  trong liên tiếp 3 ngày thì nồng độ insulin nhạy hơn người chỉ ngủ 6 tiếng. Kết quả này đã được công bố trong hội thảo thường niên của Hiệp hội nội tiết Mỹ được tổ chức mới đây.

Chuyên gia khuyến nghị, những người bận rộn có thể ngủ bù vào cuối tuần nhưng không nên lười biếng nằm trên giường cả ngày vì sẽ gây hại sức khỏe.