MC Trấn Thành bị la ó vì nàng "Tô Ánh Nguyệt"

ANTĐ -Trích đoạn cải lương “Nàng Tô Ánh Nguyệt thời @” do NSND Ngọc Giàu, diễn viên hài Trấn Thành và nghệ sỹ Anh Đức thể hiện, vừa xuất hiện trên trang Youtube đã lập tức gây bức xúc, phẫn nộ với người xem.

Bên cạnh sự dung tục, phản cảm thì việc trích đoạn bôi bẩn tác phẩm cải lương nổi tiếng “Tô Ánh Nguyệt” của nhà viết kịch Trần Hữu Trang đã gây hiệu ứng ngược từ những người hoạt động nghệ thuật và công chúng yêu cải lương.

Diễn viên hài Trấn Thành bị chỉ trích nhiều nhất khi anh đã biến các câu thoại trong tác phẩm nguyên gốc, biến tình tiết kịch trở nên quá ngưỡng chịu đựng với khán giả. Cho dù trước đó, nhiều nghệ sỹ đã từng cải biên cải lương, tạo các tiết mục hài và xuất hiện tại các chương trình truyền hình: Danh hài đất Việt, Hội quán tiếu lâm, Cặp đôi hoàn hỏa, Cười xuyên Việt… Nhưng đến Trấn Thành thì đúng là không thể chịu đựng nổi.

Diễn viên hài Trấn Thành

Cũng cần nói thêm, vở cải lương “Tô Ánh Nguyệt” của nhà viết kịch Trần Hữu Trang được ông viết năm 1936, nói về một phụ nữ tên Tô Ánh Nguyệt đã chấp nhận thua thiệt, hy sinh trong suốt cuộc đời mình vì người cô yêu thương. Từ đó cho đến nay, vở diễn liên tục được các đoàn cải lương trong Nam ngoài Bắc dàn dựng và gắn liền cùng tên tuổi của các nghệ sỹ như NSND Lệ Thủy, NSƯT Minh Vượng…

Tiếc là, sự cải biên của Trấn Thành đã quá tay. MC này đã biến nàng Tô Ánh Nguyệt hiền lành, nhu mì, gia giáo trở thành người phụ nữ chua ngoa, vô học, ích kỷ và hung tợn. Đặc biệt, những câu thoại của Trấn Thành đã làm người xem “đứng hình” vì sự tục tĩu.

Trích đoạn “Nàng Tô Ánh Nguyệt thời @” là một tiết mục trong chương trình “Thúy Nga Paris by night” được thực hiện hiện tại hải ngoại thời gian gần đây. Dù ở đoạn kết, Trấn Thành đã lấp liếm cho việc bôi bẩn vở diễn bằng câu chốt “Tui không phải là bà Tô Ánh Nguyệt mà là con Nguyệt bán cocktail tô” nhưng trích đoạn này vẫn đang tạo “sóng” với người mộ điệu cải lương.

Trấn Thành trong trích đoạn "Nàng Tô Ánh Nguyệt thời @"

Đạo diễn Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM, Giám đốc Nhà hát Trần Hữu Trang đã rất sốc khi xem trích đoạn “Nàng Tô Ánh Nguyệt thời @”. Theo ông, Trấn Thành và các đồng nghiệp đã sử dụng nguyên trích đoạn của soạn giả Trần Hữu Trang với tên các nhân vật, những lời hát nguyên bản, sửa đổi trên nguyên bản, những tình huống gốc của kịch bản thì không thể nói không phải “Tô Ánh Nguyệt”.

Nghệ sỹ Kim Tử Long đã tỏ ra e ngại khi trích đoạn này được biểu diễn tại hải ngoại sẽ làm khán giả hiểu sai lệch về cải lương truyền thống. Người xem sẽ chỉ biết cười mà không hiểu được nguyên tác, cái hồn cốt vốn có của tác phẩm.

Việc pha hài nhảm vào tác phẩm cải lương của Trấn Thành đã thực sự thành thảm họa. Nàng Tô Ánh Nguyệt do Trấn Thành miêu tả đích thị là nàng Tô Ánh Nguyệt dị dạng trong lịch sử cải lương Việt Nam. Đạo diễn Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM cho biết: “Hội Sân khấu TP.HCM sẽ tham mưu với Sở VH-TT để có biện pháp nhắc nhở Trấn Thành và các nghệ sỹ tham gia trích đoạn này, chấn chỉnh lại hoạt động biểu diễn của họ”.