Màn kết hợp nhận nhiều lời khen của "Thánh mưa" Trung Quân với K-ICM

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trong MV mới có tựa đề "Chơi vơi", K-ICM và Trung Quân đưa khán giả đến với khung cảnh thiên nhiên non nước hữu tình của miền núi phía Bắc, kể câu chuyện buồn bằng âm nhạc về cuộc tình giữa một chàng trai dân tộc Mông với một cô gái người Kinh.

K-ICM tên thật là Bảo Khánh, được biết đến là nam nhạc công hòa âm phối khí có khả năng biến Organ thành nhiều loại nhạc khác nhau như DJ, đàn tranh, sáo...kết hợp nhuần nhuyễn giữa nhạc cụ dân tộc với âm nhạc điện tử đương đại. Thậm chí anh còn có khả năng bịt mắt để chơi đàn. K-ICM cũng là nghệ sĩ Việt đầu tiên ký hợp tác phát hành nhạc với hãng thu âm nổi tiếng thế giới Reaveled Recordings. Nam nghệ sĩ này từng cùng với Jack tạo ra các bản nhạc khuấy đảo thị trường nhạc Việt như: Sóng gió, Bạc phận...tuy nhiên cả hai đã tách ra hoạt động âm nhạc độc lập từ cách đây 3 năm.

Cũng kể từ sau khi chia tay với Jack, K-ICM có sự kết hợp với không ít ca sĩ tên tuổi trong làng nhạc Việt như: Văn Mai Hương, Phương Thanh...Mới đây nhất, K-ICM bất ngờ tung ra sản phẩm âm nhạc mới ghi nhận sự hợp tác với nam ca sĩ được mệnh danh "thánh mưa" chuyên hát các ca khúc về mưa - Bùi Nguyễn Trung Quân. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai có mà kết hợp thú vị này.

Trong MV mới có tựa đề "Chơi vơi", K-ICM và Trung Quân đưa khán giả đến với khung cảnh thiên nhiên non nước hữu tình của miền núi phía Bắc, kể câu chuyện buồn bằng âm nhạc về cuộc tình giữa một chàng trai dân tộc Mông với một cô gái người Kinh. Họ gặp nhau trong một thoáng chốc và ngay lập tức nhận ra trái tim đã thuộc về nhau. Cùng nhau họ phiêu du khắp đất trời, đắm chìm trong tình yêu bao la giữa khung cảnh thiên nhiên rộng lớn. Song do những rào cản và định kiến trong xã hội xưa cũ, cả hai đã không thể đến được với nhau. Đoạn kết của cuộc tình khiến người xem không khỏi ngậm ngùi.

Ca khúc "Chơi vơi" do K-ICM sáng tác để lại khoảng lặng sâu lắng về những mối tình ngang trái không thành chỉ vì không vượt qua được những tàn dư hủ tục, rào cản ngăn cách của xã hội xưa. Hình ảnh đóa lan tím cũng xuất hiện xuyên suốt "Chơi vơi", như một biểu tượng về cuộc tình đầy sóng gió giữa chàng trai và cô gái, đóa hoa cũng được đặc tả từ lúc chớm nở cho đến khi rực sắc và dần lụi tàn. Trước đó, K-ICM cũng cho biết mỗi sản phẩm trong album "Hoa" đều gắn liền với một loài hoa, từ những loài hoa có thật cho đến những loài hoa “phi thực”, tất cả nhằm gửi gắm những cảm xúc của nam nghệ sĩ trẻ trong âm nhạc.

Cùng với việc kể lại câu chuyện tình ngang trái, K-ICM và Trung Quân xuất hiện trong MV như những chứng nhân cho một tình yêu nhiều bi kịch. Ở đó, K-ICM vẫn giữ hình ảnh anh chàng thư sinh nho nhã, ngao du khắp đất trời, hiên ngang đứng giữa núi rừng thổi lên khúc sáo du dương như chia sẻ nỗi niềm đồng cảm với cuộc tình bi ai. Còn Trung Quân đóng vai người kể chuyện cất lên tiếng hát ngợi ca một đoạn tình yêu ngọt ngào song cũng đầy trắc trở.

Hình ảnh bông hoa lan tím được nhắc đến trong phần lời ca khúc, đồng thời xuất hiện xuyên suốt trong MV "Chơi vơi" trở thành điểm nhấn và cũng là biểu tượng cho câu chuyện tình từ lúc chớm nở cho đến khi rực sắc và dần dần lụi tàn. Trước đó, K-ICM cũng cho biết mỗi ca khúc trong album "Hoa" mà anh đang thực hiện đều gắn liền với một loài hoa, từ những loài hoa có thật cho đến những loài hoa “phi thực”, tất cả nhằm gửi gắm những cảm xúc của anh vào trong âm nhạc.

K-ICM và Trung Quân trong MV "Chơi vơi"

K-ICM và Trung Quân trong MV "Chơi vơi"

Nói về quá trình thực hiện MV này, K-ICM cho biết, để có thể ghi hình được MV ở bối cảnh địa hình miền núi hiểm trở, anh cùng êkip đã phải mang theo rất nhiều thiết bị khá cồng kềnh. Trêb đường đi tới bối cảnh quay, mọi người chủ yếu di chuyển, mang vác đồ bằng sức người chứ không thể sử dụng các phương tiện khác. Ở một số cảnh quay tại khu vực sâu trong rừng và ít người, êkip phải hạn chế nhân lực ở mức tối đa. Tất cả đều đã nỗ lực ghi hình liên tục suốt nhiều giờ ở các địa điểm khác nhau, có hôm kết thúc vào lúc 1 – 2 giờ sáng. Bản thân K-ICM cũng khuân vác đồ, hỗ trợ tạo hiệu ứng khói lửa, bay flycam...để hỗ trợ êkip của mình.

Cũng theo K-ICM, phần âm nhạc trong MV được sự cố vấn chuyên môn của TS - NSƯT Hải Phượng với mong muốn tạo nên một thể thống nhất khi kết hợp âm nhạc điện tử với những chất liệu âm nhạc dân gian Việt Nam. Theo đó, trong bối cảnh miền núi phía Bắc, tiếng sáo mèo đã được lồng ghép khéo léo vào trong bản phối. Bài hát gợi lên trong lòng người nghe một cảm xúc dạt dào về vùng văn hóa rất đặc thù của Việt Nam.

Nói về sự kết hợp với Trung Quân, K-ICM bày tỏ, từ lâu anh đã rất ngưỡng mộ giọng hát cao vút và giàu tình cảm của Trung Quân nên đã bằng mọi giá phải mời bằng được nam ca sĩ tham gia vào dự án âm nhạc lần này của mình.

"Chất giọng của Trung Quân quả thật rất phù hợp khi đặt vào vùng không gian đất trời bao la của MV 'Chơi vơi'. Tất cả những giọng ca góp mặt trong album 'Hoa' mà tôi đang thực hiện đều là những viên ngọc quý, những nghệ sĩ có chất giọng thật đặc biệt của nền âm nhạc Việt Nam mà nghe qua có thể ngay lập tức nhận ra." - K-ICM chia sẻ.

Về phần mình, ca sĩ Trung Quân tiết lộ, mối duyên đưa đẩy anh kết hợp với K-ICM cũng rất tình cờ. Đó là trong một lần anh tìm đến nhà sản xuất âm nhạc trẻ tuổi này để nhờ làm bản phối mới cho ca khúc của riêng mình thì nhận được lời mời góp giọng trong "Chơi vơi". Trung Quân cho biết, quá trình quay MV "Chơi vơi" rất vất vả nhưng cũng nhiều niềm vui, mặc dù phải trèo đèo lội suốt, di chuyển khá cực nhọc song khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp lại khiến anh cảm thấy hết mệt mỏi. Nam ca sĩ cho biết, đây cũng là lần đầu tiên anh mặc cổ phục Việt để quay MV và đã phải giảm cân cấp tốc trước ngày quay để mặc đồ cho gọn gàng.

Phía êkip sản xuất cho biết, phần phục trang của "Chơi vơi" cũng được nghiên cứu kỹ lưỡng, sử dụng dạng thức áo giao lĩnh thông dụng thời Lý - Trần - Lê để tạo hình cho K-ICM và Trung Quân. Trong đó, cách sử dụng màu sắc, phụ kiện theo phong cách trang nhã, đậm nét hoài cổ chứ không theo đuổi hướng cách tân hoành tráng, lộng lẫy thường thấy.

Được biết, trong thời gian tới chặng đường âm nhạc của K-ICM với album "Hoa" vẫn còn 3 sản phẩm âm nhạc, trong đó có một sản phẩm ghi nhận sự kết hợp với nữ ca sĩ Đồng Lan. Bên cạnh đó, K-ICM dự kiến sẽ thực hiện một liveshow nhạc điện tử hoành tráng tại TP.HCM vào cuối năm nay.