Phạm Phương Thảo "khoe" nhiều sáng tác mới trên sân khấu "Con đường âm nhạc"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - NSƯT Phạm Phương Thảo là nhân vật chính trong chương trình "Con đường âm nhạc tháng 4-2022" được tổ chức vào tối 24-4 tới tại Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội. Đêm diễn được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Đại diện êkip sản xuất chương trình cho biết, việc lựa chọn NSƯT Phạm Phương Thảo là nhân vật của “Con đường âm nhạc” số tháng 4-2022 mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Theo đó, trước tiên là bởi NSƯT Phạm Phương Thảo là một trong những nghệ sĩ trưởng thành từ cuộc thi "Sao Mai", tính đến nay cô đã có bề dày hoạt động ca hát và sáng tác với nhiều thành tựu được khán giả cũng như giới chuyên môn ghi nhận. Theo dự kiến năm nay sân chơi "Sao Mai lần thứ 13" sẽ diễn ra vào tháng 9-2022, trong đó sẽ tôn vinh những thành tựu và cống hiến của NSƯT Phạm Phương Thảo trên con đường âm nhạc. .

Không chỉ vậy, chương trình được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 46 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021) và 135 năm ngày quốc tế lao động (01/5/1886-01/5/2021), mà NSƯT Phạm Phương Thảo cũng là nghệ sĩ đã thành danh từ những ca khúc nổi tiếng ý nghĩa với dịp này, trong đó có “Bài ca thống nhất".

Với chủ đề “Khúc tâm tình”, chương trình "Con đường âm nhạc" với nhân vật chính là NSƯT Phạm Phương Thảo sẽ được dàn dựng với mạch cảm xúc xuyên suốt là tình yêu và lòng biết ơn. Nữ ca sĩ chia sẻ, cô quan niệm cuộc đời của mỗi người là một khúc tâm tình. Riêng “khúc tâm tình” của cô chứa đựng nhiều nỗi niềm, buồn vui và cả những giấc mơ. Trong đó, giấc mơ nghệ thuật là giấc mơ hồn nhiên và tươi đẹp nhất mà cô đã may mắn chạm đến được.

Cũng theo NSƯT Phạm Phương Thảo, cô được sinh ra ở miền quê xứ Nghệ, kế thừa và phát huy tinh hoa văn hoá của quê hương, đặc biệt là dân ca ví, giặm là tiêu biểu cho cốt cách, tâm hồn người Nghệ. Chất liệu âm nhạc ấy là một phần quan trọng trong “Khúc tâm tình” của cuộc đời cô. Cũng bởi lẽ đó, cô luôn đau đáu để làm sao khi hát lên giai điệu xứ sở quê nhà, câu ca ấy phải được lan toả và đọng lại trong tâm thức khán giả.

"24 năm ca hát, tôi may mắn khi được Tổ nghề sủng ái, ban tặng cho nhân duyên với nghề, với đời. Bởi vậy, con đường nghệ thuật của tôi luôn nhiều cung bậc để thăng hoa. Chính nó cũng là nguồn sống, là lẽ sống cho tôi thấu hiểu nhân thế. Biết sướng khổ được mất, biết độ lượng bao dung, biết cân bằng để mà cho đi và tận hưởng." - NSƯT Phạm Phương Thảo tâm sự.

Tiết lộ về kết cấu chương trình, phía êkip sản xuất cho biết, đêm diễn sẽ được chia là 3 phần, tất cả đều nhằm tập trung tái hiện lại con đường âm nhạc của NSƯT Phạm Phương Thảo và định vị hình ảnh, sự nghiệp của cô trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời cũng cho thấy nỗ lực chưa bao giờ dưng lại của cô trong cuộc sống và sự nghiệp.

“Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh” là ca khúc mở đầu, cũng là ca khúc nằm trong phần 1, phần sẽ kể câu chuyện về một Phạm Phương Thảo từ những ngày đầu tiên bước vào con đường ca hát, thành danh với giải “Ca sĩ được yêu thích nhất do khán giả bình chọn” tại giải "Sao Mai 2003" - giải thưởng mà Phạm Phương Thảo vô cùng tự hào; đến những ca khúc Cách mạng nổi tiếng đưa tên tuổi cô lên cao và gắn bó với cô suốt chặng đường sự nghiệp đến tận bây giờ. Đặc biệt là ca khúc “Bài ca thống nhất” (Võ Văn Di). “Bài ca thống nhất” hay “Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh” là những ca khúc mà nhắc đến tên tuổi Phạm Phương Thảo không thể không nhắc đến. Đây cũng là những bài hát mà cô được yêu cầu biểu diễn trên sân khấu nhiều nhất trong suốt nhiều năm sự nghiệp của mình. Trong liveshow “Mơ duyên” kỷ niệm 20 năm ca hát của Phạm Phương Thảo diễn ra vào năm 2018, ca khúc như “Bài ca thống nhất” cũng đã được đưa vào chương trình như một dấu ấn quan trọng trong cuộc đời nghệ thuật của nữ ca sĩ.

Có một điều đặc biệt thú vị và rất đáng để chờ đợi trong “Con đường âm nhạc” làm về NSƯT Phạm Phương Thảo lần này là khán giả sẽ thấy được chân dung âm nhạc về cô được khắc hoạ rất sắc nét, không chỉ là một ca sĩ biểu diễn mà còn là một người sáng tác trẻ. Cụ thể ở phần 2 của chương trình, khán giả sẽ thấy rõ một Phạm Phương Thảo từ cô học trò nhỏ, rụt rè mãi không dám đưa sáng tác đầu tay cho thầy mình (cố nhạc sĩ An Thuyên) thẩm định, chỉ trong thời gian ngắn mấy năm nay đã được giới chuyên môn gọi bằng hai chữ “nhạc sĩ” rất trân trọng.

Nếu ở liveshow “Mơ duyên” cách đây vài năm, NSƯT Phạm Phương Thảo từng gây ấn tượng mạnh với công chúng qua một số sáng tác của cô, thì đến với chương trình “Con đường âm nhạc” lần này, khán giả sẽ thấy chân dung trọn vẹn hơn về nữ ca sĩ. Trên thực tế, từ “Mơ duyên” cho đến thời điểm này, Phạm Phương Thảo vẫn được cho là một trong số ít người sáng tác trẻ dấn thân vào con đường sáng tác âm nhạc mang âm hưởng dân gian, một con đường khó đòi hỏi sự trải nghiệm, đam mê, cần có đủ tình yêu sâu sắc với quê hương, đất nước, con người Việt Nam cùng kiến thức về âm nhạc dân gian bài bản. Phạm Phương Thảo là một trong số ít người trẻ đã làm được điều đó. Không những thế nhiều tác phẩm của cô nhanh chóng nổi bật, được nhiều nghệ sĩ thể hiện và nhiều đơn vị dàn dựng dự thi tại các cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp như: "Gái Nghệ”, “Mơ duyên”…

Để lại nhiều ấn tượng ở mảng sáng tác của Phạm Phương Thảo còn là những ca khúc về số phận, tình yêu, những trăn trở trước cuộc sống…MC Lê Anh từng gọi Phạm Phương Thảo là “nữ nhân không thường tình” khi chứng kiến những gì cô làm và đạt được. Anh từng nói: “Nói riêng về sáng tác thơ & ca khúc, Phạm Phương Thảo đã và đang cho khán giả chứng kiến một nguồn năng lượng dồi dào ở độ chín của nghề nghiệp, đặc biệt kết hợp với cá tính mạnh mẽ, quyết đoán, nhân văn sâu sắc của một “nữ nhân không thường tình”.

“Tôi luôn luôn thấy mình có rất nhiều cảm xúc với cuộc sống, mọi người sẽ thấy trong sáng tác của Thảo thể hiện rất rõ tình yêu với thiên nhiên, cha mẹ quê hương, đôi lứa… Trong tình yêu đó tôi luôn lồng ghép sự biết ơn của mình đến với tất cả.”- NSƯT Phạm Phương Thảo chia sẻ. Nữ ca sĩ nói thêm, trong chương trình cô sẽ tiết lộ cho khán giả nghe nhiều hơn về những ngày đầu sáng tác rất rụt rè, nhiều lo sợ và thiếu tự tin.

Phần 3 của chương trình hứa hẹn tạo nên ấn tượng khi các sáng tác của NSƯT Phạm Phương Thảo được chuyển thể thành những tác phẩm múa. Theo Ban tổ chức, đây cũng là một điểm nhấn của chương trình để khán giả thấy được rõ nét hơn tài năng đa dạng của cô gái đa tài xứ Nghệ. Đặc biệt, trong phần 3, NSƯT Phạm Phương Thảo sẽ lần đầu tiên trình diễn một ca khúc cô vừa sáng tác riêng để hát trong chương trình này là “Tài sắc đa đoan”. Đây được tiết lộ là một ca khúc mang đậm dấu ấn sáng tạo, cá tính âm nhạc của cô. Ca khúc về người phụ nữ tài sắc nhưng trầm nổi đường trần, duyên tình. Ở đâu đó, người ta sẽ thấy được phảng phất bóng dáng của chính nữ ca sĩ trong bài hát.

NSƯT Phạm Phương Thảo chia sẻ, có một điều khá ấn tượng trong sự nghiệp sáng tác của cô là cô có rất nhiều khán giả nữ coi ca khúc của cô là tri kỷ, bởi nó nói hộ tâm tư, tình cảm của họ trong cuộc đời, trong duyên tình một cách sâu sắc, thậm chí mỗi ca từ đều như đang “bóc” từng lớp tâm tư họ muốn giãi bày. Hình ảnh người phụ nữ sắc sảo, đa đoan, rất đàn bà, rất mạnh mẽ nhưng cũng rất yếu đuối, mong manh… cũng trở đi trở lại trong nhiều sáng tác, trở thành một mảng sáng tác mang cá tính, bản sắc rất riêng của NSƯT Phạm Phương Thảo.

Ngoài “Tài sắc đa đoan”, trong “Con đường âm nhạc”, còn có một số sáng tác mới Phạm Phương Thảo lần đầu trình diễn trên sân khấu như: “Ơn mẹ thiên nhiên”, “Tình yêu của em”… Nhìn vào “con đường âm nhạc” của Phạm Phương Thảo không khó để thấy rằng, hình ảnh, vai trò một người sáng tác đang là điểm nhấn của Phạm Phương Thảo trong giai đoạn này. Khách mời của Phạm Phương Thảo là NSƯT Thanh Lam và ca sĩ Trọng Tấn. Hai nghệ sĩ sẽ thể hiện hai sáng tác của cô. Đặc biệt, Thanh Lam sẽ hát lại “Hát đồng dao”- ca khúc mà chị đã từng khiến cả khán phòng bùng nổ trong đêm liveshow “Mơ duyên” của Phạm Phương Thảo diễn ra năm 2018.