Mức cát-sê khó tin của Ưng Hoàng Phúc ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Ưng Hoàng Phúc là một trong những cái tên thuộc hàng "sao hạng A" tại thị trường nhạc Việt. Tên của anh được xem bảo chứng cho sự "cháy vé" của các chương trình ca nhạc và được các "bầu sô" tranh nhau săn đón. Cát-xê của anh lúc đó cũng khiến nhiều người giật mình.

Nhắc lại những năm tháng hoàng kim này, Ưng Hoàng Phúc kể, bản thân anh khi ấy cũng cảm nhận được mức độ nổi tiếng của mình thế nào bởi mỗi lúc ra đường lại được mọi người nhào đến chụp ảnh cùng, xin chữ ký, số lượng mỗi ngày một đông. Điều đó khiến anh vô cùng hạnh phúc vì hiểu rằng mình và các ca khúc mà mình thể hiện đang được khán giả đón nhận, yêu mến.

Cũng theo nam ca sĩ sinh năm 1981, lúc bấy giờ cát-sê mà anh nhận được từ việc đi hát cũng bắt đầu tăng dần theo cấp số nhân, thuộc vào hàng cát-sê Top 1 ở thị trường âm nhạc Việt Nam. Với anh, đó thật sự là thành công quá sức tưởng tượng và nhờ vậy mà cuộc sống của anh cũng thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn.

"Khoảng năm 2004-2005, mức cát-sê cao nhất mà tôi nhận được rơi vào khoảng 200 triệu đồng cho một show. Tôi nghĩ, cát-sê mà mình nhận được phù hợp và tương xứng với những giá trị mình mang lại cho khách hàng, những nhà tổ chức chương trình và sự kiện." - Ưng Hoàng Phúc tiết lộ.

Đi qua thời kỳ hoàng kim nhất, cho tới bây giờ Ưng Hoàng Phúc vẫn là một trong số ít nghệ sĩ duy trì được sự yêu mến của khán giả nhiều thế hệ, được đông đảo mọi người yêu thương và đón nhận. Anh cũng là một trong số ít những ca sĩ thuộc thế hệ trước chịu khó cập nhật, thay đổi bản thân để phù hợp với xu hướng. Nam ca sĩ tâm sự, với anh thì đây là một hành trình khá khó khăn vì nghệ sĩ phải chịu khó tìm hiểu thị trường, phong cách hát sao cho mới mẻ, phù hợp với thị hiếu của khán giả đương thời. Bên cạnh đó, điều quan trọng nhất là bản thân anhh cũng phải chịu khó thay đổi và tập luyện kiên trì.

Nói về những dự định tương lai, Ưng Hoàng Phúc tâm sự, anh đặt mục tiêu cho mình là mỗi năm đều phải có những sản phẩm âm nhạc và điện ảnh nhất định. Đồng thời, ạn cũng sẽ hợp tác với nhiều ca sĩ khác, từ những người cùng thế hệ với mình cho đến những ca sĩ trẻ - những người có chung tư duy, cảm nhận và phong cách âm nhạc để cùng nhau thực hiện những dự án nghệ thuật mới.

Mới đây Ưng Hoàng Phúc cũng nhận lời đồng hành cùng chương trình "Chinh phục thần tượng 2023". Giọng ca "Thà rằng như thế" cho biết, anh cảm thấy vô cùng thích thú và hào hứng với format của sân chơi này. Đây cũng là cuộc thi nhằm tìm ra những giọng ca trẻ có nhiều khả năng về ca hát để trở thành nghệ sĩ được công chúng đón nhận và yêu thương. Ngoài giọng hát hay và đẹp thì sự cố gắng, nỗ lực và bứt phá để tạo nên sự khác biệt của một người nghệ sĩ cũng là yếu tố mà anh đặc biệt quan tâm ở các thí sinh. Nam ca sĩ bày tỏ hy vọng thông qua chương trình, anh sẽ góp phần tìm ra được những nhân tố đủ khả năng để kế thừa lớp nghệ sĩ đi trước, trở thành những gương mặt tiêu biểu cho lớp nghệ sĩ trẻ bây giờ.

Tham gia cuộc thi với vai trò là một "thần tượng" và người truyền cảm hứng cho các thí sinh, Ưng Hoàng Phúc không khỏi bùi ngùi nhớ lại khoảng thời gian còn là một cậu bé hồn nhiên với niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng. Khi đó, gia đình anh không có ai hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp nhưng mọi người rất yêu ca hát. Riêng anh nghe nhạc từ nhỏ rồi thuộc giai điệu, ca từ lúc nào không hay. Có lần, anh cầm micro hát thì được mọi người vỗ tay khen ngợi. Lúc đó, anh mới biết mình có khả năng ca hát và ấp ủ giấc mơ trở thành ca sĩ.

"Thời điểm đó, tôi nghe rất nhiều thể loại âm nhạc và đặc biệt yêu thích Michael Jackson, ca sĩ Lam Trường. Đây là hai thần tượng có ảnh hưởng và tác động không nhỏ đến ước mơ trở thành ca sĩ của tôi." - nam ca sĩ bộc bạch.

Tích cực tham gia vào các hoạt động văn nghệ tại trường lớp, địa phương, Ưng Hoàng Phúc ngày càng dạn dĩ và nung nấu ước mơ theo đuổi con đường ca hát ngay sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ngày đặt chân lên TP.HCM thì nơi mà anh muốn đến nhất là Nhạc viện TP.HCM. Sau đó, anh tham gia vào các khóa học ngắn hạn rồi thi đỗ vào Nhạc viện, theo học 4 năm hệ trung cấp thanh nhạc tại đây. Cũng trong thời gian này, Ưng Hoàng Phúc quen biết với người thầy của mình là nhạc sĩ Đỗ Quang. Anh trở thành mảnh ghép của nhóm nhạc đình đám 1088 và được công chúng đón nhận, ủng hộ nhiệt tình.

Sau khi 1088 tan rã, Ưng Hoàng Phúc theo đuổi sự nghiệp solo và phất lên “như diều gặp gió”. Bản hit quốc dân "Thà rằng như thế" đưa cái tên Ưng Hoàng Phúc vươn lên một tầm cao mới. Hàng loạt các ca khúc nằm trong album nam ca sĩ phát hành đầu tay như: Nỗi nhớ nơi con tim mồ côi, Tôi đi tìm tôi, Tôi không tin… cũng được giới trẻ thuộc nằm lòng.

Chỉ trong một thời gian ngắn, chàng ca sĩ trẻ “vượt mặt” rất nhiều ca sĩ thế hệ đàn anh để trở thành ngôi sao ca nhạc được săn đón hàng đầu Việt Nam. Chỉ cần phát hành sản phẩm, các ca khúc của Ưng Hoàng Phúc chắc chắn sẽ trở thành "hit". Hàng loạt những ca khúc như: Người ta nói, Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc, Anh không muốn bất công với em, Hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều, Kỷ niệm bỏ quên, Vì sao trong lòng tôi… vẫn được giới trẻ yêu thích và thuộc nằm lòng đến tận bây giờ.