Lý do cô gái 19 tuổi đăng quang "Hoa hậu Việt Nam 2022"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cô gái 19 tuổi đến từ Đà Nẵng - Huỳnh Thị Thanh Thủy đã chiến thắng tại đêm chung kết "Hoa hậu Việt Nam 2022" và bắt đầu sứ mệnh của một đương kim Hoa hậu.

Cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2022" đã khép lại với đêm chung kết vừa diễn ra tối 23-12 tại TP.HCM thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc. Đêm thi quy tụ sự tranh tài của 35 thí sinh đến từ khắp mọi miền đất nước. Trên sân khấu, Hoa hậu Đỗ Thị Hà xúc động nói những lời cuối cùng trên cương vị đương kim "Hoa hậu Việt Nam". Cô nhắn nhủ người đẹp kế nhiệm rằng: "Sắp tới sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất tuổi trẻ của bạn, hãy không ngừng nỗ lực cho điều mình ước mơ, cố gắng cho mục tiêu mình đã định. Tôi đã, đang và chắc chắn rằng vẫn luôn trân quý sứ mệnh cao cả mà mình đã được trao trong suốt thời gian qua. Và tôi hy vọng bạn cũng sẽ cảm thấy tự hào khi trở thành Hoa hậu Việt Nam như tôi". Người đẹp xứ Thanh nói thêm, dù chuyển giao cương vị Hoa hậu song cô luôn sẵn lòng đồng hành với tân Hoa hậu trên con đường sắp tới để tạo nên nhiều hơn những điều tốt đẹp.

Trải qua các phần thi trình diễn, Top 5 thí sinh được chọn vào phần thi ứng xử gồm: Nguyễn Ngọc Mai, Trịnh Thùy Linh, Lê Nguyễn Ngọc Hằng, Hoàng Hương Giang và Huỳnh Thị Thanh Thủy. Phần thi nhằm chọn ra Top 3 gương mặt xuất sắc nhất. Tại phần thi quan trọng này, Huỳnh Thị Thanh Thủy nhận được câu hỏi ứng xử về việc định vị bản thân giữa 8 tỷ người trên thế giới. Cô gái trẻ đến từ Đà Nẵng đã tự tin khẳng định rằng, bằng sự nỗ lực, kiên cường và tin vào bản thân, mình có thể cống hiến để mang lại những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống. Câu trả lời tuy không quá hay, có tính chung chung, nhưng được nhận xét là không lạc đề.

4 thí sinh còn lại nhận được các câu hỏi ứng xử về nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống. Nguyễn Ngọc Mai là thí sinh đầu tiên được gọi tên vào Top 5 nhờ thắng giải Người đẹp nhân ái". Cô nhận được câu hỏi có nội dung: "Hiện tượng nạo phá thai và bỏ trẻ sơ sinh diễn ra khá nhiều ở các bạn gái trẻ và rất trẻ, tạo ra hậu quả xã hội nặng nề, nhất là những đứa trẻ mồ côi và sức khỏe sinh sản của người phá thai. Quan điểm của bạn về vấn đề này như thế nào?". Người đẹp chia sẻ, những đứa trẻ là sinh linh vô tội và chúng không đáng bị tước đi quyền được sống, hạnh phúc. Hiện tượng nạo phá thai, bỏ rơi những đứa trẻ là tội ác. Để cải thiện và ngăn chặn, giới trẻ cần trau dồi kiến thức sinh sản và có biện pháp quan hệ tình dục an toàn. Đặc biệt, các bậc phụ huynh nên trang bị cho con trẻ những kiến thức về sinh sản cũng như làm sao có một gia đình hạnh phúc. Nếu được như vậy, tôi tin rằng không đứa trẻ nào bị bỏ mặc và chúng ta sẽ sống trong xã hội tốt đẹp hơn.

Top 3 "Hoa hậu Việt Nam 2022"

Top 3 "Hoa hậu Việt Nam 2022"

Câu hỏi tiếp theo dành cho thí sinh Trịnh Thùy Linh có nội dung: "Giới trẻ cần làm gì để xây dựng một Việt Nam hùng cường?". Đứng trước câu hỏi này, Thùy Linh bày tỏ, Việt Nam hùng cường là một Việt Nam mà cha ông ta luôn mong muốn và giới trẻ là yếu tố tiên quyết làm điều đó. Chính vì vậy, giới trẻ cần kết nối với nhau bên cạnh tri thức là trái tim để có thể chạm tới nhau và tạo ra một Việt Nam tốt đẹp hơn. Chung cuộc, cô trở thành Á hậu 1 "Hoa hậu Việt Nam 2022".

Thí sinh Lê Nguyễn Ngọc Hằng thì nhận được câu hỏi sát với thực tế cuộc sống đời thường: "Giữa 60 phút qua điện thoại và 15 phút nói chuyện trực tiếp với bố mẹ, bạn chọn cơ hội nào?". Đáp lại, thí sinh này chia sẻ, xã hội ngày càng phát triển, cuộc sống diễn ra ngày càng nhanh khiến chúng ta xa cách cha mẹ và những người thân. Cuộc sống rất vô thường, chúng ta nên trân trọng từng giây phút. Dù là 60 phút hay 15 phút đều đáng quý và hãy cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho ba mẹ của mình. Nhờ phần trả lời khá thuyết phục này, cô giành giải Á hậu 2.

Người đẹp cuối cùng trong phần thi ứng xử là Hoàng Hương Giang. Trước câu hỏi, nhiều bạn trẻ đẩy cảm xúc lên cao khi gặp những áp lực trong cuộc sống, Hương Giang chia sẻ, đó là hiện tượng thường thấy trong cuộc sống. Tuy nhiên theo cô họ thiếu kỹ năng đối diện với những vấn đề đó và đôi khi đẩy cảm xúc lên cao, dẫn đến những hành động sai trái. Người đẹp khuyên giới trẻ nên học cách bình tĩnh, cải thiện kỹ năng sống, biến áp lực thành hành động. Bên cạnh đó, theo Hương Giang, gia đình nên ở bên hỗ trợ con em để họ có thể vượt qua khó khăn.

Kết quả sau khi chọn ra Top 3 "Hoa hậu Việt Nam", Huỳnh Thị Thanh Thủy đã giành ngôi vị cao nhất. Cô gái sinh năm 2003 đến từ Đà Nẵng là chủ nhân của vương miện "Hùng ca chim Lạc". Kết quả này không gây ra nhiều tranh cãi bởi Thanh Thủy có chiều cao nổi bật 1m76, gương mặt sáng và được cho là thí sinh đáp ứng tiêu chí mà ban tổ chức cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2022" đặt ra, đó là "tài sắc vẹn toàn, trái tim nhân ái và lòng trắc ẩn" mà ban giám khảo tìm kiếm. Trước đó, ở các vòng thi ngoài, khi giám khảo đặt câu hỏi vui về chiều cao của mình, Huỳnh Thanh Thủy đã hài hước đáp rằng có lẽ do cô "đột biến gene" nên mới cao nhất nhà. Người đẹp Đà Nẵng cũng không ngần ngại bày tỏ sự tự tin về việc 70% sẽ lọt vào vòng chung khảo.

Trong vài năm trở lại đây, cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam" kể từ khi có sự tham gia đồng hành của một đơn vị xã hội hóa thì tiêu chí chấm chọn thí sinh cũng bộc lộ rõ nét, đó là hướng tới những thí sinh trẻ tuổi, có vẻ đẹp mộc trong sáng, không hẳn là đẹp xuất sắc ở thời điểm đăng quang nhưng lại có tiềm năng tỏa sáng sau khi trở thành Hoa hậu. Các cô gái được lựa chọn cũng đều có trình độ học vấn tốt và "sạch" scandal, không có bất cứ điều tiếng gì cho tới thời điểm trước và trong quá trình dự thi.