Lý do Cao Thái Hà được chọn đóng vai Hoạn Thư của điện ảnh Việt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Hoạn Thư được cho là một vai diễn tương đối khó, đòi hỏi diễn viên phải có kinh nghiệm và chiều sâu diễn xuất.

Theo thông tin từ nhà sản xuất phim điện ảnh “Kiều” thì đơn vị này đã tìm được gương mặt vào vai nhân vật Hoạn Thư trong dự án này, đó là nữ diễn viên Cao Thái Hà. Trước đó, đạo diễn kiêm nhà sản xuất Mai Thu Huyền cho biết, Hoạn Thư là một vai diễn đòi hỏi nhiều phân đoạn tâm lý phức tạp nên diễn viên cần phải có kinh nghiệm diễn xuất mới có thể đáp ứng được. Bên cạnh đó, hình tượng về nhân vật này được xây dựng trong truyện Kiều đã in sâu vào tiềm thức của nhiều thế hệ. Nhắc đến Hoạn Thư, người ta sẽ nghĩ ngay đến những người phụ nữ có tính hay ghen tuông. Vì vậy việc chọn gương mặt nào hóa thân vào nhân vật kinh điển này được cho là một bài toán khó.

Cũng theo đạo diễn Mai Thu Huyền, đoàn phim đã tiến hành casting để tìm kiếm Hoạn Thư ở cả ba miền Bắc – Trung – Nam nhưng không tìm được gương mặt nào phù hợp. Đúng lúc ấy thì Cao Thái Hà xuất hiện và cô đã hoàn toàn thuyết phục đạo diễn ngay trong buổi thử vai đầu tiên.
Mai Thu Huyền chia sẻ, cô biết Cao Thái Hà từ cách đây 4 năm khi cả hai cùng được đề cử ở hạng mục “Diễn viên nữ ấn tượng” tại giải thưởng VTV Awards. Sau này khi xem nữ đồng nghiệp đàn em diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình, Mai Thu Huyền cũng thấy rất thích.

Cao Thái Hà được chọn đóng vai Hoạn Thư

Cao Thái Hà được chọn đóng vai Hoạn Thư

Tuy nhiên điều khiến nữ đạo diễn phim “Kiều” cảm thấy bị thuyết phục nhất chính là thái độ chuẩn bị cực kỳ tỉ mỉ và kỹ lưỡng, thể hiện tâm huyết và sự trân trọng mà Cao Thái Hà dành cho vai diễn. Cụ thể, khi tới buổi casting, nữ diễn viên gốc miền Tây đã đầu tư trang phục, làm tóc, trang điểm sao cho nhìn ra “chất” nhân vật Hoạn Thư nhất, đồng thời khẳng định sẽ dành toàn bộ thời gian và công sức để làm tròn vai diễn này nếu như được chọn. Sau đó, cũng như các ứng viên khác, Cao Thái Hà được yêu cầu diễn thử một số phân đoạn và cô đã chinh phục được cả đạo diễn lẫn êkip sản xuất rằng mình chính là nhân vật Hoạn Thư mà mọi người đang kiếm tìm.

Nói thêm về quyết định chọn Cao Thái Hà cho vai Hoạn Thư, đạo diễn Mai Thu Huyền cho biết, ngoài khả năng diễn xuất tài tình ra thì nữ diễn viên này cũng có ngoại hình xinh đẹp đúng kiểu tiểu thư đài các, quyền quý đúng như yêu cầu về nhân vật Hoạn Thư.

Tạo hình của Cao Thái Hà trong vai Hoạn Thư

Tạo hình của Cao Thái Hà trong vai Hoạn Thư

Về phía Cao Thái Hà, nữ diễn viên khẳng định, vai Hoạn Thư là một vai có nhiều đất diễn và cô rất trân trọng cơ hội khi được chọn đóng vai này. Ngay khi vượt qua vòng casting, Cao Thái Hà đã dồn hết thời gian và tập sống với nhân vật mỗi ngày để có được những cảm xúc chân thật nhất. Cô cũng đã được nhà sản xuất gửi tham gia một khóa huấn luyện về diễn xuất, phân tích tâm lý nhân vật và tâm luyện các phân đoạn quan trọng trong kịch bản cùng với êkip. Đặc biệt, nữ diễn viên đã chủ động liên hệ với nghệ sĩ Mai Thanh Dung để luyện đài từ, cách phát âm cho chuẩn.

Được biết, sau khi Cao Thái Hà hoàn thành các cảnh quay, đạo diễn Mai Thu Huyền đã cân nhắc về việc giữ lại tiếng thu âm trực tiếp của cô hay sử dụng diễn viên lồng tiếng. Sau cùng, nữ đạo diễn “Kiều” quyết định giữ lại tiếng thu âm trực tiếp với suy nghĩ “cảm xúc chân thật của diễn viên quan trọng hơn việc nói tròn vành rõ chữ” và cảm xúc là điều mà việc lồng tiếng khó mà thể hiện thay diễn viên được. Thế nên giọng nói của Cao Thái Hà được giữ lại, cô chỉ phải thu lại một số đoạn mà phần âm thanh chưa đạt yêu cầu khi xử lý hậu kỳ.

Vẻ đẹp rạng rỡ của "Hoạn Thư" Cao Thái Hà

Vẻ đẹp rạng rỡ của "Hoạn Thư" Cao Thái Hà

Cùng với việc công bố Cao Thái Hà vào vai diễn Hoạn Thư, nhà sản xuất “Kiều” cũng tiết lộ hình ảnh đầu tiên về tạo hình của nhân vật này. Theo đó, trên Fanpage chính thức của phim, Cao Thái Hà xuất hiện trong bộ cổ trang mang phong cách hoàng tộc có gam màu đỏ, đầu đội mấn. Kèm theo đó là đôi dòng đề tựa giới thiệu về nhân vật Hoạn Thư: “Rằng tôi chút phận đàn bà/ Ghen tuông thì cũng người ta thường tình”, “Hoạn Thư – người phụ nữ biểu tượng cho sự ghen tuông, đáng trách hay đáng thương?”. Tuy nhiên ngay khi vừa chia sẻ, tạo hình này của nhân vật Hoạn Thư đã nhận về ý kiến trái chiều liên quan đến ý tưởng thiết kế trang phục.

Trước những băn khoăn này, đạo diễn Mai Thu Huyền cũng đã lên tiếng chia sẻ. Cô cho biết, việc thiết kế trang phục được lấy ý tưởng từ thời Lê – Nguyễn cộng thêm một số sáng tạo từ êkip như: phom dáng áo tứ thân, áo giao lĩnh cách điệu, áo yếm cách điệu, váy dập li…và mọi yếu tố sáng tạo từ kiểu dáng đến chất liệu đều được cả êkip cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở thể hiện được tinh thần tổng thể của phim. Cũng theo nữ đạo diễn này thì “Kiều” được xây dựng lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học “Truyện Kiều” chứ không phải phim chuyển thể và ngay từ đầu đoàn phim đã xác định sẽ lựa chọn thể loại cổ trang – fantasy để sáng tạo cho phù hợp với thị hiếu khán giả chứ không bị lệ thuộc về mặt thời gian hay không gian cụ thể nào cả. Đặc biệt, đạo diễn phim “Kiều” khẳng định, đoàn phim luôn chân thành tiếp thu và lắng nghe những đóng góp của khán giả để tạo ra một tác phẩm chỉn chu và gần gũi nhất với người xem.

Theo kế hoạch, phim điện ảnh “Kiều” sẽ ra rạp đến với khán giả trên toàn quốc vào ngày 5-3-2021.